ĐBQH Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp xúc cử tri tại Bình Định

Nguyễn Phúc (Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính)

(Tài chính) Ngày 18/10, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tiếp xúc cử tri tại huyên Tuy Phước và TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Cùng tiếp xúc cử tri với ĐBQH Vương Đình Huệ có ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định; Bà Nguyễn Thanh Thụy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành địa phương.

ĐBQH Vương Đình Huệ và lãnh đạo đoàn ĐBQH, UBND tỉnh Bình Định tiếp xúc cử tri tại TP.Quy Nhơn
ĐBQH Vương Đình Huệ và lãnh đạo đoàn ĐBQH, UBND tỉnh Bình Định tiếp xúc cử tri tại TP.Quy Nhơn
Tại huyện Tuy Phước, cử tri kiến nghị Chính phủ, UBND tỉnh trước mắt cần quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí để huyện đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT 640; có chính sách hỗ trợ kinh phí thuộc Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu để củng cố, nâng cấp hệ thống đê Đông tỉnh nói chung và huyện Tuy Phước nói riêng; hỗ trợ kinh phí đầu tư gia cố đê thuộc hệ thống sông Kôn và đê sông Hà Thanh; xem xét điều chỉnh những bất hợp lý trong cơ chế, chính sách cấp bù thủy lợi phí; Chính phủ cần có cơ chế, chính sách bình ổn giá kịp thời nhằm hạn chế lạm phát và suy thoái nền kinh tế; sớm xem xét điều chỉnh, bổ sung cho cho phù hợp trên lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản.

Đồng thời, nhiều cử tri cũng đã kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà vệ sinh cho các lớp mẫu giáo để góp phần thực hiện thành công Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xem xét bãi bỏ quy định đóng học phí đối với học sinh hệ mầm non; việc thực hiện miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ còn một số vướng mắc cần tháo gỡ; xem xét cho các đối tượng hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số 142/2008/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng được hưởng cấp thẻ BHYT và hỗ trợ mai táng phí khi từ trần; đề nghị Quốc hội cần sửa đổi Điều 65 và 67 Luật Bảo hiểm xã hội mức trợ cấp tuất hàng tháng...

ĐBQH Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp xúc cử tri tại Bình Định - Ảnh 1

ĐBQH Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri tại huyện Tuy Phước

Tại TP.Quy Nhơn, đại diện cử tri đã kiến nghị Chính phủ có biện pháp điều chỉnh giá xăng dầu, điện hợp lý; hỗ trợ kinh phí để đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin cho ngành tài chính từ tỉnh đến cơ sở; cần điều chỉnh chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp; mở rộng đối tượng cho vay theo Quyết định 602 của Chính phủ về đầu tư cho đồng bào dân tộc khó khăn; xem xét điều chỉnh lịch quay số mở thưởng cho các Công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên hợp lý, công bằng; gia nộp hạn thuế cho các doanh nghiệp trên lĩnh vực xây dựng cơ bản, khai thác titan, xuất khẩu;  thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp.

Tại các các buổi tiếp xúc cử tri, ĐBQH Vương Đình Huệ đã dành nhiều thời gian  tiếp thu và trực tiếp trả lời một số vấn đề được đông đảo cử tri huyện Tuy Phước quan tâm liên quan đến lĩnh vực tài chính, tín dụng, thu ngân sách, hỗ trợ doanh nghiệp; thu hút đầu tư; hỗ trợ vốn để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, đê điều ở Bình Định; cấp bù thủy lợi phí; miễn, giảm học phí….

 ĐBQH Vương Đình Huệ cũng đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuy Phước để trình Quốc hội và Chính phủ xem xét giải quyết trong kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa 13 sắp tới.