Dự án ST4SD: Động lực mạnh mẽ phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam

Minh Anh

Được khởi động từ tháng 2/2025, dự án “Du lịch Thụy Sỹ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam” (ST4SD) được kỳ vọng là động lực quan trọng hỗ trợ, thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững, đặc biệt khi Dự án vừa có Trưởng nhóm mới.

Theo Trung tâm Thông tin Du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), chiều qua 13/6, tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu đã có buổi tiếp và làm việc với ông Olivier Messmer nhân dịp mới đảm nhận vị trí Trưởng nhóm Dự án ST4SD tại Việt Nam.

Ông Olivier Messmer chính thức đảm nhiệm vai trò Trưởng nhóm Dự án ST4SD từ tháng 5/2025. Ngay khi đảm nhiệm cương vị mới, ông đã tìm hiểu về các địa phương thụ hưởng dự án nói riêng và tình hình du lịch Việt Nam nói chung. Với nhiều kinh nghiệm quốc tế trong phát triển du lịch bền vững, ông Olivier Messmer bày tỏ mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong phát triển du lịch bền vững và sẽ triển khai dự án ST4SD thành công như mục tiêu, kế hoạch đặt ra.

Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu tặng quà lưu niệm ông Olivier Messmer. Ảnh: TITC
Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu tặng quà lưu niệm ông Olivier Messmer. Ảnh: TITC

Theo kế hoạch, Dự án “Du lịch Thụy Sỹ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam” được triển khai với 3 hợp phần: (1) Hỗ trợ thực thi các kế hoạch, quy hoạch tổng thể, các chính sách và quyết định nhằm đẩy mạnh sự phát triển bền vững của du lịch; (2) Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch và khách sạn tại Việt Nam; (3) Hỗ trợ các điểm đến và doanh nghiệp du lịch trở nên bền vững hơn trong vận hành, triển khai các hoạt động và đầu tư.

 

Ngày 28/2/2025, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VH-TT&DL) đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sỹ, Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam tổ chức lễ khởi động dự án “Du lịch Thụy Sỹ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam”. Dự án được kỳ vọng sẽ là động lực quan trọng hỗ trợ các địa phương tăng cường hợp tác công - tư và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam theo hướng bền vững.

Ba địa phương được lựa chọn triển khai dự án là Hà Giang, Quảng Nam và Đồng Tháp đại diện cho 3 miền Bắc, Trung, Nam, với tiềm năng phát triển du lịch bền vững cùng những màu sắc riêng. Mỗi địa phương có những sản phẩm du lịch đặc trưng, ví dụ như Hà Giang là bức tranh thiên nhiên hùng vĩ cùng văn hóa đa dạng của 19 dân tộc như Mông, Tày, Nùng, Dao.... Ba địa phương chứng minh vẻ đẹp du lịch Việt Nam đa dạng, nhiều màu sắc, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Tiến tới có thể mở rộng thêm ở các địa phương khác là Huế, Cần Thơ và Hà Nội.

Nhìn chung, cho đến nay các hoạt động cụ thể trong các hợp phần vẫn đang được triển khai theo kế hoạch.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình phối hợp triển khai nội dung hoạt động của dự án, tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu đề nghị các đơn vị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau để triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các công việc; thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo kết quả Dự án tới Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Phó Cục trưởng cũng gợi mở một số nội dung mà Dự án ST4SD có thể hỗ trợ phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam như: Hình thành mạng lưới các Làng du lịch tốt nhất của UN Tourism ở Việt Nam; áp dụng các tiêu chuẩn về du lịch bền vững; kết hợp với các trường đào tạo du lịch thuộc Bộ VH-TT&DL để thúc đẩy việc đào tạo cho đội ngũ nhân lực ngành du lịch...

Phó Cục trưởng nhấn mạnh rằng, Dự án ST4SD tại Việt Nam cần nhanh chóng cập nhật tình hình hiện nay, đặc biệt là chính sách mới của Đảng, Nhà nước liên quan đến 4 Nghị quyết trụ cột, gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; và Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Cùng với đó, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Nghị quyết này chính thức có hiệu lực từ ngày 12/6/2025, theo đó, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố.

Cũng theo Phó Cục trưởng, hiện nay Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đang tập trung đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch mới, tạo việc làm ở khu vực tư nhân, vùng sâu vùng xa, phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo tồn giá trị văn hóa bản địa và cải thiện sinh kế cho người dân thông qua du lịch.

Nhấn mạnh phát triển du lịch xanh, bền vững luôn là định hướng chiến lược của Việt Nam, Phó Cục trưởng Hà Văn Siêu chúc mừng ông Olivier Messmer đảm nhiệm cương vị mới và bày tỏ tin tưởng ông sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Dự án đề ra, góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam cũng như các địa phương được thụ hưởng.