(Tài chính) Nếu cứ vay bằng được mà không tính toán đến hiệu quả thì một lúc nào đó sẽ rơi vào tình trạng bị vỡ nợ... GS., TS. Ngô Thế Chi, Giám đốc Học viện Tài chính phân tích.
(Tài chính) Các số liệu do Tổng cục Thống kê công bố mới đây cho thấy, tình hình kinh tế quý I năm nay có nhiều điểm sáng đáng ghi nhận. Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ các số liệu, không ít ý kiến cho rằng chưa thể lạc quan về bức tranh kinh tế này.
(Tài chính) Mức bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) các năm qua vẫn ở mức cao là do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh và hỗ trợ thị trường, chính sách thu được hoàn chỉnh theo hướng giảm động viên vào NSNN, tăng tích tụ cho doanh nghiệp (DN) và nhà đầu tư đã ảnh hưởng đến dự toán thu.
(Tài chính) Sở hữu giữa các ngân hàng với nhau chỉ còn gần 20.000 tỉ đồng, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cho biết tại một hội thảo diễn ra vào giữa tháng 3. Con số này được tính dựa trên tỉ lệ 6% sở hữu vốn điều lệ lẫn nhau giữa các ngân hàng thương mại. Theo ông Tú, tỉ lệ này là thấp và đã giảm so với trước.
(Tài chính) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.
(Tài chính) Một cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường, tăng trần nhiều phiên lại chẳng có thông tin tốt nào làm bệ đỡ. Đây có thể là dấu hiệu cổ phiếu bị đầu cơ. Thị trường đang xuất hiện không ít cổ phiếu như vậy.
(Tài chính) Những quy định về quyền kinh tế và doanh nhân trong Hiến pháp năm 2013 là “cú hích” có sức nặng pháp lý cơ bản, quan trọng và xuyên suốt thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hội nhập và phát triển.
(Tài chính) Trong thông cáo báo chí gần đây, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) khẳng định, Thông tư số 09/2014/TT-NHNN hoàn toàn không làm chậm tiến trình cơ cấu lại ngân hàng.