(Tài chính) "Are markets safer now?" là chủ đề của phiên thảo luận diễn ra ngày hôm qua (22/1/2014) tại Diễn đàn kinh tế thế giới - sự kiện đang được tổ chức tại Davos, Thụy Sĩ.
(Tài chính) Theo nhóm chuyên gia kinh tế, nhiệm vụ và mục tiêu năm 2014 là làm rõ khái niệm “kinh tế thị trường” để đưa được những kiến nghị, đề xuất và giải pháp hiệu quả nhằm tạo sự bứt phá
(Tài chính) Theo kế hoạch chậm nhất đến ngày 31/1/2014, hệ thống Kho bạc các địa phương sẽ "khóa sổ" việc giải ngân nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) tập trung đã được giao.
(Tài chính) Sau thời gian tham khảo ý kiến các thành viên thị trường và các tổ chức niêm yết, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chính thức ban hành quy chế hướng dẫn về các vấn đề niêm yết với một số thay đổi đáng lưu ý.
(Tài chính) Theo quy định của Nghị định 206/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) (chính thức có hiệu lực từ ngày 1/2/2014), DN phải đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu không vượt quá 3 lần. Đây được cho là điểm thay đổi khá căn bản, sẽ quản lý chặt chẽ các khoản nợ của DNNN bởi các DN sẽ không được duy trì khoản nợ xấu "khủng" như trước đây.
(Tài chính) Diễn biến trên thị trường cho thấy, giá bất động sản (BĐS) giảm từ 10% đến 30% so với cuối năm 2012, trong khi số lượng giao dịch những tháng cuối năm 2013 tăng gấp đôi so với đầu năm.
(Tài chính) Chiều 22/1/2014, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương, GS., TS. Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã tiếp ông Hiroshi Fukada, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Trong không khí thân tình và cởi mở, hai bên đã trao đổi nhiều vấn đề cùng quan tâm.
(Tài chính) Kinh tế thế giới năm 2014 sẽ tăng trưởng nhanh hơn năm 2013 nhờ sự phục hồi chung của các trung tâm, sự ổn định của các nước mới nổi và sự tiếp tục các chính sách kích thích kinh tế của hầu hết các nước. Tuy vậy, nguy cơ suy thoái vẫn còn rình rập.
(Tài chính) Thông điệp năm mới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có những điểm nổi bật là xây dựng Nhà nước pháp quyền và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
(Tài chính) VN-Index tăng điểm liên tiếp, chủ yếu do sóng tăng giá từ các cổ phiếu lớn được nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài mua ròng, trong đó có các quỹ ETF.