EVN hợp tác với JERA thực hiện mục tiêu trung hòa carbon

Xuân Trường

Để hiện thực hóa lộ trình trung hòa carbon vào năm 2050 tại COP26, Việt Nam sẽ không phát triển nhà máy điện than sau năm 2030. Mục tiêu này đặt ra cho ngành Điện những thách thức vô cùng to lớn, khi vừa phải đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp nguồn điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa phải thực hiện các cam kết cắt giảm phát thải CO2 và giảm thiểu các tác động môi trường của hoạt động phát điện.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân và Giám đốc điều hành cấp cao JERA Toshiro Kudama ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.
Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân và Giám đốc điều hành cấp cao JERA Toshiro Kudama ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Nhằm hướng tới mục tiêu đó, ngày 5/10/2023, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty JERA (Nhật Bản) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác hướng tới mục tiêu khử carbon bằng công nghệ đốt đồng thời amoniac và hydro.

Ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN cho biết, Tập đoàn đang tìm giải pháp nâng cao hiệu suất, giảm phát thải CO2 cho các nhà máy điện than hiện có. Đồng thời, EVN cần chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sinh khối bằng cách đốt đồng thời amoniac và hydro, xem xét khả năng áp dụng thu hồi và lưu trữ carbon tại Việt Nam.

Theo Biên bản ghi nhớ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và JERA đã đồng ý xây dựng lộ trình khử cacbon cho các nhà máy nhiệt điện than, thiết lập kế hoạch khử cacbon tổng thể cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và nghiên cứu ứng dụng công nghệ khử cacbon, đồng đốt amoniac và hydro cho các nhà máy nhiệt điện than hiện có của EVN.