Gia Lai quy hoạch “siêu dự án” du lịch 6.300 ha

Phạm Thọ

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya với tổng diện tích lên đến 6.300ha.

Biển Hồ ở Gia Lai: Ảnh: IT
Biển Hồ ở Gia Lai: Ảnh: IT

Theo quyết định phê duyệt, quy hoạch Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya thuộc địa phận xã Biển Hồ và phường Thống Nhất. Phạm vi ranh giới quy hoạch: phía Bắc giáp dãy núi Chư Mân, phía Nam giáp đường Tôn Đức Thắng và đường tỉnh 671, phía Tây giáp Quốc lộ 14, phía Đông giáp Núi Một và dãy núi Chư Mân.

Định hướng phát triển không gian Khu du lịch sẽ hình thành các khu chức năng gồm: khu vực Biển Hồ (du lịch danh thắng và tâm linh); khu cảnh quan núi lửa Chư Đăng Ya; đồi chè, rừng thông; khu dân cư phục vụ du lịch; không gian lễ hội hoa dã quỳ và các khu nghỉ dưỡng sinh thái...

Dự toán chi phí lập quy hoạch hơn 6,4 tỷ đồng, hoàn thành trong vòng 6 tháng kể từ ngày công nhận kết quả đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai được giao chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Khu vực quy hoạch được xác định là một trong những vùng tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đặc biệt quý hiếm của tỉnh Gia Lai. Biển Hồ từ lâu được mệnh danh là "đôi mắt Pleiku" hay "viên ngọc xanh của Gia Lai", với diện tích mặt nước lớn và hệ sinh thái đa dạng.

Trong khi đó, núi lửa Chư Đăng Ya – ngọn núi đã tắt hàng triệu năm nổi tiếng bởi mùa hoa dã quỳ vàng rực vào tháng 11, gắn liền với lễ hội hoa dã quỳ và đời sống văn hóa của cộng đồng Jrai, Ba Na. Việc kết hợp cảnh quan thiên nhiên độc đáo với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tạo nên lợi thế cạnh tranh hiếm có, giúp dự án có tiềm năng vươn tầm quốc tế.

Dù đã được Chính phủ đưa vào danh mục các khu du lịch quốc gia tiềm năng và nằm trên tuyến du lịch chính của vùng Bắc Tây Nguyên, nhưng theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, khu vực Biển Hồ - Chư Đăng Ya vẫn còn nhiều hạn chế. Đặc biệt là về hạ tầng kỹ thuật, xã hội chưa đồng bộ; mực nước mặt ở khu vực phía Bắc - Đông Bắc không ổn định, gây lo ngại đến môi trường sinh thái và nguồn nước của Biển Hồ.

Ngoài ra, để dự án phát huy hiệu quả, Gia Lai cần tính toán chiến lược liên kết vùng. Biển Hồ – Chư Đăng Ya không thể đứng riêng lẻ, mà phải kết nối với các điểm đến khác ở Tây Nguyên và miền Trung. Hình thành chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Núi lửa Chư Đăng Ya ở Gia Lai. Ảnh: IT
Núi lửa Chư Đăng Ya ở Gia Lai. Ảnh: IT

Tại buổi làm việc liên quan mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Biển Hồ - Chư Đăng Ya là vùng tài nguyên đặc biệt quý hiếm, không chỉ mang giá trị cấp tỉnh mà còn có ý nghĩa quốc gia. Do đó, việc  quy  hoạch  Khu  du  lịch  Biển  Hồ  - Chư Đăng Ya cần được  thực hiện  bài bản, chuyên sâu. Đảm  bảo  hài  hòa  giữa  yếu  tố  bảo  tồn  di  sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và phát triển du lịch bền vững; cần phải có định hướng phát triển đồng bộ, lâu dài, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Xây dựng chủ trì khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, thực hiện các thủ tục có liên quan (thời gian hoàn thành trong tháng 10/2025).

Sau khi có quy hoạch, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kêu gọi đầu tư, xúc tiến dự án phát triển du lịch tại Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya; trong đó ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm; tầm nhìn phát triển bền vững và gắn kết với cộng đồng địa phương…