Hải quan Việt Nam - Liên bang Nga thực thi hiệu quả cam kết tạo thuận lợi thương mại


Đó là một trong những nội dung quan trọng được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam và Chủ tịch Cơ quan Hải quan Liên bang Nga khẳng định tại Hội đàm song phương giữa hải quan hai nước tại thủ đô Moskva, Liên ban Nga, ngày 9/9/2019.

Quang cảnh buổi hội đàm song phương giữa Hải quan Việt Nam và Liên bang Nga ngày 9/9/2019.
Quang cảnh buổi hội đàm song phương giữa Hải quan Việt Nam và Liên bang Nga ngày 9/9/2019.

Hội đàm song phương giữa Hải quan Việt Nam và Liên bang Nga nhằm mục đích tăng cường thực hiện hiệu quả, thực chất các cam kết thúc đẩy hợp tác thương mại và tạo thuận lợi thương mại theo Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á- Âu (Việt Nam - EAEU) đã ký kết và có hiệu lực từ ngày 5/10/2016; Đồng thời, rà soát, đánh giá kết quả hợp tác song phương giữa cơ quan hải quan hai nước trong khuôn khổ Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan đã ký năm 2010.

Tại Hội đàm, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam và Chủ tịch Cơ quan Hải quan Liên bang Nga đã đánh giá tích cực về nỗ lực của cơ quan hải quan hai nước trong việc thực hiện các cam kết của Hiệp định về tạo thuận lợi thương mại và quản lý hải quan trong thời gian qua.

Hải quan Việt Nam và Hải quan Nga đã phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban kinh tế Á – Âu để đàm phán, thu hẹp khoảng cách, nỗ lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công nghệ thông tin để có thể triển khai được trên thực tế. Do đó, việc thử nghiệm, kiểm nghiệm các thông điệp đã hoàn thành, các kênh trao đổi thông tin được bảo mật đã được thiết lập để trao đổi các tờ khai phát sinh theo cam kết.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Cẩn tại buổi hội đàm.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Cẩn tại buổi hội đàm.

Lãnh đạo Hải quan hai nước nhấn mạnh vai trò quan trọng của các cơ quan hải quan trong việc thực hiện các cam kết về tạo thuận lợi thương mại của Hiệp định và thống nhất về việc cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cơ quan hải quan hai bên.

Theo đó, hai bên thống nhất sẽ đẩy nhanh việc hoàn thành kết nối hệ thống công nghệ thông tin, thiết lập kênh truyền dữ liệu bảo mật giữa hai bên để chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng chắc chắn cho việc trao đổi thông tin điện tử hải quan trong giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ ngày 5/10/2019. Dự kiến, cơ quan Hải quan hai bên sẽ tiến hành ký kết Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Nghị định thư trao đổi thông tin điện tử hải quan trong tháng 10/2019 để làm cơ sở pháp lý cho triển khai giai đoạn 2.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam cũng khẳng định về nỗ lực tích cực của Việt Nam trong việc cùng các cơ quan Hải quan Trung ương EAEU thúc đẩy triển khai Hiệp định FTA Việt Nam - EAEU; thúc đẩy các hoạt động thương mại xuất nhập khẩu giữa hai bên.

Đồng thời, Việt Nam khẳng định phối hợp chặt chẽ với Hải quan Nga nói riêng và Hải quan EAEU nói chung trong việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát hàng hóa có nguy cơ gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp giữa hai bên, các đườn dây ổ nhóm buôn lậu xuyên quốc gia, nhất là các tôi phạm vận chuyển các chất ma túy, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa vi phạm công ước quốc tế về cấm buôn bán các loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), hàng hóa lợi dụng xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu đi các thị trường nhằm hưởng các ưu đãi thuế quan và lẫn tránh phòng vệ.

Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam khẳng định, Việt Nam đang nỗ lực để tạo dựng một môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh và hợp pháp cho các doanh nghiệp, sẵn sàng phối hợp với các cơ quan hải quan trên thế giới trong đó có Hải quan Liên bang Nga để ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại.

Tại Hội đàm, người đứng đầu cơ quan hải quan hai nước đã cập nhật nhanh thông tin về tình hình phát triển gần đây của hải quan mỗi nước. Trong đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp thuận lợi hóa thương mại đi đôi với tăng cường kiểm tra kiểm soát ngăn chặn buôn lậu, giân lận thương mại và nhất là đấu tranh chống lại vận chuyển bất hợp pháp qua biên giới các chất ma túy và hàng cấm khác.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh việc cơ quan hải quan hai nước sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác song phương trên cơ sở các cam kết tại Hiệp định hợp tác hải quan như: hợp tác trao đổi số liệu thống kê xuất nhập khẩu hàng hoá, trao đổi thông tin xác minh phục vụ công tác điều tra chống buôn lậu, hợp tác đào tạo cán bộ và trao đổi các đoàn chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm quản lý hải quan.

Hải quan Liên bang Nga cũng bày tỏ nhất trí hỗ trợ Hải quan Việt Nam trong vấn đề đào tạo cán bộ về các chủ đề như: trị giá, xuất xứ hàng hoá, quản lý rủi ro, đào tạo huấn luyện chó nghiệp vụ, chống buôn lậu và các vi phạm hải quan; trao đổi thông tin giữa Học viện và các trường hải quan các nước về vấn đề giáo trình giảng dạy.

Kết thúc Hội đàm, các nhà lãnh đạo bày tỏ mong muốn việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới sẽ góp phần đưa quan hệ giữa hải quan hai nước lên một bước phát triển mới hướng đến hợp tác hiệu quả, thực chất, gắn với hoạt động thuận lợi hóa thương mại song phương, bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng và kiểm soát chặt chẽ nhằm ngặn chặn buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng cấm qua biên giới.

Hai bên thống nhất sẽ nỗ lực hơn nữa để thực thi hiệu quả, thực chất các cam kết về tạo thuận lợi tối đa cho thương mại và đảm bảo an ninh chuỗi cung ứng góp phần tăng kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu, thúc đẩy phát triển quan hệ thương mại, kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian tới.

Sau Hội đàm, Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam và Chủ tịch Cơ quan Hải quan Liên bang Nga đã ký kết Biên bản làm việc và Kế hoạch hợp tác chung trong chống các vi phạm hải quan giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Liên bang Nga cho giai đoạn 2019-2023.