Hải quan Việt Nam “Vì mục tiêu bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia”


Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945-10/9/2020), sáng ngày 8/9/2020, Báo Hải quan phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Hải quan) tổ chức Tọa đàm với chủ đề Kỷ niệm 75 năm thành lập Hải quan Việt Nam “Vì mục tiêu bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia”.

Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm với chủ đề Kỷ niệm 75 năm thành lập Hải quan Việt Nam “Vì mục tiêu bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia”
Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm với chủ đề Kỷ niệm 75 năm thành lập Hải quan Việt Nam “Vì mục tiêu bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia”

Buổi tọa đàm được tổ chức dưới hình thức trao đổi, thảo luận, tương tác giữa Báo Hải quan với khách mời. Tham dự buổi tọa đàm có Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn; các đồng chí Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Dương Thái, Mai Xuân Thành, Lưu Mạnh Tưởng; 150 đại biểu đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Hải quan Việt Nam được thành lập theo Sắc lệnh số 27/SL do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời ký ngày 10/9/1945, chỉ 8 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều này khẳng định vai trò quan trọng không thể thiếu của lực lượng Hải quan đối với lịch sử phát triển của đất nước.

Diễn giả tham dự phiên thảo luận với chủ đề: "Bảo vệ lợi ích chủ quyền, an ninh an toàn cộng đồng"
Diễn giả tham dự phiên thảo luận với chủ đề: "Bảo vệ lợi ích chủ quyền, an ninh an toàn cộng đồng"

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của đất nước, Hải quan Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành về mọi mặt, luôn phấn đấu vì mục tiêu “Bảo vệ lợi ích chủ quyền quốc gia”.

Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, Hải quan Việt Nam đã chủ động tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm thực thi chính sách quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan, góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh cũng như tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại quốc tế. 

Lực lượng hải quan Việt Nam đã phát huy tinh thần tiến công; phát huy kết quả xây dựng, phấn đấu, trưởng thành trong 75 năm qua, với nền tảng kim chỉ nam là bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia thông qua các quy định của pháp luật, trụ cột là Luật Hải quan, Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hình sự, cùng với khoảng 500 văn bản pháp quy khác. Qua đó, lực lượng Hải quan đã đóng góp vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, góp phần bảo vệ an ninh kinh tế, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng.

Thời gian qua, lực lượng hải quan đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ án lớn theo đường dây tội phạm quốc tế. Trong đó, có những vụ án buôn bán xuyên biên giới hàng trăm kg ma túy, cocain lần đầu tiên chuyển về Việt Nam. Ngay sau khi bắt giữ, Hải quan Việt Nam đã thông báo cho Hải quan các nước liên quan, bắt giữ thêm hàng trăm kg ma túy, cocain nữa. Bên cạnh đó, lực lượng hải quan cũng đã ngăn chặn được rất nhiều vụ buôn lậu, trốn thuế, tài liệu phản động thông qua hành khách xuất-nhập cảnh và hàng hóa xuất - nhập khẩu.

Với 2 phiên thảo luận tập trung vào chủ đề: "Bảo vệ lợi ích chủ quyền, an ninh an toàn cộng đồng" và "Cải cách hiện đại hóa mạnh mẽ, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại", toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Hải quan nhận thức cao hơn về ý thức trách nhiệm, ý chí phấn đấu, nỗ lực thi đua, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước trong giai đoạn mới, xứng đáng với sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính.

Theo đó, chủ đề: "Bảo vệ lợi ích chủ quyền, an ninh an toàn cộng đồng" có sự tham gia của các diễn giả: Ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; ông Nguyễn Tiến Lộc, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan; ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng Cục Điều tra Chống buôn lậu; ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và ông Nghiêm Xuân Thọ, Đội trưởng Đội Điều tra hình sự, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan.

Các đại biểu tham dự đã được nghe các diễn giả trao đổi xoay quanh vấn đề thách thức đối với công tác quản lý hải quan trong bối cảnh hội nhập sâu rộng; sự chủ động và phối hợp tích cực đấu tranh của cơ quan Hải quan nhằm kịp thời phát hiện các hành vi buôn lậu, vi phạm; những chiến công xuất sắc của lực lượng kiểm soát hải quan; chia sẻ về sự vất vả, hy sinh, gian khó của cán bộ công chức Hải quan trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Trong khi đó, chủ đề thứ hai: "Cải cách hiện đại hóa mạnh mẽ, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại" có sự tham gia của các diễn giả: Ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; ông Nguyễn Mạnh Tùng, Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê Hải quan; ông Âu Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan; bà Phùng Thị Nguyên Hạnh, Trưởng phòng Giám sát quản lý về Hải quan (Cục Hải quan Quảng Ninh) và ông Đàm Minh Nghiệp, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hải phòng Khu vực 3 (Cục Hải quan TP. Hải Phòng).

Các diễn giả đã thảo luận, trao đổi xoay quanh tiến trình cải cách, hiện đại hóa của Hải quan Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, với những dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực: Cải cách thể chế; cải cách đổi mới ứng dụng trong công nghệ; bài học kinh nghiệm trong triển khai tại địa phương, những đóng góp của đội ngũ cán bộ công chức...