Hết tháng 8/2013: Có thêm 52.000 doanh nghiệp mới

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), từ quý II/2013, lượng doanh nghiệp (DN) thành lập mới tăng nhanh, trong khi số DN gặp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động giảm dần.

 Hết tháng 8/2013: Có thêm 52.000 doanh nghiệp mới
Quý II/2013 có số lượng DN đăng ký thành lập mới là 23.201. Nguồn: internet
Cụ thể, trong 8 tháng cả nước có hơn 52.000 DN thành lập mới, chỉ trong 6 tháng đầu năm số DN thành lập mới đã tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Nếu so với 6 tháng cuối năm 2012 thì số DN thành lập mới trong 6 tháng đầu năm nay tăng 15,5%...
 
Đặc biệt, riêng quý II/2013 có số lượng DN đăng ký thành lập mới là 23.201. Đây là con số cao nhất trong 2 năm qua, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2012 và tăng 41,8% so với quý III/2012.
 
Bên cạnh đó, trong quý II/2013 số DN tạm ngừng hoạt động đã trở lại hoạt động tăng dần qua từng tháng. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2013 có khoảng 8.300 DN trở lại hoạt động, 5 tháng là khoảng 8.800 DN và 6 tháng có khoảng 9.300 DN.
 
Riêng trong tháng 7, có 750 DN hoạt động sản xuất trở lại, tăng 42,6% so với tháng 6/2013 (526 DN). Còn trong tháng 8, cả nước có thêm 581 DN trở lại hoạt động...
 
Theo Tổng cục Thống kê, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2013 tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm 2013, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1.705,9 nghìn tỉ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2012.
 
Điều đó cho thấy sức mua bắt đầu nhích lên, lãi suất ở mức thấp... là một trong những yếu tố giúp các DN bắt đầu mở rộng sản xuất; thành lập mới DN để đón đầu cơ hội làm ăn.