JTI Việt Nam tiếp tục hành trình lan tỏa thông điệp “We Care”

Xuân Trường

Trong năm 2022, JTI Việt Nam đã triển khai thành công nhiều hoạt động đầu tư cộng đồng tiêu biểu như Giải pháp nhà ở cho người khuyết tật, Chôn lấp tre bù đắp CO2, Hiến máu và rất nhiều hoạt động gây quỹ nhằm hỗ trợ cộng đồng.

JTI hỗ trợ giải pháp nhà ở dễ tiếp cận cho người khuyết tật và chung tay xây nhà cho các hộ gia đình ở Hòa Bình và Tiền Giang.
JTI hỗ trợ giải pháp nhà ở dễ tiếp cận cho người khuyết tật và chung tay xây nhà cho các hộ gia đình ở Hòa Bình và Tiền Giang.

Với thông điệp “We care” được triển khai từ năm 2019, sau 4 năm, JTI đã phát triển nhiều hoạt động tích cực hướng đến cộng đồng và xã hội.

JTI Việt Nam luôn cam kết phát triển bền vững với chiến lược phát triển toàn diện. Các hoạt động nằm trong Dự án Cộng đồng với mục đích chia sẻ giá trị tích cực, nghiên cứu những giải pháp tối ưu mang tính bền vững, nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn.

Năm 2020, quỹ JTI Foundation đã ủng hộ 1,2 tỷ phòng chống dịch COVID và hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn tổ chức các đợt quyên góp cho đồng bào vùng cao, đặc biệt quần áo cho trẻ em có điều kiện khó khăn. Song song đó là các chuyến thiện nguyện, thăm hỏi các cụ già neo đơn sinh hoạt tại Trung tâm bảo trợ người già Thiên Ân.

Hoạt động chôn lấp tre bù đắp CO2 ở Thanh Hóa của JTI Việt Nam
Hoạt động chôn lấp tre bù đắp CO2 ở Thanh Hóa của JTI Việt Nam

Tiếp tục hành trình ý nghĩa đó, từ tháng 04/2022, JTI đã triển khai chuỗi hoạt động cộng đồng nằm trong 3 mục tiêu chính về Môi trường, An toàn và Xã hội. Mục tiêu về Môi trường của JTI Việt Nam luôn đi đôi với hoạt động mang tính bền vững. Trong năm 2022, doanh nghiệp đã hoàn thành bù đắp 202 tấn CO2 từ các hoạt động sản xuất và kinh doanh thông qua hoạt động chôn lấp tre tại Thanh Hóa.

Về mục tiêu Xã hội, từ 2020 JTI đã phối hợp với Habitat for Humanity nghiên cứu giải pháp nhà ở dễ tiếp cận dành cho người khuyết tật. Với sự góp sức của hơn 90 tình nguyện viên, đến nay, dự án đã hoàn công 5 căn nhà ở Tiền Giang và Hòa Bình. Mục đích chính của dự án là xây dựng sổ tay kỹ thuật thiết kế tiêu chuẩn cũng như tổ chức buổi huấn luyện để chia sẻ rộng rãi mô hình nhà ở này đến cộng đồng. Và JTI Việt Nam đã phối hợp với các đối tác chia sẻ thành công nội dung này tại Hội nghị Quốc gia về Thúc đẩy Mô hình nhà ở dễ tiếp cận và hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật vào ngày 24/11 vừa qua.

Nhắc đến các hoạt động đầu tư cộng đồng, không thể không nhắc đến chương trình gây quỹ của tập thể nhân viên JTI. Hoạt động thường niên này được xem là dấu ấn mạnh mẽ của nhân viên JTI Việt Nam, thông qua các chương trình nhỏ nằm trong chuỗi hoạt động lớn, tình nguyện viên có thể góp sức từ các hoạt động hiến máu, nấu ăn từ thiện đến việc tham gia các hoạt động thể dục thể thao quy đổi calories gây quỹ để giúp đỡ đối tượng gặp khó khăn trong cuộc sống.

Nhân viên JTI Việt Nam gây quỹ và tham gia nấu suất cơm 2.000 đồng cho những hoàn cảnh khó khăn.
Nhân viên JTI Việt Nam gây quỹ và tham gia nấu suất cơm 2.000 đồng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Với mục tiêu phát triển bền vững một cách toàn diện, thông qua dự án Đầu tư Cộng đồng, JTI Việt Nam mong muốn lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực và đóng góp thêm nhiều các hoạt động ý nghĩa để cùng Việt Nam, với Việt Nam tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.