Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận 50 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19

PV.

Vừa qua, được sự ủy quyền của Ban Quản lý Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19, Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ 50 tỷ đồng từ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ 50 tỷ đồng từ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn
Kho bạc Nhà nước TP.Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ 50 tỷ đồng từ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Thừa ủy quyền của Giám đốc Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19, phát biểu tại Lễ tiếp nhận, Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Hải bày tỏ sự biết ơn, trân trọng đối với tấm lòng hảo tâm của của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã đóng góp ủng hộ Quỹ, chung tay góp sức cùng với cả nước chống đại dịch COVID-19. Đồng thời, mong muốn đơn vị tiếp tục đồng hành, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương trong thời gian tới.

“Việc làm này thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm cao vì cộng đồng, cùng cả nước tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân. Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 sẽ quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả”, ông Nguyễn Hoàng Hải nhấn mạnh.

Được biết, theo cân đối nguồn lực để mua và tiêm miễn phí cho 75 triệu dân thì phải cần 150 triệu liều vắc xin với kinh phí là 25,2 nghìn tỷ đồng. Vì vậy, để có đủ kinh phí mua vắc xin, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất thành lập Quỹ vắc xin phòng chống COVID-19. Ngày 26/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 779 về việc thành lập Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 do Bộ Tài chính quản lý. Chỉ trong một thời gian ngắn từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Tại buổi lễ, Đại tá Ngô Minh Thuấn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn chia sẻ, việc đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 xuất phát từ truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và thể hiện tình cảm, trách nhiệm của “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, thể hiện nét văn hóa doanh nghiệp quân đội “nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng”.

Qua đó, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng mong muốn được đồng hành cùng Chính phủ sớm có nguồn kinh phí mua vắc xin tiêm phòng cho người dân, để toàn dân sẽ được tiêm chủng, có được sự miễn dịch cộng đồng, góp phần nhanh chóng phục hồi kinh tế - xã hội đất nước.