Khối ngoại mua ròng: Thông tin tích cực cho thị trường chứng khoán

Huyền Châm

Việc khối ngoại đã sẵn sàng xoay chuyển vị thế từ bán ròng sang mua ròng sẽ là thông tin tích cực cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Nhận định này được ông Hoàng Anh Tuấn - Chuyên phân tích khách hàng cá nhân cao cấp, Công ty chứng khoán MB chia sẻ với Tạp chí Tài chính trước diễn biến mua ròng của khối ngoại trong các phiên gần đây.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Chuyên phân tích khách hàng cá nhân cao cấp, Công ty chứng khoán MB. Ảnh: NVCC
Ông Hoàng Anh Tuấn - Chuyên phân tích khách hàng cá nhân cao cấp, Công ty chứng khoán MB. Ảnh: NVCC

Phóng viên: Tuần rồi, nhà đầu tư nước ngoài có những phiên mua ròng trở lại. Bước qua phiên hôm qua (22/7) khối này tiếp tục mua ròng. Ông có bình luận gì về động thái này? 

Ông Hoàng Anh Tuấn: Trái ngược với hoạt động bán của nhà đầu tư trong nước, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài là điểm sáng khi trong tuần rồi khi mua ròng ở phiên thứ 4 và phiên thứ 5 với giá trị lần lượt là 524 tỷ đồng và 974 tỷ đồng. Khối này tiếp tục mua ròng ở phiên hôm qua với giá trị 410 tỷ đồng trên sàn, tập trung chủ yếu vào cổ phiếu SBT (354 tỷ đồng), đánh dấu phiên mua ròng đáng kể thứ 3 trên thị trường trong nhiều tháng gần đây.

Tôi cho rằng đây là động thái tích cực nhất trong suốt giai đoạn bán ròng của khối ngoại vừa qua, đồng thời làm dấy lên kỳ vọng về việc nhà đầu tư nước ngoài sẽ giao dịch tích cực hơn trong thời gian tới. Việc khối ngoại đã sẵn sàng xoay chuyển vị thế từ bán ròng sang mua ròng sẽ là thông tin tích cực cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Thị trường có thể giảm trong 1-2 phiên, đây là cơ hội tốt để nhà đầu tư mua gom cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt cho tầm nhìn 6 tháng cuối năm.

Phóng viên: Đâu là nguyên nhân của động thái tích cực này của khối ngoại, thưa ông?

Ông Hoàng Anh Tuấn: Nguyên nhân nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong thời gian qua là do lợi suất của đồng USD đang khá tốt so với danh mục đầu tư ở các thị mới nổi nên họ bán ròng danh mục và rút tiền về nước. Vào kỳ họp sắp tới vào tháng 9, khả năng cao Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất đồng USD khoảng 0,25%, có lẽ đây chính là động lực để nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, bây giờ vẫn còn quá sớm để kết luận, nhà đầu tư cần theo dõi thêm động thái của khối ngoại trong các phiên tới.

Phóng viên: Đánh giá của ông về bức tranh kết quả kinh doanh quý II/2024? Theo ông, đâu là các ngành sẽ có sự tăng trưởng khả quan?

Ông Hoàng Anh Tuấn: Về bức tranh kết quả kinh doanh quý II/2024, tôi không cho là quá tích cực do lãi suất VND đã tăng khoảng 0,5% - 1% trong thời gian vừa qua, khiến cho các doanh nghiệp sẽ lựa chọn phương án co cụm nhiều hơn là mở rộng, gián tiếp khiến cho biên lợi nhuận cũng như lợi nhuận các doanh nghiệp không có nhiều khả quan. Điểm tích cực chính là lượng đơn hàng tăng cùng với sức mua phục hồi khiến cho các doanh nghiệp bán lẻ sẽ nhận được sự tích cực nhất định.

Nhóm ngành có sự phục hồi tăng trưởng sẽ là ngành bán lẻ do sức mua phục hồi, ngành Vận tải biển do giá cước vận tải tăng, ngành Ngân hàng do chênh lệch lãi suất tăng, ngành hàng không do khách du lịch phục hồi và giá vé tăng…

Phóng viên: Ông có chia sẻ gì về chiến lược lựa chọn cổ phiếu đón sóng 6 tháng cuối năm?

Ông Hoàng Anh Tuấn: Về chiến lược chọn cổ phiếu đón sóng 6 tháng cuối năm, tôi cho rằng nhà đầu tư nên chú ý yếu tố vĩ mô (xem lãi suất có đảo chiều hay không từ cuộc họp Fed vào tháng 9); quản trị danh mục chặt chẽ; gom cổ phiếu nếu có giá tốt; xem xét doanh nghiệp dựa trên kế hoạch kinh doanh 2024, kết quả kinh doanh quý II hoặc bán niên, xem thêm về tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp có rõ ràng hay không.

Tổng thể các yếu tốt trên sẽ giúp nhà đầu tư có một danh mục vượt trội và phương pháp giao dịch mang về lợi nhuận tốt.

Phóng viên: Cảm ơn ông chia sẻ!