Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

"Khởi xướng" các ý tưởng mới, tạo động lực mới trong thương mại và đầu tư giữa Việt Nam-Áo

Việt Hoàng

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5, tại Cộng hòa Áo, ngày 6/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Áo và tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp tại Áo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Áo. Nguồn: chinhphu.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Áo. Nguồn: chinhphu.vn

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Áo là sự kiện do Phòng Thương mại Công nghiệp Áo phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Áo tổ chức nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Cộng hòa Áo.

Diễn đàn thu hút hơn gần 60 doanh nghiệp lớn của Áo và Việt Nam trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, y tế, tư vấn, giao thông, ô tô, thiết bị an ninh, phòng cháy, xử lý rác thải y tế, xử lý bề mặt kim loại, thương mại, luật, dịch vụ hàng không, năng lượng… tham dự.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Áo.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Áo.

Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao việc các cơ quan liên quan đã phối hợp tổ chức Diễn đàn, tạo cơ hội giúp cộng đồng doanh nghiệp hai nước phát huy lợi thế, kết nối hợp tác để xây dựng và hình thành các chuỗi giá trị, kết nối giữa hai nước và với thị trường toàn cầu. Cộng đồng doanh nghiệp hai nước sẽ là chủ thể của tiến trình hợp tác kinh tế; đồng thời, đóng vai trò khởi xướng các ý tưởng mới, tạo động lực mới trong thương mại và đầu tư, góp phần củng cố và làm phong phú hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà nước và nhân dân hai nước. 

Thông tin đến lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho biết, năm 2020, nền kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng 2,91%, thuộc nhóm tăng trưởng kinh tế cao nhất trên thế giới. GDP 6 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng 5,64%; kim ngạch thương mại đạt gần 429 tỷ USD (tăng 27,2% so với cùng kỳ 2020). Việt Nam hiện cũng được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế nâng triển vọng lên tích cực, các chỉ số kinh tế vĩ mô ổn định... Với kết quả thu hút FDI tích cực, Việt Nam lần đầu tiên được Hội nghị của Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) đưa vào danh sách 20 quốc gia thu hút FDI hàng đầu thế giới. 

Hiện nay, các doanh nghiệp Áo có 37 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đạt khoảng 150 triệu USD, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo và khoa học công nghệ. Về quan hệ thương mại, Áo luôn là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam và hiện đang nằm trong nhóm 5 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khối EU. Kim ngạch thương mại song phương hai nước năm 2020 đạt 3,2 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Việt Nam sẽ trở thành cầu nối giúp các doanh nghiệp Áo tiếp cận thị trường ASEAN rộng lớn với hơn 650 triệu dân và một thị trường lớn hơn với 800 triệu dân nhờ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam là thành viên, đã chính thức có hiệu lực. Ở chiều ngược lại, Áo có thể trở thành cầu nối giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường EU.

Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam hiện đang có chương trình tổng thể về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Việt Nam sẵn sàng trao đổi và cam kết luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Áo đầu tư thành công, bền vững, lâu dài ở Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ mong muốn, doanh nghiệp Áo ủng hộ để Chính phủ Áo hỗ trợ cung cấp vắc xin, các trang thiết bị y tế, giúp Việt Nam phòng chống, dịch bệnh COVID.

Chiều cùng ngày 6/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc tiếp lãnh đạo  Tập đoàn WEFORYOU, Tập đoàn CHRISTOF System, Trường đại học IMC Krem và một số bà con Việt kiều đến trao tặng thiết bị, vật tư y tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp nhận trang thiết bị, vật tư y tế do các doanh nghiệp và Việt kiều trao tặng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp nhận trang thiết bị, vật tư y tế do các doanh nghiệp và Việt kiều trao tặng.

Tại buổi tiếp, trao đổi với lãnh đạo Công ty Christof Systems (Tập đoàn Christof Industries), Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam luôn hướng đến sự phát triển bền vững, trong đó hiệu quả kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường; các mô hình xử lý rác thải chuyên ngành phù hợp bệnh viện tuyến huyện và hệ thống cơ sở y tế xã. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trong thời gian tới, lãnh đạo Công ty Christof Systems tiếp tục trao đổi và làm việc với bộ, ngành của Việt Nam để tham gia đầu tư vào các dự án xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế...

Tiếp ông Armin Amirpanah - Tổng Giám đốc Tập đoàn WEFORYOU, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tập đoàn WEFORYOU phối hợp và trao đổi chặt chẽ với Sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo, các bộ, ngành hữu quan của Việt Nam để cụ thể hóa và hiện thực hóa việc triển khai thành công và hiệu quả các dự án tại Việt Nam; trong đó chú trọng nghiên cứu đầu tư sản xuất vật tư và trang thiết bị y tế tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo các Tập đoàn, doanh nghiệp Áo đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19 và cho biết đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực...