Kinh tế - tài chính thế giới tuần từ 21-26/8/2017

Trung tâm thông tin và dịch vụ tài chính

KINH TẾ - TÀI CHÍNH THẾ GIỚI

Nội dung

Tăng trưởng - Lạm phát

- Nhật Bản: Trong tháng 7/2017, CPI của Nhật Bản tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2016, bằng mức tăng của 3 tháng liền trước đó và phù hợp với dự báo của thị trường.

CPI lõi (không bao gồm giá thực phẩm tươi sống) tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2016, tháng tăng thứ 7 liên tiếp và là mức tăng cao nhất kể từ tháng 3/2015. Tuy nhiên, lạm phát tại Nhật Bản vẫn còn cách xa mục tiêu 2%. (Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản ngày 25/8)

- Thái Lan: Trong quý II/2017, GDP của Thái Lan tăng trưởng 3,7% so với cùng kỳ năm 2016 - mức tăng cao nhất trong 4 năm qua, cao hơn mức tăng trưởng 3,3% của quý I/2017 và dự báo 3,2% của các chuyên gia kinh tế, do xuất khẩu (chiếm 2/3 giá trị nền kinh tế) tăng trưởng mạnh (6% so với 2,7% của quý I/2017).

Dự báo cả năm 2017, kinh tế Thái Lan tăng trưởng 3,5 - 4%, cao hơn mức tăng 3,2% của năm 2016 và dự báo 3,3 - 3,8% đưa ra trước đó. (Theo Ủy ban Phát triển kinh tế và xã hội Thái Lan ngày 21/8)

- Singapore: Trong tháng 7/2017, CPI của Singapore tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2016, sau khi tăng 0,5% trong tháng 6/2017 và thấp hơn dự báo tăng 0,8% của thị trường.

Trong đó, chi phí vận tải tăng nhanh hơn, chi phí lương thực ổn định và chi phí nhà ở tiếp tục giảm. CPI lõi (không bao gồm chi phí sinh hoạt và vận tải cá nhân) tăng 1,6%, cao hơn mức tăng 1,5% của tháng 6/2017 và phù hợp với dự báo của thị trường. (Theo Văn phòng Thống kê Singapore ngày 23/8)

- Canada: Trong tháng 7/2017, CPI của Canada tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2016, cao hơn mức tăng 1% của tháng 6/2017 và phù hợp với dự báo của thị trường, trong đó chi phí vận chuyển và nhà ở tăng cao nhất. Lạm phát lõi tăng 0,9%, bằng mức tăng của tháng 6/2017 và là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 02/2011. (Theo Văn phòng Thống kê Canada ngày 18/8)

Đầu tư

Công ty CapitaLand Limited đã triển khai thành công quỹ đầu tư thương mại đầu tiên tại Việt Nam với tên gọi Quỹ Đầu tư thương mại CapitaLand I (CVCFI) có lượng vốn 300 triệu USD. Quỹ này sẽ đầu tư vào bất động sản thương mại hạng A tại Việt Nam. Quỹ CVCFI sẽ hoạt động trong 8 năm.

CapitaLand nắm giữ 40% cổ phần của quỹ, còn 60% còn lại thuộc về các nhà đầu tư định chế lớn. Việc ra mắt CVCFIgiúp CapitaLand tiến gần mục tiêu tăng tổng tài sản quản lý (AUM) lên 10 tỷ đô la Singapore (7,34 tỷ USD) vào năm 2020.

Việt Nam là thị trường lớn thứ ba của CapitaLand ở Đông Nam Á, sau Singapore và Malaysia. Công ty có 9 khu dân cư, 22 dự án căn hộ dịch vụ với hơn 4.700 căn hộ và một dự án văn phòng hạng A quốc tế tại 6 thành phố ở Việt Nam.

(Theo trang DealStreet Asia ngày 22/8)

Chứng khoán

- Chứng khoán Hoa Kỳ: Chỉ số thị trường chứng khoán trong tuần qua tăng điểm do Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) có thể sẽ không tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay.

Tính chung cả tuần (21/8 - 25/8/2017), chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 0,65%; 0,72% và 0,79% so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước (18/8/2017).Trong ngày giao dịch ngày 25/8/2017, so với phiên giao dịch hôm trước, các chỉ số:

+ Chỉ số Nasdaq giảm 5,69 điểm (-0,09%) xuống 6.265,64 điểm.

+ Chỉ số S&P 500 tăng 4,08 điểm (0,17%) lên 2.443,05 điểm.

+ Chỉ số Dow Jones tăng 30,27 điểm (0,14%) lên 21.813,67 điểm.

- Chứng khoán châu Á: Tính chung cả tuần, MSCI châu Á - Thái Bình Dương tăng 1,19 điểm (0,75%). Trong ngày giao dịch cuối tuần (25/8/2017) so với phiên giao dịch hôm trước, các chỉ số:

+ Shanghai Composite (Trung Quốc) tăng 60,01 điểm (1,83%) lên 3.331,52 điểm.

+ Kospi (Hàn Quốc) tăng 2,67 điểm (0,11%) lên 2.378,51 điểm.

+ Hang Seng (Hong Kong) tăng 329,55 điểm (1,2%) lên 27.848,16 điểm.

+ Nikkei 225 (Nhật Bản) tăng 98,84 điểm (0,51%) lên 19.452,61 điểm.

+ S&P/ASX 200 (Australia) giảm 17,45 điểm (-0,99%) xuống 5.743,9 điểm.

Dầu mỏ

Lượng dự trữ dầu của Hoa Kỳ trong tuần (14 - 18/8) giảm 3,3 triệu thùng xuống còn 463,2 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 01/2016 và là tuần giảm thứ 8 liên tiếp. Trong khi đó, các kho dự trữ xăng giảm 1.223 triệu thùng, cao hơn mức dự báo giảm 0.643 triệu thùng của thị trường.

Dự trữ dầu của Hoa Kỳ giảm khiến thị trường giảm bớt lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung toàn cầu. (Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ - EIA ngày 23/8)

Tuần từ 21/8 - 25/8/2017, giá dầu WTI và Brent giảm lần lượt là 1,32%; 0,59%. Chốt phiên giao dịch cuối tuần (25/8/2017), giá dầu kỳ hạn giao tháng 9/2017:

- WTI trên sàn New York Mercantile Exchange tăng 0,44 USD (0,92%) lên 47,87 USD/thùng.

- Brent trên sàn ICE Futures Europe tăng 0,37 USD (0,71%) lên 52,41 USD/thùng.

Châu Âu

- Eurozone: Trong tháng 8/2017, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực chế tạo của Eurozone ước đạt 55,8 điểm, cao hơn so với mức 55,7 điểm của tháng 7/2017, cho thấy các hoạt động kinh doanh có tốc độ tăng vững, nền kinh tế khu vực vẫn duy trì được đà tăng trưởng. (Theo Công ty Giám sát dữ liệu Markit ngày 24/8)

- Tây Ban Nha: Trong tháng 6/2017, nợ công của Tây Ban Nha tăng 1,24% so với tháng 5/2017 lên 1.140 tỷ EUR, tương đương 100,03% GNP - mức cao nhất kể từ năm 1995. Nợ công của nước này ước tính tương đương khoảng 98,8% GNP trong năm 2017.(Theo Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Cạnh tranh Tây Ban Nha ngày 17/8)

- Thụy Sỹ: Mức tăng trưởng lợi nhuận của các công ty nằm trong chỉ số chứng khoán FTSE 100 của Anh năm 2018 ước đạt 7,2%, thấp hơn so với dự báo tăng 19% trong năm 2017 và chỉ bằng khoảng một nửa so với dự báo đưa ra hồi tháng 6/2017, do những quan ngại về các hệ quả kinh tế trong dài hạn liên quan đến việc nước Anh rời Liên minh châu Âu. (Theo TTXVN ngày 24/8 dẫn nghiên cứu mới nhất của Ngân hàng Thụy Sỹ - UBS)

- Đức: Trong tháng 8/2017, PMI của Đức đạt 55,7 điểm, cao hơn mức 54,7 điểm của tháng 7/2017. Trong đó, cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều tăng trưởng mạnh, lần lượt ở các mức 59,4 điểm và 53,4 điểm, cho thấy nền kinh tế vẫn tăng trưởng mạnh.

Trong năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đức có thể cao hơn mức dự báo hiện tại (2%). (Theo Công ty IHS Markit ngày 23/8)

Châu Á

Hàn Quốc

- Hãng Xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's - S&P (18/8) quyết định giữ nguyên mức tín nhiệm dài hạn của Hàn Quốc ở bậc AA (mức cao thứ ba trong thang đánh giá của S&P) với triển vọng "ổn định", đồng thời nhận định nềnkinh tế Hàn Quốctiếp tục tăng trưởng mạnh trong tương lai.

- Trong tháng 7/2017, chỉ số giá sản xuất(PPI) của Hàn Quốc tăng 3% so với cùng kỳ năm 2016, cao hơn mức tăng 2,8% của tháng 6/2017 và là tháng tăng thứ 9 liên tiếp do chi phí điện, nước và khí đốt tăng.

Tính theo tháng, chỉ số PPI của tháng 7/2017 tăng 0,1%, sau khi giảm 0,4% vào tháng 6/2017. (Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc - BoK ngày 22/8)

- Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2017 tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2016, đưa Việt Nam trở thành nhà nhập khẩu lớn thứ ba trên thế giới đối với các loại hàng hóa do Hàn Quốc sản xuất, vượt Hồng Kông (Trung Quốc).

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam 7 tháng đầu năm 2017 đạt 26,95 tỷ USD, tăng 49,8% so với cùng kỳ năm 2016, hơn gấp 3 lần so với mức tăng 16,3% xuất khẩu của toàn nền kinh tế Hàn Quốc trong thời gian trên.

Đây cũng là giá trị xuất khẩu lớn thứ ba của Hàn Quốc sang các địa bàn trên thế giới sau mức 79,25 tỷ USD xuất sang Trung Quốc và 39,66 tỷ USD sang Hoa Kỳ. (Theo Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 23/8)

Thái Lan

Trong tháng 7/2017, lần đầu tiên sau hai năm, Thái Lan trở lại trạng thái thâm hụt thương mại ở mức 0,19 tỷ USD, trái ngược với dự báo thặng dư 0,8 tỷ USD của Reuters.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2016 lên 18,85 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu tăng 18,5% lên 19,04 tỷ USD.

Bộ Thương mại Thái Lan dự báo, kim ngạch xuất khẩu (động lực chính của tăng trưởng kinh tế Thái Lan) sẽ tăng 5 - 6% trong năm 2017, so với mục tiêu 5% đưa ra trước đó. (Theo Bộ Thương mại Thái Lan ngày 23/8)

Hoa Kỳ

- Trong tháng 8/2017, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Hoa Kỳ đạt 97,6 điểm - mức cao nhất kể từ tháng 01/2017 và cao hơn mức 94 điểm (dự báo của Reuters), cho thấy niềm tin của người dân Hoa Kỳ vào triển vọng tăng trưởng tích cực của nền kinh tế trong nước. (Theo khảo sát của Đại học Michigan, Hoa Kỳ ngày 18/8)

- Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Hoa Kỳ trong tuần (14 - 19/8) tăng 2 nghìn đơn lên 234 nghìn đơn, thấp hơn mức dự báo tăng 238 nghìn đơn của Reuters.

Đây có thể là một trong những điều kiện để Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) đưa ra kế hoạch thoái vốn 4,2 nghìn tỷ USD khỏi danh mục đầu tư trái phiếu kho bạc và chứng khoán trong cuộc họp chính sách ngày 19/9/2017. (Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ ngày 24/8)

- Trong tháng 7/2017, doanh số bán nhà mới của Hoa Kỳ giảm 9,4% xuống còn 571 nghìn căn, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2016 và trái ngược với dự báo tăng 0,3% của các chuyên gia kinh tế, làm gia tăng quan ngại về sự phục hồi thị trường nhà ở. (Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ ngày 23/8)

- Trong tháng 7/2017, doanh số bán nhà đã qua sử dụng tại Hoa Kỳ giảm 1,3% xuống 5,44 triệu căn, trái ngược với dự báo tăng 0,9% lên 5,57 triệu căn của Reuters, do nguồn cung giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2016, trong khi giá nhà tăng 6,2%, làm giảm sự phục hồi của thị trường. (Theo Hiệp hội Các nhà kinh doanh bất động sản Hoa Kỳ ngày 24/8)

- Lợi nhuận của các ngân hàng Hoa Kỳ trong quý II/2017 đạt 48,3 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2016, trong bối cảnh các ngân hàng hạn chế chi phí hoạt động và tăng thu nhập từ lãi cho vay.

Số lượng ngân hàng “có vấn đề” giảm từ 112 xuống còn 105 ngân hàng, mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính. (Theo Tổng công ty bảo hiểm tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ - FDIC ngày 24/8)

- Mức tín nhiệm AAA của nền kinh tế Hoa Kỳ đang được Hãng Xếp hạng tín dụng Fitch đặt trong tình trạng "giám sát tiêu cực".

Fitch có thể sẽ hạ mức tín nhiệm hiện tại của Hoa Kỳ trong trường hợp trần nợ quốc gia không được điều chỉnh và Chính phủ phải hạn chế hoặc trì hoãn việc thực hiện các cam kết liên quan tới vay nợ. (Theo Fitch ngày 23/8)

- Các chuyên gia kinh tế cho rằng, việc giảm lượng trái phiếu nắm giữ củaFED sẽ làm tăng lãi suất trái phiếu dài hạn, nhưng tác động không lớn.

44% trong số 184 thành viên của Hiệp hội được khảo sát nhận định, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm sẽ tăng 0,5 điểm phần trăm hoặc thấp hơn; khoảng 1/4 cho rằng lãi suất sẽ tăng 0,75 - 1 điểm phần trăm, trong khi 11% cho rằng mức tăng trên 1 điểm phần trăm. (Theo Theo khảo sát của Hiệp hội Kinh tế kinh doanh quốc gia, Hoa Kỳ ngày 21/8)

Trung Quốc

- Chính phủ Trung Quốc sẽ thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân nhằm giữ vững đà tăng trưởng và giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế vào chi tiêu công.

Theo đó, Chính phủ sẽ đơn giản hóa thủ tục phê duyệt đầu tư cho các công ty tư nhân và đảm bảo mức lợi nhuận hợp lý cho các công ty này trong các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), nhằm thu hút thêm đầu tư tư nhân vào các dự án cơ sở hạ tầng và công cộng; cấm các định chế tài chính đưa thêm điều kiện cho vay đối với doanh nghiệp tư nhân; khuyến khích chính quyền địa phương thành lập các quỹ tài chính để giúp các công ty tư nhân phòng ngừa rủi ro tín dụng.

Trong tháng 7/2017, NDRC đã thông qua số dự án đầu tư vào tài sản cố định có tổng trị giá 165,5 tỷ NDT (24,80 tỷ USD), mức cao nhất kể từ tháng 12/2016. (Theo Ủy ban quốc gia về phát triển và cải cách Trung Quốc - NDRC ngày 18/8)

- Trung Quốc sẽ tiếp tục cải cách thuế giá trị gia tăng trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế thông qua việc cắt giảm thuế.

Chính phủ sẽ điều chỉnh thủ tục nộp thuế, áp dụng công nghệ thông tin để tạo thuận lợi cho việc nộp thuế; cải thiện tình hình trong các lĩnh vực (như chế tạo, tài chính, xây dựng) nhằm tối ưu hóa hệ thống thuế và đưa ra mức thuế suất hợp lý; cân nhắc điều chỉnh các điều luật cho phù hợp với hệ thống mới.

Từ tháng 5/2016 - 6/2017, thu thuế tại Trung Quốc đã giảm trên 850 tỷ NDT.(Theo thông báo của Quốc vụ viện Trung Quốc ngày 19/8)

- Chính phủ Trung Quốc đã phê duyệt quyết định tái cơ cấu 3 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trực thuộc trung ương.

Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp nhẹ Trung Quốc, Tập đoàn Mỹ nghệ và Mỹ thuật Trung Quốc sẽ được sáp nhập để trở thành các công ty con thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Bảo Lợi Trung Quốc.

Với quyết định trên, số DNNN trực thuộc trung ương của Trung Quốc giảm xuống còn 99 doanh nghiệp, thấp hơn so với 196 doanh nghiệp của năm 2003.

Mục tiêu dài hạn của SASAC là cắt giảm số lượng DNNN trực thuộc trung ương xuống dưới 100 doanh nghiệp để phục vụ cho chiến lược thúc đẩy tái cơ cấu và cải cách nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. (Theo Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản nhà nước của Trung Quốc - SASAC ngày 21/8)

- Trung Quốc đã lên kế hoạch phát triển Bắc Kinh thành một trung tâm robot học toàn cầu vào trước năm 2025, đồng thời công bố kế hoạch chi tiết về ngành công nghiệp robot.

Theo đó, Bắc Kinh đặt mục tiêu trước năm 2020 sẽ đạt doanh thu 12 - 15 tỷ NDT (1,8 - 2,25 tỷ USD) từ ngành công nghiệp robot và trước năm 2025 đạt 60 tỷ NDT. Thành phố này cũng đặt mục tiêu sở hữu 10 công ty robot hàng đầu, 10 trụ sở nghiên cứu và phát triển (R&D) trước năm 2020.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp robot Trung Quốc phát triển bùng nổ với mức tăng trưởng doanh thu trung bình hằng năm là 35%. Năm 2016, Trung Quốc sản xuất 72.000 robot công nghiệp, chiếm 25% sản lượng toàn cầu.(Theo Ủy ban Kinh tế và Công nghệ thông tin thành phố Bắc Kinh ngày 23/8)

Nhật Bản

Trong tháng 8/2017, PMI lĩnh vực sản xuất của Nhật Bản ước đạt 52,8 điểm, cao hơn mức 52,1 điểm của tháng 7/2017 và là mức cao nhất trong 3 tháng qua, do nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước tăng mạnh, đặc biệt là các dự án công cộng và doanh số bán hàng tại khu vực Đông Nam Á.

Số liệu trên cho thấy lĩnh vực sản xuất của Nhật Bản đang được cải thiện, hỗ trợ cho đà phục hồi kinh tế của nước này. (Theo IHS Markit ngày 23/8)

Canada

Canada

- Thâm hụt ngân sách liên bang của Canada trong tài khóa 2016 - 2017 (kết thúc ngày 31/3/2017) là 21,4 tỷ CAD, thấp hơn 2,1 tỷ CAD so với dự báo trước đó, chủ yếu do việc chi tiêu cho chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng liên bang được hạn chế; thâm hụt thực tế của tài khóa 2017 - 2018 sẽ thấp hơn mức dự kiến (24,4 tỷ CAD).(Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Canada ngày 20/8)

- Trong tháng 6/2017, doanh số bán lẻ của Canada tăng 0,1% so với tháng 5/2017, thấp hơn mức tăng 0,3% (dự báo của Reuters) và là mức tăng thấp nhất trong 4 tháng qua.

Mặc dù tốc độ tăng doanh số bán lẻ giảm, nhưng các nhà kinh tế nhận định, tổng thể nền kinh tế Canada vẫn đủ mạnh để Ngân hàng Trung ương nước này có thể tăng lãi suất thêm 1 lần nữa trong năm 2017 (dự kiến vào tháng 10/2017), sau khi đã tăng 1 lần vào tháng 7/2017. (Theo Văn phòng Thống kê Canada ngày 22/8)

Chính sách

Indonesia: Ngân hàng Trung ương Indonesia (22/8) quyết định giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất cơ bản xuống còn 4,5%, lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 10/2016, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Lãi suất huy động cũng được giảm 0,25 điểm phần trăm xuống còn 3,75%, trong khi lãi suất cho vay giữ nguyên ở mức 5,25%.

Chính phủ Indonesia cần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế trong hai quý cuối năm 2017 để đạt mục tiêu tăng trưởng 5,2% trong năm 2017, sau khi đạt mức tăng trưởng 5,01% trong quý I và quý II.