Lãnh đạo Bộ Tài chính gặp mặt cán bộ hưu trí phía Nam

Thanh Son

Sáng 23/1 tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Tài chính khu vực phía Nam. Cùng dự có Thứ trưởng Trần Xuân Hà, nguyên Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Phạm Đức Thắng, Chánh văn Bộ Trần Quân và gần 100 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động qua các thời kỳ.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà chúc Tết các Bác hưu trí ngành Tài chính các thời kỳ . Ảnh TS
Thứ trưởng Trần Xuân Hà chúc Tết các Bác hưu trí ngành Tài chính các thời kỳ . Ảnh TS

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Trần Xuân Hà thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, thăm hỏi các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, nguyên lãnh đạo Bộ Tài chính, các đồng chí nguyên là cán bộ công chức, viên chức Bộ Tài chính qua các thời kỳ…

Thay mặt cho hơn 150 cán bộ hưu trí của ngành Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh, bác Nguyễn Lâm Nhượng, Trưởng Ban liên lạc cán bộ hưu trí tại TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo với lãnh đạo Bộ về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ban, thông tin về tình hình sức khỏe, tâm tư tình cảm của các cán bộ hưu trí qua nhiều thời kỳ, mong muốn tiếp tục đóng góp ý kiến, kinh nghiệm vào sự phát triển chung của ngành Tài chính nói riêng và kinh tế đất nước nói chung.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà tặng quà chúc Tết các Bác hưu trí ngành Tài chính các thời kỳ.
Thứ trưởng Trần Xuân Hà tặng quà chúc Tết các Bác hưu trí ngành Tài chính các thời kỳ.

Năm 2018  tăng trưởng kinh tế đạt 7,08%, vượt mục tiêu đề ra là 6,5-6,7%; Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 3,54%, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra là 4%; Tổng kim ngạch XNK cả nước tăng 12,6%

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết, Lãnh đạo Bộ đã đặt ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện kế hoạch tài chính ngân sách năm 2018. Năm 2018 là năm đầu tiên mà cả 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của đất nước đều đạt và vượt kế hoạch. Hòa trong không khí thắng lợi chung, ngành Tài chính đã đạt được nhiều thành tích đáng chú ý như phối hợp với các bộ, ngành trong việc hoàn thiện thể chế…

Về thu NSNN, Bộ đã tập trung chỉ đạo triển khai các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2018, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Kết quả năm 2018 toàn ngành đã thanh tra, kiểm tra trên 98 nghìn cuộc; kiến nghị xử lý trên 64,7 nghìn tỷ đồng, trong đó kiến nghị thu vào NSNN gần 18 nghìn tỷ đồng, đã thu vào NSNN trên 16,6 nghìn tỷ đồng, giảm lỗ trên 37,4 nghìn tỷ đồng...

Với những nỗ lực nêu trên, cùng với kinh tế tăng trưởng cao hơn kế hoạch đề ra, tổng thu cân đối NSNN năm 2018 vượt 7,8% dự toán Quốc hội giao (vượt 103,5 nghìn tỷ), trong đó, thu NSTW vượt 4,3%, thu NSĐP vượt 12,5% dự toán; tỷ lệ động viên đạt 25,7%GDP, riêng thuế và phí đạt 21,1%GDP (mục tiêu giai đoạn 2016-2020 tương ứng là 23,5%GDP và 21%GDP).

Chi NSNN đã được điều hành chặt chẽ, hiệu quả và tiết kiệm, đảm bảo các nhiệm vụ cho phát triển kinh tế, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ chi cần thiết của Đất nước.

Cơ cấu chi chuyển dịch tích cực, tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt trên 27% (mục tiêu là 25-26%), chi thường xuyên còn dưới 62% tổng chi NSNN (mục tiêu là dưới 64%). Bội chi NSNN năm 2018 khoảng 3,6%GDP, nằm trong phạm vi dự toán Quốc hội cho phép.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính trong năm 2019 như tập trung hoàn thành dự toán NSNN với chỉ tiêu phấn đấu vượt dự toán 5%, giảm nợ đọng thuế dưới 5%; tăng tốc thực hiện cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công, đảm bảo giảm bội chi ngân sách; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt là chương trình nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, các chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu…

Song song đó là tiếp tục thực hiện các chính sách, đề án quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, phát triển thị trường vốn, TTCK; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 18...; siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, đặc biệt trong quản lý thuế, quản lý chi ngân sách, quản lý tài sản công, nợ công.

Chia sẻ về công tác tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết thêm, năm 2018, toàn ngành đã cắt giảm 536 đầu mối đơn vị; Luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác trên 11 nghìn trường hợp. Tính đến nay (tháng 1/2019) đã cắt giảm được 4.973 biên chế, giảm 6,7% so với năm 2015.

Buổi gặp mặt thể hiện sự tri ân đối với những thế hệ cán bộ ngành Tài chính qua các thời kỳ. Đồng thời, là dịp để lãnh đạo Bộ Tài chính chia sẻ, lắng nghe những tâm tư tình cảm, những ý kiến đóng góp của các cán bộ hưu trí cho công cuộc xây dựng và phát triển ngành Tài chính.