Liên tiếp bắt hàng hiệu nghi nhập lậu

Thanh Sơn

(Tài chính) Chiều 19/12 thông tin từ Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ - Cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 4) Tổng cục Hải quan cho biết Đội vừa phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 4 (Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh), tổ chức kiểm tra thực tế lô hàng nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc nghi nhập lậu hàng hiệu và hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

Theo thông tin thì Công ty TNHH Thương mại Tôn Quyền (địa chỉ 107 đường Hiệp Bình KP7 Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh), có lập tờ khai với Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực 4 về việc nhập lô hàng có tổng giá trị 3.029,85 USD và chịu mức thuế 20,361 triệu đồng. Khai báo của công ty này thì hàng gồm nhiều chủng loại như: quần áo, giày dép … được nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Tuy nhiên, ngày 19/12, Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 4 làm thủ tục kiểm tra thực tế lô hàng này thì phát hiện Công ty TNHH Thương mại Tôn Quyền khai gian, không đúng sự thật. Cụ thể lô hàng gồm 19 giày nam, 567 áo sơ mi, 213 áo thun có cổ nữ, 21 quần dài nam, 80 váy ngắn, 80 quần jean nữ, 25 quần short nữ, 120 đồ bơi. Hàng do một công ty ở Quảng Châu xuất khẩu nhưng xếp hàng từ Hồng Kông.

Kiểm tra hàng đã kê khai cơ quan chức năng còn phát hiện thêm nhiều mặt hàng không có trong tờ khai như kính mát, laptop, túi xách và một số mặt hàng vượt quá số lượng khai báo. Đặc biệt có nhiều mặt hàng gắn nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Dolce & Gabbana, Just Cavalli, Valentino … với xuất xứ trong nhãn từ các quốc gia như Ý, Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kì, …

Hiện nay có nhiều doanh nghiệp có hành vi không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng trị giá, mã số hàng hóa, thuế xuất hàng hóa nhập khẩu mà cơ quan Hải quan phát hiện trong thời gian qua ngày càng nhiều với thủ đoạn tinh vi, quá trình thông quan nếu số hàng lọt ra ngoài thị trường, nếu số hàng tình nghi này là hàng hiệu thật thì trị giá hàng rất lớn theo đó doanh nghiệp trốn được nhiều tiền thuế.

Theo ông Trịnh Quốc Khánh – Phó Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (Đội 4) cho biết hiện các mặt hàng đang được gửi đến đại diện nhãn hàng để xác định có vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ hay không để cơ quan làm căn cứ xử lý vi phạm của đơn vị nhập khẩu.

Trong một diễn biến khác ngày 27/11, các trinh sát Đội 6 PC46 bắt quả tang tại tầng hầm khách sạn Sheraton, nhiều thùng hàng đang được đưa xuống từ một xe tải. Kiểm tra 3 xe tải khác đang đậu bên ngoài khách sạn 5 sao này, cơ quan chức năng tìm thấy rất nhiều thùng hàng đựng quần áo, giày dép, dây nịt mang nhãn hiệu Gucci, Dolce&Gabbana...  lô hàng trên giấy tờ nhập khẩu do Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nam Đế (quận 3) đứng tên. Toàn bộ lô hàng nhập khẩu chỉ phải chịu thuế hơn 20 triệu đồng.