Mức chi cao nhất đoạt giải Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên?

PV.

Từ ngày 11/02/2019, mức chi đối với học sinh, sinh viên đoạt giải Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp toàn quốc áp dụng mức cao nhất là 20 triệu đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. 

Theo Thông tư, kinh phí của Đề án được thành lập từ các nguồn: Ngân sách nhà nước; Thu hoạt động sự nghiệp; Tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân có ý tưởng đoạt giải tại Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên, có giá trị từ 5 triệu đến 20 triệu đồng cụ thể: Giải khuyến khích, 5 triệu đồng;  Giải ba, 8 triệu đồng, Giải nhì, 10 triệu đồng; Giải nhất, 15 triệu đồng; Giải đặc biệt, 20 triệu đồng.

Cũng theo Thông tư,  Cuộc thi do các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tổ chức giải tối đa bằng 80% mức giải thưởng tương ứng của Cuộc thi toàn quốc.