Phát huy tinh thần mới trong phòng, chống dịch Covid-19


Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cả hệ thống chính trị, các cơ quan, nhất là các địa phương cần tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác, không trông chờ, ỷ lại từ cấp trên, hiện còn rất nhiều vấn đề nổi lên cần tiếp tục được xử lý theo tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa; tích cực, tích cực hơn nữa; quyết liệt, quyết liệt hơn nữa; hiệu quả, hiệu quả hơn nữa; thành công, thành công hơn nữa”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh biên giới Tây Nam và điểm cầu Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Văn phòng Chính phủ. Nguồn: chinhphu.vn
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh biên giới Tây Nam và điểm cầu Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Văn phòng Chính phủ. Nguồn: chinhphu.vn

Ngày 9/5, sau cuộc tiếp xúc cử tri tại TP. Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi tìm hiểu thực tế tình hình và công tác phòng chống dịch, một số nhiệm vụ khác tại các tỉnh Tây Nam Bộ.

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp trực tuyến với Ban Chỉ đạo quốc gia, lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và 6 tỉnh có biên giới giáp với nước bạn Campuchia là nơi có nguy cơ rất lớn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo nhiều địa phương trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, còn nhiều vấn đề nổi lên cần tiếp tục được xử lý theo tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa; tích cực, tích cực hơn nữa; quyết liệt, quyết liệt hơn nữa; hiệu quả, hiệu quả hơn nữa; thành công, thành công hơn nữa”.

Chiều 9/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Tây Nam, khu vực Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang. Nguồn: chinhphu.vn
Chiều 9/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới Tây Nam, khu vực Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang. Nguồn: chinhphu.vn

Thủ tướng đặc biệt lưu ý các địa phương, các lực lượng cần tuyệt đối tránh tình trạng lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; nơi nào, cấp nào có tâm lý trông chờ, ỷ lại cần phải chấm dứt, chấn chỉnh ngay và tuyệt đối không để tái diễn. Các địa phương cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về nêu cao tinh thần chủ động, phát huy tính tự lực, tự cường, tự lo và tự chịu trách nhiệm.

“Tỉnh lo cho tỉnh, huyện lo huyện, xã lo xã, thôn lo cho thôn và từng người phải tự lo cho chính mình, tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ, chi viện của Trung ương. Cấp trên tăng cường kiểm tra, giám sát cấp dưới, cấp dưới nếu có khó khăn phải kịp thời báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết", Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong tình thế “nước sôi lửa bỏng”, dịch bệnh có thể xuất hiện bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Cần ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là phòng, chống Covid-19, trước mắt phải bảo đảm an toàn, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời triển khai đồng bộ, hiệu quả các công việc thường xuyên, không để đình trệ sản xuất kinh doanh, tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: “Nơi nào để xảy ra dịch bệnh diện rộng, không thể tổ chức bầu cử, trì trệ kinh tế - xã hội do nguyên nhân chủ quan, dứt khoát phải xử lý người đứng đầu các cấp. Lơ là, chủ quan, mất cảnh giác là trả giá đắt cho xã hội, cho hệ thống chính trị, sức khoẻ người dân, cho lợi ích quốc gia, dân tộc, và người có trách nhiệm cũng phải trả giá”.

Đặc biệt, các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh, nhất là nhập cảnh và cư trú trái phép, xử lý đối tượng cư trú trái phép, chống buôn lậu và nhập khẩu qua biên giới…