Phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ ATM chiếm đoạt 7 tỉ đồng

Theo dangcongsan.vn

(Taichinh) - Lợi dụng công việc, chức vụ được giao, ông Minh đã làm sai lệch hồ sơ, số liệu trong sổ sách, nhằm chiếm đoạt số tiền khoảng 7 tỉ đồng để bỏ túi riêng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 9/6, công an quận 1, TP. Hồ Chí Minh cho biếtđã chuyển toàn bộ hồ sơ cùng nghi can Phạm Văn Minh (36 tuổi, ngụ quận 4) là phó Giám đốc Trung tâm kinh doanh thẻ ATM (trụ sở ở số 38 -40 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương (gọi tắt là Saigon Bank), lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TPHCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ông T. V. L. (45 tuổi, trú quận 10), là Phó Tổng giám đốc ngân hàng SaiGon Bank đến công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 trình báo về việc thất thoát số tiền 19,6 tỉ đồng tại trung tâm kinh doanh thẻ ATM của ngân hàng này.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an quận 1 có mời một số nhân viên, lãnh đạo trung tâm kinh doanh thẻ ATM của ngân hàng SaiGon Bank lên làm việc.

Qua đấu tranh, bước đầu ông Minh đã thừa nhận, từ năm 2006 đến tháng 8/2013 lợi dụng công việc, chức vụ được giao, ông Minh đã làm sai lệch hồ sơ, số liệu trong sổ sách, nhằm chiếm đoạt số tiền khoảng 7 tỉ đồng để bỏ túi riêng.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.