Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc quán triệt "05 không" khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Cao Bằng

Bảo Ngọc

Chứng kiến những tổn thất quá lớn về người và tài sản do mưa lũ hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra tại các tỉnh phía Bắc nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chỉ đạo tỉnh Cao Bằng đảm bảo người dân "không bị đói; không bị khát; không bị bệnh; không bỏ học, bỏ làm và không mất nhà".

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc kiểm tra tình hình ngập, úng tại khu vực Sông Hiến (tỉnh Cao Bằng).
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc kiểm tra tình hình ngập, úng tại khu vực Sông Hiến (tỉnh Cao Bằng).

Chiều muộn 10/9, tiếp tục chuyến công tác chỉ đạo khắc phục cơn bão số 3 và hỗ trợ bà con tại các tỉnh chịu thiệt hại tại phía Tây Bắc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Đoàn công tác các bộ, ngành đã trực tiếp đến thị sát tại một số địa điểm bị ảnh hưởng nặng nề sau bão tại tỉnh Cao Bằng để nắm bắt tình hình và động viên bà con.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các khu vực trong tỉnh Cao Bằng có mưa to đến rất to, xảy ra ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng gây thiệt hại về người, nhà ở, công trình cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt của người dân.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Bộ Tài chính, ông Trần Hồng Minh – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng cho biết, cơn bão số 3 đã gây tổn thất nặng nề, khiến 24 người thiệt mạng, 13 người bị thương và khoảng 31 người bị mất tích. Con số thương vong này có thể tăng lên do Tỉnh đang tiếp tục thống kê và tìm kiếm số người mất tích.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu trong buổi làm việc tại tỉnh Cao Bằng.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu trong buổi làm việc tại tỉnh Cao Bằng.

Thiệt hại khoảng 1.065 nhà ở của người dân, trong đó, thiệt hại hoàn toàn 22 nhà, hư hỏng 1.043 nhà, xảy ra chủ yếu trên địa bàn thành phố Cao Bằng, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Hà Quảng, Hòa An.

Giao thông bị đình trệ do có gần 200 điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, đường xã bị tắc do sạt lở, ngập lụt, tập trung các tuyến Quốc lộ QL34 đoạn qua huyện Nguyên Bình; Bảo Lạc; Bảo Lâm bị sạt lở đất; Quốc lộ 4A đoạn qua huyện Bảo Lạc; Đường tỉnh 212, 216, 202. 215A đoạn qua huyện Nguyên Bình; Bảo Lạc; Đường tỉnh 208 nối Trùng Khánh - Hạ Lang....

Hàng chục trường học và cơ sở y tế, cùng nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, viễn thông, điện lưới, trụ sở các cơ quan, đơn vị bị thiệt hai do sạt lở, ngập úng. Nông nghiệp toàn Tỉnh cũng chịu thiệt hại nặng nề với hơn 1.500 ha lúa, hoa màu bị hỏng.

Đến thời điểm hiện nay, Tỉnh đã huy động trên 4.700 lượt cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tại chỗ cùng 3.200 phương tiện, trang bị, vật tư các loại để tập trung cao nhất công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích tại các địa bàn bị ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng nhằm bảo đảm an toàn và ổn định đời sống của Nhân dân.

Nước dâng cao, gây thiệt hại nặng về người và tài sản ở tỉnh Cao Bằng.
Nước dâng cao, gây thiệt hại nặng về người và tài sản ở tỉnh Cao Bằng.

Hiện chưa thể thống kê đầy đủ, chính xác số liệu nhưng thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão trên địa bàn tỉnh rất lớn. Do vậy, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương liên quan quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ về kinh phí, nhu yếu phẩm để khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống của Nhân dân trên địa bàn Tỉnh, cụ thể, hỗ trợ bằng tiền: 75 tỷ đồng và hỗ trợ 100 tấn gạo.

Lắng nghe những đề xuất của Lãnh đạo Tỉnh, Lãnh đạo các bộ, ngành trong buổi làm việc tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đặc biệt chia sẻ với những tổn thất của bà con Cao Bằng.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, Cao Bằng là tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất về người. Khi bão qua đi, số người thiệt mạng, mất tích vẫn chưa dừng lại, điều này đặt ra câu hỏi về sự chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai. Qua đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đề nghị Tỉnh nên có giải pháp phòng, chống sạt lở, sói mòn đất như trồng nhiều cây có khả năng chốt sạt lở ở sườn đồi, hai bên bờ sông... 

Về khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, Thứ trưởng, Bộ trưởng đề nghị tỉnh Cao Bằng tập trung cứu chữa người bị thương, không để thiệt hại thêm về người và tài sản; đồng thời, tập trung tìm kiếm người mất tích, lo hậu sự cho các nạn nhân bị thiệt mạng do mưa lũ, ngập úng; thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. 

"Đặc biệt, tập trung 5 không: Không để dân đói, không để dân khát, không để con em bỏ học, không để dân bị bệnh và không để người dân mất nhà", Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cũng yêu cầu các bộ, ngành tập trung, chung sức hỗ trợ bà con Cao Bằng về lương thực, thuốc men, tu sửa cơ sở hạ tầng, khắc phục hậu quả nhanh nhất, chính xác nhất. Đối với các đề xuất của Tỉnh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết, sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và nhanh chóng hỗ trợ Tỉnh, bà con trong Tỉnh chịu ảnh hưởng do bão, lũ.

Thay mặt người dân Cao Bằng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước và các bộ, ngành, Nhân dân cả nước đã chung tay hỗ trợ Cao Bằng, cùng vượt qua giai đoạn khó khăn nặng nề này.