SCIC 'lãi' lớn nhờ mua BVH từ Vinashin


Thương vụ SCIC mua 20,4 triệu cổ phiếu BVH từ Vinashin đã thắng lớn khi giá cổ phiếu BVH hôm 19/1/2011 đã lên 94.500 đồng.

 Hồi đầu tháng 9/2009, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã nhận chuyện nhượng 20,4 triệu cổ phiếu, tương đương 3,56% vốn điều lệ của Tập đoàn Bảo Việt (BVH-HOSE) từ Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).
Ngày 23/9/2009, Đại hội đồng cổ đông BVH ra Nghị quyết số 02/2009/NQ-ĐHCĐ về việc chuyển số cổ phiếu do Vinashin nắm giữ tại BVH cho SCIC với giá vốn ban đầu (khoảng 72.000 đồng/cổ phiếu).
Giữa năm 2007, Vinashin đã chi hơn 1.467 tỉ đồng để nắm 20,4 triệu cổ phiếu BVH. Sau 27 tháng nắm giữ, Vinashin đã chuyển nhượng lại cho SCIC với giá trị khoản đầu tư đã "lõm" đi trên 600 tỷ đồng khi giá cổ phiếu BVH vào đầu tháng 9/2009 chỉ dao động quanh 40.000 đồng/cổ phiếu.
Tuy nhiên, sau hơn 1 năm, kết thúc phiên ngày 19/1/2011, giá cổ phiếu BVH trên sàn chứng khoán đã tăng lên 94.500 đồng/cổ phiếu, tức tăng trên 130% so với thời điểm đầu tháng 9/2009 và tăng trên 31% so với mức giá mà Vinashin đã mua BVH năm 2007.
Như vậy, nếu làm phép tính thử, 20,4 triệu cổ phiếu BVH tính đến ngày 19/1/2011 có giá trị 1.927,8 tỷ đồng, cao hơn 460 tỷ đồng so với giá SCIC nhận chuyển nhượng hồi tháng 9/2009.
Con số trên chưa bao gồm việc BVH phát hành thêm gần 54 triệu cổ phiếu với giá 12.000/cổ phiếu với thời điểm chốt quyền vào cuối tháng 9/2009 cho cổ đông hiện hữu.

 

Duy Cường - NDHMoney