Công ty Điện lực Bắc Ninh phát động ủng hộ người nghèo và đồng bào miền Trung

Phạm Ngọc Huy – PC Bắc Ninh

Nhằm chung tay, góp sức cùng cả nước giúp đỡ người nghèo và đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do bão, lụt, mới đây, Công ty Điện lực Bắc Ninh đã tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ với sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhân viên.

Công ty Điện lực Bắc Ninh phát động ủng hộ người nghèo và đồng bào miền Trung.
Công ty Điện lực Bắc Ninh phát động ủng hộ người nghèo và đồng bào miền Trung.

Tham dự buổi Lễ phát động có đồng chí Đỗ Đình Hữu - Tỉnh ủy viên - Bí thư Đảng ủy Khối cùng Ban lãnh đạo Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Đỗ Quốc Long – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty, cùng Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công nhân viên làm việc tại trụ sở Công ty Điện lực Bắc Ninh.

Những ngày qua, đồng bào miền Trung đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa, bão, lũ lụt, sạt lở đất gây thiệt hại to lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân. Nhằm động viên, giúp đỡ người nghèo, người gặp hoạn nạn khó khăn và đồng bào vùng lũ, với tinh thần “tương thân tương ái”, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Bắc Ninh tích cực ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm phục hồi sản xuất và ổn định đời sống.

Với tinh thần đó, cán bộ, công nhân viên Công ty đã ủng hộ ít nhất một ngày lương để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai. Sau lễ phát động Ban tổ chức đã thu được số tiền hơn 165 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung và hơn 61 triệu đồng ủng hộ người nghèo. Đây là hành động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.