Tri ân tháng 7 - Lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp của truyền thống dân tộc

PV.

"Uống nước nhớ nguồn" là truyền thống cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhằm chia sẻ nỗi đau của hàng triệu thân nhân liệt sĩ, bằng những việc làm thiết thực thể hiện sự biết ơn sâu sắc với những thương bệnh binh, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, ngày 12 -13/10, Trung tâm Truyền hình Nhân đạo tổ chức Chương trình “Tháng 7 tri ân” tại huyện Định Hóa và huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện Ban tổ chức tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện Ban tổ chức tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình có sự đồng hành của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Quỹ xã hội - Từ thiện Hành Trình Xanh, Bộ tư lệnh Quân khu 1, Công ty TNHH một thành viên Xổ số Điện toán Việt Nam, SVM group, Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Công ty cổ phần Trà Sương mai Thái Nguyên...

Đại diện nhà tài trợ trao sổ tiết kiệm cho các em học sinh nghèo vượt khó
Đại diện nhà tài trợ trao sổ tiết kiệm cho các em học sinh nghèo vượt khó

Phát biểu tại chương trình, ông Phạm Văn Hà – Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân đạo chia sẻ: Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các gia đình chính sách, người có công dịp nhận dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nên chương trình phải lùi lại thời gian tổ chức chậm so với kế hoạch. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn rất phức tạp, vì vậy, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tổ chức chương trình thành công và an toàn. Cùng với Chương trình "Tết Nhân ái", Chương trình "Tri ân tháng 7" cũng sẽ trở thành chương trình thường niên của Trung tâm Truyền hình Nhân đạo trong những năm tiếp theo.

Ông Phạm Văn Hà – Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân (thứ 2 từ phải sang)trao chứng nhận cho các nhà tài trợ
Ông Phạm Văn Hà – Giám đốc Trung tâm Truyền hình Nhân (thứ 2 từ phải sang)
trao chứng nhận cho các nhà tài trợ

Theo đó, ngày 12/10, Ban tổ chức đã tặng 150 suất quà tại huyện huyện Định Hóa và ngày 13//10 tặng 150 suất quà tại huyện Đại Từ cho các thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng gồm tiền mặt và quạt điện. Đồng thời, tặng 10 sổ tiết kiệm (mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng) cho 10 học sinh nghèo vượt khó tại 2 huyện Định Hóa và Đại Từ.

Ban tổ chức thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Thay, ở xóm Tổ, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa
Ban tổ chức thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Thay, ở xóm Tổ, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa

Ban Tổ chức cũng đã đến thăm, tặng quà trực tiếp tới gia đình ông Nguyễn Văn Thay, là nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xóm Tổ, xã Phượng Tiến (Định Hóa) và em Nông Đình Đức, xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình (Định Hóa).

Ban tổ chức đến tận nhà tặng quà và sổ tiết kiệm cho em Nông Đình Đức, xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình (Định Hóa)
Ban tổ chức đến tận nhà tặng quà và sổ tiết kiệm cho em Nông Đình Đức,
xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình (Định Hóa)

Hy vọng, chương trình là món quà tri ân, biết ơn của các cán bộ Trung tâm Truyền hình Nhân đạo cùng các nhà tài trợ gửi tới những gia đình chính sách, thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng thời phát huy, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp của truyền thống dân tộc.