Sự kiện kinh tế - tài chính thế giới tuần từ 7-12/12/2015

Theo Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Tài chính

KINH TẾ - TÀI CHÍNH THẾ GIỚI

Nội dung

Tăng trưởng

Nhật Bản: GDP quý 3/2015 của Nhật Bản sau khi điều chỉnh số liệu đạt 1%, tăng mạnh so với mức -0,8% đưa ra trước đó. (Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản ngày 8/12)

Hàn Quốc: Dự báo tăng trưởng GDP năm 2015 đạt 2,6%, thấp hơn mức 3% đưa ra vào tháng 5/2015 và thấp hơn mục tiêu tăng trưởng 3,1% mà chính phủ Hàn Quốc đặt ra trong tháng 9; GDP năm 2016 đạt 3%, thấp hơn các mức 3,3% và 3,2% mà Bộ Tài chính Hàn Quốc và BOK dự báo.

(Viện Phát triển Hàn Quốc - KDI ngày 09/12)

Malaysia: Nếu không tham gia TPP, Malaysia có thể mất khả năng cạnh tranh về dệt may, điện và điện tử so với các nước tham gia TPP khác. Theo đó, dự báo tăng trưởng của Malaysia là:

- Nếu tham gia TPP: GDP của Malaysia dự kiến sẽ tăng khoảng 107 - 211 tỷ USD trong giai đoạn 2018 – 2027, tạo ra khoảng 1 - 2 triệu việc làm vào năm 2027.

- Nếu không tham gia TPP: GDP của Malaysia dự kiến giảm 9 - 16 tỷ USD và đầu tư ​​giảm 7 - 13 tỷ USD trong giai đoạn 2018 - 2027.

(Theo Hãng kiểm toán Price Waterhouse Coopers - PwC, Mỹ)

Thổ Nhĩ Kỳ: GDP dự kiến giảm từ 0,3 - 0,4% trong năm 2015, tương đương khoảng 9 tỷ USD, do căng thẳng trong mối quan hệ với Nga.

(Theo Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek ngày 7/12)

Nga: Dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2016 sẽ đạt 1% và lạm phát sẽ giảm xuống 6,4%, từ mức dự kiến 12,2% của năm 2015.

(Theo Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 9/12)

Nam Phi: Trong quý 3/2015, GDP đạt 0,7%, dự báo cả năm 2015 là 1 - 1,5%, mức tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua. Lạm phát trong tháng 11/2015 là 4,8%, tăng so với mức 4,7% trong tháng 10

(Theo Cơ quan Thống kê Nam Phi)

Lao động

Mỹ: Trong tháng 11/2015: (i) Mỹ đã tạo thêm được 211.000 việc làm mới; (ii) Tỷ lệ thất nghiệp ở mức 5%, thấp nhất kể từ tháng 4/2008; (iii) Thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 4 cent, lên 25,25 USD. Hiện, thu nhập bình quân của người lao động đã tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

(Theo Bộ Lao động Mỹ)

Pháp: Trong quý III/2015, tỷ lệ thất nghiệp của Pháp đã tăng 75.000 người, lên 2,9 triệu người, tương đương 10,2% và ghi nhận mức cao nhất trong gần 18 năm qua.

(Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Pháp - INSEE)

Canada: Trong tháng 11/2015: (i) Số người thất nghiệp tăng thêm 35.700 người, trong đó, có 32.500 việc làm thuộc khu vực hành chính công; (ii) Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng 1 điểm phần trăm, lên 7,1%.

(Theo Cơ quan Thống kê Canada)


Lợi nhuận các hãng hàng không tăng trong 2 năm 2015 - 2016, cụ thể:

- Năm 2015: Lợi nhuận các hãng hàng không sẽ đạt 33 tỷ USD, tăng so với 29,3 tỷ USD dự báo tháng 6 và tăng 4,6% so với năm 2014.

- Năm 2016: Lợi nhuận tăng 5,1%, đạt 36,3 tỷ USD.

Trong đó: (i) Khu vực Bắc Mỹ: Dẫn đầu về lợi nhuận trong ngành, dự kiến đóng góp hơn một nửa tổng lợi nhuận toàn ngành năm 2015 (19,4 tỷ USD) và 2016 (19,2 tỷ USD); (ii) Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Dự kiến tăng trưởng lợi nhuận từ 5,8 tỷ USD lên 6,6 tỷ USD năm 2016, đứng thứ 3 thế giới (sau Bắc Mỹ và Châu Âu)

Nguyên nhân: (1) Giá dầu đã thấp hơn; (2) Nhu cầu đi du lịch tăng lên; (3) GDP toàn cầu kỳ vọng cải thiện, từ 2,5% trong năm 2015 lên 2,7% trong 2016; (4) Sức chứa máy bay đang ngày càng tăng.

(Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế - IATA)

Dầu

Phiên ngày 11/12, giá dầu tiếp tục đà giảm. Chốt phiên, giá dầu giao tháng 01/2016:

+ WTI giao tại New York giảm 3,1%, xuống 35,62 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ tháng 2/2009.

+ Brent giao tại London giảm 1,8 USD, tương đương 4,5%, xuống 37,93 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ năm 2008.

Tính chung cả tuần, WTI giảm 11%, Brent giảm 12%.

Nguyên nhân: (i) Do các thành viên OPEC còn bất đồng về chủ trương cắt giảm sản lượng khai thác hàng ngày. Ảrập Xêút (quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn trong OPEC) và các đồng minh cho rằng có thể chấp nhận giá dầu rẻ, mặc dù Nigeria, Venezuela và các nước còn lại mong muốn giá cao để thúc đẩy nền kinh tế. Do đó, khả năng hồi phục của dầu trong ngắn hạn là rất khó. Trong tháng 11/2015, sản lượng khai thác dầu của OPEC tăng thêm 230.100 thùng/ngày, lên 31,7 triệu thùng/ngày - mức cao nhất kể từ cuối năm 2008, khiến tình trạng dư cung ngày càng trầm trọng, được dự đoán ở mức 0,5 - 2 triệu thùng/ngày; (ii) Theo hãng Genscape Inc, lượng dầu lưu kho tại Cushing, Oklahoma trong tuần kết thúc vào ngỳ 4/12 tăng 785.000 thùng, lên 62 triệu thùng, chiếm gần 90% sức chứa của kho (71 triệu thùng); (iii) Ngoài ra, tại Mỹ, nguồn cung xăng trong tuần kết thúc ngày 4/12 tăng 800.000 thùng và dự trữ sản phẩm chưng cất tăng 5 triệu thùng, gấp 2 lần so với dự báo, do công suất lọc dầu tuần qua tăng lên 94,5% từ 93,1% so với tuần trước đó.

Dự báo: Theo chuyên gia Michele Della Vigna của Goldman Sachs, giá dầu sẽ xuống mức 20 USD/thùng và lãi suất của các nhà sản xuất dầu mỏ sẽ chỉ còn khoảng 15%, thậm chí là thấp hơn.

Chứng khoán

Tính chung cả tuần, chứng khoán Mỹgiảm điểm do giá dầu giảm xuống mức thấp nhất 11 năm. Cụ thể:

+ Dow Jones giảm 3,3%, xuống 17.265,21 điểm;

+ S&P 500 giảm 3,8%, xuống 2.012,37 điểm;

+ Nasdaq Composite giảm 4,1%, xuống 4.933,47 điểm.

Trong tuần, chứng khoán châu Á tiếp tục giảm điểm, MSCI châu Á - Thái Bình Dương giảm 2,95%, xuống 129,52 điểm. Các thị trường chính:

+ Nikkei 225 (Nhật Bản) giảm 5,59%, xuống 18.671,61 điểm;

+ Shanghai Composite (Trung Quốc) giảm 3,14%, xuống 3.434,58 điểm;

+ Hang Seng (Hong Kong) giảm 5,76%, xuống 21.063,28 điểm;

+ Kospi (Hàn Quốc) giảm 2,01%, xuống 1.927,01 điểm;

+ S&P/ASX 200 (Australia) giảm 2,87%, xuống 4.970,102 điểm.

Châu Âu

Tại phiên họp Hội đồng Kinh tế Tài chính Liên minh châu Âu (ECOFIN), Bộ trưởng Tài chính các nước thành viên đã đồng ý hỗ trợ 3 tỷ EUR cho Thổ Nhĩ Kỳ trong hai năm 2016 - 2017, do EC giám sát giải ngân, nhằm giúp quốc gia này kiểm soát dòng người di cư đang đổ vào châu Âu. Theo đề suất của Ủy ban châu Âu (EC), 500 triệu EUR sẽ được trích từ ngân quỹ của EU và 2,5 tỷ EUR sẽ do các nước thành viên tài trợ.

Theo Halifax, chi nhánh của ngân hàng Lloyds Banking Group, trong tháng 10/2015, giá nhà đã tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên, việc giá nhà tăng mạnh trong năm 2015 và triển vọng NHTW Anh nâng lãi suất trong năm 2016 đã khiến các ngân hàng và công ty bất động sản dự báo giá nhà tại Anh sẽ tăng chậm lại, cụ thể:

- Theo Halifax, năm 2016, giá nhà sẽ tăng 4 - 6%.

- Theo Công ty bất động sản Savills, giá nhà sẽ tăng 4 - 5% trong năm 2016 và 3% trong cả hai năm 2017 - 2018.

Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) ngày 8/12 đã quyết định giải ngân 2,71 tỷ euro (2,95 tỷ USD) để tái cơ cấu vốn cho Ngân hàng Quốc gia Hy Lạp (NBG).

NHTW châu Âu (ECB) ngày 11/12 đã thực hiện Tái cấp vốn dài hạn theo mục tiêu (TLTRO) lần thứ 6, trị giá 18,3 tỷ euro (20 tỷ USD) cho 55 ngân hàng châu Âu. Mức này cao hơn so với mức 15,6 tỷ euro cho 88 ngân hàng được cấp trong tháng 9/2015. (TLTRO là chương trình được ECB đưa ra từ tháng 9/2014, để cung cấp nguồn tài chính giá rẻ cho các ngân hàng. Theo đó, ECB cho các ngân hàng vay khoản tiền với mức lãi suất tái cấp vốn thấp 0,05%, kéo dài đến năm 2018, nhằm cung cấp tín dụng cho nền kinh tế, trong bối cảnh hoạt động tín dụng là một trong những yếu tố then chốt góp phần giúp nền kinh tế Eurozone phục hồi).

Mục đích: nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ của Eurozone.

Điều kiện: Những ngân hàng này phải sử dụng nguồn vốn trên để cấp tín dụng cho các thành phần kinh tế, trong hoạt động đầu tư hoặc tiêu dùng. Nếu không thể tiếp cận các đối tượng cho vay, các ngân hàng sẽ phải trả lại số tiền đã vay vào năm 2016.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, FDI vào Mexico đạt 21,58 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: (i) Các dự án đầu tư mới là 9,1 tỷ; (ii) Tái đầu tư là 7,1 tỷ USD; (iii) Và 4,58 tỷ USD là kết quả chuyển đổi, mua bán giữa các doanh nghiệp. Mỹ tiếp tục đứng đầu danh sách các quốc gia có vốn FDI cao nhất tại thị trường Mexico, với trên 12,4 tỷ USD; tiếp đến là Tây Ban Nha (gần 2 tỷ USD); Nhật Bản (938 triệu USD); Pháp (815 triệu USD) và Hà Lan (779 triệu USD).

(Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia Mexico ngày 7/12)

Châu Á

Chính phủ Thái Lan đưa ra 7 chiến lược thúc đẩy xuất khẩu, bao gồm:

- Nghiên cứu gia nhập các FTA mới và rà soát các FTA hiện có;

- Chú trọng xuất khẩu tới các thị trường có tiềm năng;

- Ưu tiên thúc đẩy thương mại xuyên biên giới;

- Khuyến khích các doanh nghiệp Thái Lan trở thành các doanh nghiệp quốc tế.

- Hỗ trợ thương mại dịch vụ;

- Khuyến khích cải tiến công nghệ và kêu gọi các doanh nghiệp vừa và nhỏ quan tâm tới lĩnh vực nghiên cứu và phát triển;

- Tăng cường chuỗi giá trị công nghiệp.

Nguyên nhân: (i) Dự báo xuất khẩu của Thái Lan sẽ giảm khoảng 3% xuống còn 216 tỷ USD trong năm 2015; (ii) Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu tăng 5% trong năm 2016.

(Theo nhận định của Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak)

Ngày 9/12, Sàn giao dịch chứng khoán Yangon (YSE) - sàn giao dịch chứng khoán đầu tiên của Myanmar (được thành lập với sự hỗ trợ của Nhật Bản) đã chính thức khai trương với danh sách niêm yết gồm 6 công ty trong nước.

Chính phủ Nhật Bản sẽ thành lập quỹ trị giá 1.500 tỷ yên nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nước này đầu tư và tham gia các dự án lớn tại Ấn Độ.

- Đơn vị hỗ trợ vốn và bảo hiểm rủi ro cho các các doanh nghiệp đầu tư: gồm hai đơn vị chính là Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và Cơ quan Bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư Nhật Bản (NEXI). Trong đó, JBIC sẽ giúp liên kết với các ngân hàng lớn của Nhật Bản để cấp vốn cho doanh nghiệp tham gia dự án, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia cạnh tranh thầu.

- Ngoài ra, các doanh nghiệp Nhật Bản xuất khẩu sang Ấn Độ (đặc biệt là các doanh nghiệp chế tạo) cũng sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm thiệt hại.

Mục tiêu: Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư, hợp tác với Ấn Độ, đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế. Hiện có 1.209 doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Ấn Độ. Nhật Bản là nước đầu tư FDI lớn thứ 4 vào Ấn Độ, tập chung vào các lĩnh vực: dược phẩm, ô tô và các ngành dịch vụ.

(Theo Chính phủ Nhật Bản)

Trong 10 tháng đầu năm 2015, Campuchia đã xuất khẩu hơn 400.000 tấn gạo, tăng so với mức 370.000 của năm 2014, nhưng sẽ không thể đạt mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo trong năm 2015, do: (i) Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực và toàn cầu; (ii) Sự cạnh tranh trong khu vực về sản xuất gạo, đặc biệt là từ Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Lào; (iii) Thiếu các nhà máy chế biến hiện đại và các cơ sở lưu trữ.

(Theo Chính phủ Campuchia)

Hoa Kỳ

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/12 cho biết, Mỹ sẽ dành khoản viện trợ bổ sung trị giá khoảng 190 triệu USD để giúp Ukraine cải cách trong lĩnh vực tư pháp và thực thi pháp luật, mà không được chuyển vào NSNN. Đến nay Mỹ đã viện trợ tổng cộng 760 triệu USD cho Ukraine.

Ngày 10/12, Thượng viện Mỹ đã thông qua Dự luật chi tiêu ngắn hạn, nhằm kéo dài thời gian thương lượng dự luật chi tiêu dài hạn hơn và tránh việc Chính phủ liên bang Mỹ một lần nữa phải đóng cửa vì hết ngân sách hoạt động.

Hoạt động cho vay tiêu dùng của Mỹ trong tháng 10/2015 đã tăng thêm 16 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014, lên 3.500 tỷ USD, chủ yếu là cho vay mua ô tô và cho sinh viên vay phục vụ học tập. Dự báo chi tiêu tiêu dùng của Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới nhờ sự cải thiện của thị trường việc làm, qua đó thúc đẩy doanh số bán ô tô và nhà ở. (Theo FED)

Trung Quốc

Trong tháng 11/2015, thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt 54,1 tỷ USD, giảm so với tháng 10/2015. Cụ thể:

+ Kim ngạch xuất khẩu (tính theo USD) giảm 6,8% - tháng giảm thứ 5 liên tiếp và thấp hơn so với mức giảm 6,9% trong tháng 10.

+ Kim ngạch nhập khẩu (tính theo USD) giảm 8,7% - tháng giảm thứ 13 liên tiếp, nhưng thấp hơn so với mức giảm 18,8% của tháng 10.

(Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc)

Dự báo trong năm 2015, số lượng ô tô điện bán ra trên toàn cầu sẽ đạt khoảng 600.000 chiếc, trong đó thị trường Mỹ, sẽ đạt khoảng 180.000 chiếc; thị trường Trung Quốc sẽ đạt khoảng 220.000 - 250.000 chiếc. Như vậy, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành thị trường ô tô điện số một thế giới.

(Theo dự báo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc - CAAM)

Năm 2016, Trung Quốc sẽ bổ sung 70 - 90 triệu thùng dầu dự trữ chiến lược, tăng gấp đôi so với mức 30 - 40 triệu thùng trong năm 2015, nhằm: (i) Tận dụng cơ hội từ những đợt giá dầu sụt giảm mạnh; (ii) Đưa lượng dầu mua vào của nước này lên mức kỷ lục, cạnh tranh với Mỹ - đang là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.

(Theo kết quả khảo sát và số liệu của Reuters)

Trong tháng 11/2015, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm 87,22 tỷ USD so với tháng 10, còn 3.438 tỷ USD. Đây là mức dự trữ ngoại hối thấp nhất của Trung Quốc kể từ tháng 02/2013 (3.395 tỷ USD).

(Ngân hàng Trung ương Trung Quốc - PBoC)

Brazil

Tỷ lệ lạm phát tháng 11/2015 đã tăng 1,01% so với tháng 10/2015 và tăng 10,48% so với cùng kỳ 2014, cao nhất trong vòng 12 năm qua, cho thấy kinh tế nước này đang trong tình trạng bất ổn. Nguyên nhân là do giá nhiên liệu tăng 5,14% khiến giá các mặt hàng nói chung đều tăng: (i) Giá xăng dầu tiêu dùng tăng 3,21%; (ii) Ethanol tăng 9,31%; (iii) Giá lương thực trong nước tăng 2,46%. (Theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Brazil)

Hãng Xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's ngày 9/12 thông báo đang xem xét việc hạ xếp hạng tín nhiệm của Brazil xuống mức rủi ro, do kinh tế nước này đang rơi vào suy thoái, nợ công tăng và tình hình chính trị bất ổn. Trước đó, tháng 9/2015, hãng xếp hạng tín dụng Standard & Poor's (S&P) cũng đã hạ xếp hạng tín nhiệm của Brazil xuống mức rủi ro vì những lý do tương tự.

Australia

Chính phủ Austraylia sẽ chi gần 1,1 tỷ AUD (730 triệu USD) trong 4 năm tới để thúc đẩy công cuộc đổi mới kinh tế, dựa trên nền tảng là doanh nghiệp. Kinh tế Australia vốn trước đây dựa chủ yếu vào ngành khai thác mỏ, song đã giảm sút mạnh trong thời gian qua do nhu cầu giảm trên thị trường thế giới.

(Theo Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull)

Chính sách

Eurozone

Ngày 8/12, 10 quốc gia thành viên Eurozone gồm Bỉ, Pháp, Đức, Áo, Slovenia, Hy Lạp, Slovakia, Italy, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đã nhất trí cam kết áp dụng thuế giao dịch tài chính (TTF hay còn gọi là “thuế Tobin”) nhằm giảm thiểu tác động tới nền kinh tế cũng như tới ngân quỹ hưu trí. Thuế này sẽ được triển khai từ ngày 01/01/2016.

Hàn Quốc

Ngày 10/12, NHTW Hàn Quốc (BoK) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 1,5% trong tháng 12/2015. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp lãi suất cơ bản được duy trì ở mức thấp nhất sau khi được cắt giảm 4 lần trong vòng chưa đầy một năm kể từ tháng 8/2014.

Thái Lan

Thái Lan công bố kế hoạch hỗ trợ 450 doanh nghiệp trong chương trình “Mỗi làng một sản phẩm” (OTOP) để phát triển các nghề thủ công truyền thống. Theo đó:

(i) Chính phủ Thái Lan sẽ làm việc với Tập đoàn Dầu khí PTT, Tập đoàn Hàng không AOT… để đưa các sản phẩm từ chương trình OTOP vào các trạm xăng, cửa hàng miễn thuế nhằm hỗ trợ mở rộng kênh tiếp thị và phân phối;

(ii) Hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cấp thiết kế sản phẩm, tạo thương hiệu mới, phát triển bao bì, đóng gói và tìm kiếm kênh phân phối ra nước ngoài.

OTOP triển khai tại Thái Lan từ năm 2001. Để thực hiện chương trình, Chính phủ sẽ hỗ trợ về tiếp thị, xúc tiến bán hàng, huấn luyện và chuyển giao công nghệ cho nông dân nhằm phát triển các nghề thủ công truyền thống của Thái Lan, tạo ra sản phẩm mang tính đặc thù của địa phương có chất lượng, độc đáo về mẫu mã, kiểu dáng, xuất khẩu rộng rãi trên thị trường thế giới. OTOP được nhận định là một chính sách ổn định xã hội hiệu quả trong việc cải thiện phúc lợi của người dân nông thôn Thái Lan, giúp họ tăng thu nhập thông qua việc sản xuất và tiếp thị hiệu quả các sản phẩm truyền thống độc đáo với giá trị gia tăng cao. Hiện có khoảng 2.661 sản phẩm OTOP và 148 trạm xăng của PTT đang bán các sản phẩm từ chương trình này tại Thái Lan, đây cũng là một trong nước triển khai thành công nhất chính sách OTOP.

(Theo Bộ Thương mại Thái Lan)

Thổ Nhĩ Kỳ

Do kinh tế được dự báo sẽ tăng trưởng yếu trong năm 2015, Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tiến hành các biện pháp nhằm: (i) Tăng lương tối thiểu; (ii) Tìm kiếm nguồn cung năng lượng khác để hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Nga.

Maroc

Từ ngày 01/01/2016, Maroc áp dụng phương thức “Quyết định trước” để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất/nhập khẩu vào thị trường nước này trong việc rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa tại cảng, xác định chính xác các khoản chi phí trong khi xây dựng phương án kinh doanh. Cụ thể:

- Các doanh nghiệp xuất/nhập khẩu có thể đề nghị hải quan xác định trước hàng xuất/nhập khẩu của họ được áp mã HS nào, mức thuế suất là bao nhiêu, cách xác định xuất xứ và giá trị tính thuế như thế nào...

- Quyết định này có giá trị 5 năm đối với việc áp mã thuế HS, 3 năm đối với việc xác định nguồn gốc xuất xứ và 1 năm đối với việc xác định giá trị tính thuế.

- Trong vòng 150 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của doanh nghiệp, Hải quan Maroc phải trả lời cho các doanh nghiệp biết ý kiến chính thức của cơ quan này.

Tác động: (i) Phương thức này giúp cải thiện môi trường kinh doanh, tạo sức hút đối với các công ty muốn kinh doanh tại/với thị trường Maroc; (ii) Giúp doanh nghiệp dự trù trước được các khoản chi phí; (iii) Giảm thời gian lưu hàng tại cảng; (iii) Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, giảm đáng kể các khoản chi phí không cần thiết; (v) Các doanh nghiệp khi có kế hoạch xuất khẩu hoặc nhập khẩu một loại hàng hóa nào đó với Maroc sẽ dự liệu được phương pháp mà hải quan Maroc sử dụng để tính giá trị lô hàng, tránh được các bất ngờ ảnh hưởng tiêu cực đến phương án kinh doanh của họ.

(Theo Thương vụ Việt Nam tại Maroc)

Ký kết - Thỏa thuận

Trung Quốc và Nam Phi

Trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nam Phi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước đã ký kết 26 thỏa thuận hợp tác trị giá 96 tỷ rand (tương đương 10 tỷ USD). Theo đó, Trung Quốc sẽ cho Tập đoàn điện lực Nam Phi (Eskom) vay 500 triệu USD để xây dựng, nâng cấp hệ thống truyền tải điện; Thành lập một quỹ đầu tư trị giá 10 tỷ rand để phát triển ngành điện lực và cải tạo cơ sở hạ tầng 5 năm tới; Đầu tư 2 dự án sản xuất ô tô với công suất 100.000 xe/năm.

Indonesia và Pakistan

Ngày 8/12, Indonesia và Pakistan đã ký một bản ghi nhớ về việc Indonesia sẽ nhập khẩu 1 triệu tấn gạo của Pakistan với giá trị khoảng 400 triệu USD trong vòng 4 năm, bắt đầu từ giữa năm 2016 đến năm 2019, nhằm đảm bảo an ninh lương thực trước các hiện tượng thời tiết cực đoan.