Thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản về dự trữ dầu thô và xăng dầu

PV.

Ngày 9/7/2020, tại trụ sở cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Lê Văn Thời đã có buổi tiếp và trao đổi với ông TsuchiyaTakehiro - Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về hợp tác dự trữ dầu giữa hai nước trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, hai bên đã cung cấp một số thông tin về tình hình chung và trao đổi kinh nghiệm trong quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia; đồng thời, trao đổi về đề xuất của phía Nhật Bản về hợp tác dự trữ dầu giữa hai nước trong thời gian tới.

Ông TsuchiyaTakehiro - Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết, theo Luật về dự trữ dầu, Nhật Bản đang có lượng dữ trữ dầu (bao gồm dầu thô và xăng, dầu thành phẩm) bảo đảm sử dụng cho lượng tiêu thụ nội địa trong khoảng 242 ngày, sẵn sàng cung cấp ổn định trong trường hợp xảy ra các tình huống khẩn cấp (như thiên tai diện rộng hay đứt đoạn cung cấp từ các nước Trung Đông…).

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Về hợp tác quốc tế về dự trữ dầu, hiện nay Nhật Bản đang hợp tác với các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Saudi và mong muốn mở rộng hợp tác với các nước, trong đó có Việt Nam. Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho rằng, việc đảm bảo an ninh năng lượng của khu vực Đông Á và châu Á - Thái Bình Dương là vô cùng quan trọng. Tại Việt Nam, có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang làm ăn, giữa hai nước có giao thông đường thủy thuận lợi…

Trên cơ sở đó, Nhật Bản đề xuất với Chính phủ Việt Nam nghiên cứu xây dựng cơ chế hợp tác với mục đích sử dụng lượng dầu dự trữ dồi dào (dầu thô và các sản phẩm xăng dầu) của Nhật Bản để ưu tiên cung cấp cho Việt Nam khi phát sinh các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra tại Việt Nam, giúp bảo đảm an ninh năng lượng, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, Nhật Bản mong muốn Việt Nam sẽ cung cấp các sản phẩm xăng dầu dự trữ cho nước này theo đề nghị của Chính phủ Nhật Bản khi phát sinh các tình huống khẩn cấp tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó, hai bên không chỉ nghiên cứu về khả năng hợp tác về dự trữ dầu thô và xăng dầu giữa hai Chính phủ, mà còn mở rộng thúc đẩy hợp tác thương mại giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu của mỗi nước thông qua việc thực hiện cơ chế hợp tác này.

Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với ông TsuchiyaTakehiro - Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
Lãnh đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với ông TsuchiyaTakehiro - Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Cũng tại buổi làm việc, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đề nghị Tổng cục Dự trữ Nhà nước, với vai trò cơ quan dự trữ quốc gia chuyên trách, tham mưu Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề xuất này; đồng thời, mong muốn Chính phủ Việt Nam đồng ý chủ trương và cử cơ quan đầu mối để tiếp tục trao đổi, thúc đẩy hợp tác hướng tới một thỏa thuận cấp Bộ trưởng về cơ chế hợp tác dự trữ dầu giữa hai nước trong thời gian tới.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Lê Văn Thời cho rằng, cơ chế hợp tác dự trữ dầu như đề xuất của Nhật Bản sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, chia sẻ nguồn lực dự trữ quốc gia của mỗi nước khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. “Ghi nhận đề xuất này từ phía Nhật Bản, Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ tổng hợp, tham mưu Bộ Tài chính để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định”, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Lê Văn Thời nhấn mạnh.