Công an bắt thêm chủ cây xăng ở Đồng Nai vụ buôn lậu xăng giả "khủng"

Theo Vĩnh Phú/baogiaothong.vn

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ thêm một chủ cây xăng liên quan đường dây buôn lậu xăng giả "khủng" trong chuyên án 920G.

Cảnh sát tại cây xăng 233. Ảnh: N.T
Cảnh sát tại cây xăng 233. Ảnh: N.T

Liên quan đến chuyên án 920G, triệt phá đường dây xăng giả "khủng", sáng ngày 19/5, Công an Đồng Nai tiếp tục triển khai lực lượng, khám xét khẩn cấp cây xăng 233 nằm trên QL1 (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và nơi ở của đối tượng Bùi Ngọc Toàn liên qua đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả.

Tại đây, các đơn vị nghiệp vụ đã lấy mẫu xăng đi xét nghiệm và thu giữ nhiều vật chứng liên quan để điều tra hành vi buôn lậu.

Trước đó một ngày (18/5), Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục, phong tỏa, khám xét khẩn cấp cây xăng dầu Trảng Dài (TP. Biên Hòa), và bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Như Mỹ (53 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) là chủ cây xăng để điều tra về hành vi buôn lậu.

Như vậy, đến ngày 19/5, quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án 920G, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 60 bị can. Lực lượng Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.