Hải Dương bắt bốn đối tượng trong đường dây đánh bạc “nghìn tỷ”

Nguyễn Quốc Vinh (Báo Nhân dân)

Chiều 6/11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) thi hành lệnh bắt tạm giam bốn bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên quan đến vụ án Phan Sào Nam.

Bốn đối tượng trong đường dây đánh bạc vừa bị bắt tạm giam
Bốn đối tượng trong đường dây đánh bạc vừa bị bắt tạm giam

Bốn đối tượng gồm: Lê Quý Ban (sinh năm 1988), ở xã Gia Xuyên và Nguyễn Hải Hà (sinh năm 1990) ở phường Thạch Khôi (TP Hải Dương); Vũ Xuân Tuấn (sinh năm 1995) và Vũ Nhân Tình (sinh năm 1990) cùng ở xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc.

Trước đó, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên và 5 đối tượng khác là Lê Văn Quyên (sinh năm 1994); Vũ Duy Thành (sinh năm 1994); Cao Xuân Trọng (sinh năm 1983) đều ở TP Hải Dương; Trần Văn Ngọc (sinh năm 1990) ở huyện Ninh Giang và Vũ Ngọc Lợi (sinh năm 1991) ở huyện Gia Lộc về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng trên liên đới đến vụ án đánh bạc “nghìn tỷ” do Công an tỉnh Phú Thọ điều tra liên quan đến hai đối tượng là Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Bước đầu, Công an Hải Dương làm rõ đại lý đánh bạc qua internet do Ban cầm đầu từ tháng 5/2016 đến tháng 8/2017 đã giao dịch với số tiền khoảng 89 tỷ đồng. Ban hưởng lợi từ việc này hơn 1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.