Bắt giữ gần 50 tấn đường cát lậu đang tuồn về Việt Nam

Theo dantri.com.vn

(Taichinh) - Lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ gần 50 tấn đường cát lậu được tuồn từ Campuchia về Việt Nam. Trong đó, có gần 32 tấn đang được giấu trong một vườn cao su.

Xe tải chở 200 đường cát lậu bị Công an huyện Châu Thành bắt giữ. Nguồn: internet
Xe tải chở 200 đường cát lậu bị Công an huyện Châu Thành bắt giữ. Nguồn: internet

Ngày 13/6, tại thị trấn Tân Biên (huyện Tân Biên, Tây Ninh), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Tân Biên đã bắt quả tang tài xế Nguyễn Nhật Trường (34 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu) điều khiển xe tải mang BKS 61K-8045 vận chuyển 128 bao đường cát nhập lậu (mỗi bao 50kg), tương đương 6,4 tấn từ Campuchia về Việt Nam.

Tại cơ quan Công an, Trường khai nhận đã mua đường cát của những người vận chuyển từ Campuchia qua. Sau đó, Trường lái xe tải đi thu gom, trên đường định vận chuyển về thành phố Tây Ninh bán kiếm lời thì bị bắt giữ.

Trước đó một ngày, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và ma túy phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Châu Thành cũng đã phát hiện, bắt giữ 200 bao đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, vào lúc 20h30 ngày 12/6, tại khu vực ấp Thành Tây, xã Thành Long, huyện Châu Thành, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe tải mang BKS 70C-049.16 do tài xế Nguyễn Tấn Lộc (42 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) điều khiển, phát hiện trên xe vận chuyển 200 bao đường cát nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Qua làm việc, Lộc khai nhận được một người tên Trung, chủ vựa thu mua ve chai ở xã Thành Long, huyện Châu Thành thuê vận chuyển số đường trên đến khu vực cầu vượt huyện Củ Chi, TPHCMđể tiêu thụ.

Mở rộng điều tra vụ việc, Công an Châu Thành tiếp tục phát hiện một số lượng lớn đường cát nhập lậu được các đối tượng cất giấu trong khu vực vườn cao su thuộc ấp Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh, huyện Châu Thành.

Kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 635 bao đường cát lậu, tương đương gần 32 tấn, đang được giấu trong một vườn cao su

Theo đó, trưa 13/6, Công an Châu Thành phối hợp với Công an xã Hòa Thạnh tiến hành kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Tâm (27 tuổi, quốc tịch Campuchia) đang canh chừng 635 bao đường cát lậu trong vườn cao su.

Nguyễn Văn Tâm khai nhận hiện đang làm thuê cho vựa ve chai của Trung ở ấp Thành Bắc, xã Thành Long, huyện Châu Thành. Sáng 13/6, Trung bảo Tâm vào trông giữ số đường trên thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Như vậy, liên tiếp trong 2 ngày 12 – 13/6, lực lượng chức năng huyện Châu Thành, Tân Biên đã phát hiện, bắt giữ tổng cộng 963 bao đường cát, tương đương gần 50 tấn, nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.