Thuốc lá lậu “nóng” vùng biên

Theo Hà Thu/congthuong.vn

6 tháng đầu năm, các lực lượng thuộc Ban Chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Long An đã xử lý 1.516 vụ vi phạm về hàng hóa. Riêng mặt hàng thuốc lá, số lượng thu giữ lên tới hơn 1 triệu bao...

Các điểm kinh doanh thuốc lá lậu thường cất giấu hàng tại nhà riêng, nơi ở, nên khi kiểm tra rất khó phát hiện và xử lý. Nguồn: Internet
Các điểm kinh doanh thuốc lá lậu thường cất giấu hàng tại nhà riêng, nơi ở, nên khi kiểm tra rất khó phát hiện và xử lý. Nguồn: Internet

Diễn biến phức tạp

Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh Trần Văn Cần cho biết, tình hình buôn lậu thuốc lá cơ bản được kiểm soát nhưng trong từng thời điểm, từng địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận.

Theo thống kê của Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán, nhu cầu thị trường tăng, trung bình mỗi ngày có khoảng từ 150 - 250 thùng thuốc lá nhập lậu qua các tuyến biên giới, tập trung chủ yếu tại tuyến biên giới Đức Huệ và thị xã Kiến Tường.

Với tổng chiều dài đường biên giới khoảng 133 km, đi qua 20 xã của 5 huyện (Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng) và thị xã Kiến Tường, tiếp giáp với 2 tỉnh Svay Rieng và Pray Vieng (Campuchia), cùng nhiều kênh rạch, đường mòn qua lại biên giới là điều kiện thuận lợi cho việc nhập lậu thuốc lá.

Bên cạnh đó, đời sống nhân dân một số xã biên giới còn nghèo, trình độ dân trí thấp, dễ bị đối tượng buôn lậu móc nối, thuê vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Điều này gây khó khăn trong công tác quản lý, tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Ở thị trường nội địa, các điểm kinh doanh thuốc lá lậu thường cất giấu hàng tại nhà riêng, nơi ở, nên khi kiểm tra rất khó phát hiện và xử lý. Các lực lượng chức năng vẫn chưa huy động được sức mạnh tổng hợp. Một số cán bộ công chức còn có biểu hiện thiếu trách nhiệm, thậm chí “bảo kê” cho các hành vi vi phạm pháp luật…

Giao trách nhiệm cho từng lực lượng

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác chống thuốc lá lậu, thời gian qua, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt, UBND tỉnh còn giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm cụ thể cho từng lực lượng.

Theo đó, bộ đội biên phòng chịu trách nhiệm kiểm soát khu vực biên giới; lực lượng công an chịu trách nhiệm kiểm tra, bắt giữ, xử lý các đối tượng, đường dây vận chuyển, giao nhận, tụ điểm tàng trữ thuốc lá lậu từ biên giới vào nội địa, đồng thời lập chuyên án, danh sách các đối tượng buôn lậu, đầu nậu vận chuyển thuê để có biện pháp quản lý; Quản lý thị trường chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh thuốc lá điếu trong nội địa, nhất là điểm bán thuốc lá lẻ, nhà hàng, quán bar, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát…

Thực hiện chỉ đạo, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Long An đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đội quản lý thị trường trinh sát, nắm tình hình, quản lý địa bàn, nắm rõ đối tượng, mặt hàng, phương thức, thủ đoạn hoạt động.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, biên phòng, hải quan và chính quyền địa phương; Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường các tỉnh giáp ranh như TP.Hồ Chí Minh, Tây Ninh ngăn chặn các vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu một cách triệt để nhất.

Mới đây, đội Quản lý thị trường cơ động, chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An đã phối hợp với đội Quản lý thị trường huyện Củ Chi (chi cục Quản lý thị trường TP. Hồ Chí Minh) ngăn chặn một vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn giáp ranh huyện Đức Hòa và huyện Củ Chi, thu giữ trên 6.000 bao thuốc lá lậu.