Tạp chí Tài chính: Đóng góp hiệu quả vào công tác tuyên truyền của ngành Tài chính

PV.

Chiều ngày 5/7/2018, Tạp chí Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018. Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính: Văn phòng Đảng ủy Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Bộ cùng toàn thể cán bộ, viên chức Tạp chí Tài chính.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chủ động, tích cực trong công tác tuyên truyền

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, ông Đỗ Văn Hải - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính cho biết, bám sát chương trình công tác của Bộ Tài chính, sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, trong 6 tháng đầu năm 2018, Tạp chí Tài chính đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai tích cực hoạt động thông tin tuyên truyền của đơn vị.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2018, Tạp chí Tài chính đã hoàn thành tổ chức xuất bản 12 số Tạp chí Tài chính bản tiếng Việt; 02 số Tạp chí Tài chính bản tiếng Anh đạt chất lượng cao. Với nhiều thay đổi mạnh mẽ về nội dung và hình thức thực hiện, ấn phẩm Tạp chí Tài chính đã phản ánh kịp thời các vấn đề của nền kinh tế và các lĩnh vực của ngành Tài chính, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ độc giả, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý...

Song hành cùng ấn phẩm in, công tác tuyên truyền trên Tạp chí điện tử Tài chính (tapchitaichinh.vn) cũng được đặc biệt chú trọng. Tạp chí điện tử Tài chính đã chủ động bám sát nội dung tuyên truyền trọng tâm tại Quyết định 15/QĐ-BTC ngày 4/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Kế hoạch thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực hoạt động của Bộ năm 2018 để kịp thời tuyên truyền, đăng tải đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến ngành Tài chính.

 TS. Phạm Thu Phong - Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính phát biểu tại Hội nghị
TS. Phạm Thu Phong - Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính phát biểu tại Hội nghị

Tạp chí Tài chính phối hợp hiệu quả với Đảng ủy và Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức tuyên truyền trên ấn phẩm Đặc san Thông tin Công tác Đảng; Chuyên mục “Đảng bộ Bộ Tài chính” và Chuyên trang điện tử “Công đoàn Bộ Tài chính” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính với nhiều tin, bài đa dạng, phản ảnh đầy đủ các hoạt động của Đảng bộ và Công đoàn Bộ Tài chính. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, phổ biến thông tin về công tác Đảng, công tác Công đoàn của Bộ đến cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên... ngành Tài chính.

Đặc biệt, với vai trò là đầu mối triển khai cuộc thi “Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tài chính 2018”, ngay từ cuối năm 2017, Tạp chí Tài chính đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền, vận động các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương gửi bài tham gia cuộc thi với 2.158 bài tham gia dự thi – số lượng nhiều nhất từ trước đến nay; Tổ chức thu bài, in, sàng lọc, phân loại bài đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu để gửi Ban giám khảo.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai bày tỏ sự phấn khởi và biểu dương cao những kết quả mà Tạp chí Tài chính đã đạt được trong nửa đầu năm 2018. Thứ trưởng cho rằng, Tạp chí Tài chính đã trở thành địa chỉ uy tín, là diễn đàn chuyên sâu về vấn đề kinh tế - tài chính đối với cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và bạn đọc.

Tạp chí Tài chính đã bám sát nội dung tuyên truyền và là công cụ tuyên truyền hiệu quả của Bộ, góp phần tạo nên những chiến dịch tuyên truyền hiệu quả về những vấn đề nóng, những vấn đề dư luận quan tâm, đưa thông tin chính thống đến độc giả.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ cũng đánh giá cao những kết quả tích cực mà Tạp chí Tài chính đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, góp phần quan trọng vào thành công chung của ngành Tài chính.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tiếp tục đóng góp vào thành công chung của Ngành

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị Tạp chí Tài chính tiếp tục bám sát nhiệm vụ, kế hoạch tuyên truyền, diễn biến trong quá trình điều hành tài chính – ngân sách của Bộ cũng như diễn biến dư luận xã hội, từ đó, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để chủ động tuyên truyền kịp thời, chính xác cơ chế, chính sách tài chính đến người dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng thời, Tạp chí cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đáp ứng nhu cầu bạn đọc, luôn là diễn đàn trao đổi thông tin lý luận về kinh tế - tài chính; Phát huy tính năng động, sáng tạo, tăng cường thu hút doanh thu dịch vụ truyền thông, nâng cao chất lượng đời sống cán bộ, viên chức.

Thứ trưởng tin tưởng, Tạp chí Tài chính sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào công tác tuyên truyền nói riêng và nhiệm vụ tài chính – ngân sách nói chung của Bộ.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, TS. Phạm Thu Phong - Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức Tạp chí gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, đặc biệt là Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng như sự phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ và hứa sẽ tiếp tục cố gắng phát huy vị thế là tạp chí chuyên ngành hàng đầu về kinh tế - tài chính, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Bộ giao.