Thái Bình: Tiềm năng du lịch nông thôn

PV.

Thái Bình là một tỉnh đồng bằng châu thổ sông Hồng, được biết đến như là một vùng quê trù phú, yên bình, những biển lúa vàng mênh mống, con người rất thân thiện, hòa đồng. Vì thế, tiềm năng du lịch của Thái Bình rất lớn.

Các Em học sinh nước ngoài tập thu hoạch lúa ở Thái Bình. Nguồn: internet
Các Em học sinh nước ngoài tập thu hoạch lúa ở Thái Bình. Nguồn: internet

Trong xu thế phát triển các loại hình du lịch ngày một đa dạng và nhiều màu sắc, việc chọn cho mình một chuyến nghỉ mát với những nhà hàng, khách sạn sang trọng tiện nghi không còn là ưu tiên hàng đầu của nhiều du khách. Du lịch ở vùng nông thôn là loại hình du lịch được các nước phát triển phương Tây quan tâm sớm nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch đa dạng của du khách. Sau đó, du lịch nông thôn được các nước đang phát triển, nhất là các quốc gia châu Á, nơi mà nền nông nghiệp còn chiếm ưu thế quan tâm, nhưng ở góc độ sử dụng du lịch nông thôn như một loại hình hữu hiệu nhằm tăng thu nhập, giải quyết việc làm, góp phần phát triển nông thôn bền vững.

Du lịch nông thôn trên thực tế không chỉ góp phần mang lại công ăn việc làm, cuộc sống ổn định cho người dân mà còn tạo động lực duy trì và bảo tồn những nét đẹp truyền thống của dân tộc. Chú trọng đồng thời đến lợi ích xã hội và kinh tế chính là ưu điểm lớn nhất của loại hình du lịch này.

Thái Bình là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng châu thổ Sông Hồng, cũng là một trong những vựa lúa lớn của miền Bắc. Cùng với sự bồi đắp phù sa màu mỡ từ dòng chảy sông Hồng, Thái Bình nổi tiếng với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những xóm làng trù phú mang nét đặc trưng của nền văn minh lúa nước vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Dựa trên các nghiên cứu về đặc điểm tự nhiên, kinh tế và xã hội, Thái Bình được đánh giá là có khả năng phát triển du lịch nông thôn trên các khía cạnh: Du lịch làng nghề truyền thống, Du lịch cộng đồng và Du lịch nông sinh học (rất nhiều làng nghề, làng văn hóa như: làng tổ Chèo (Phong Châu - Đông Hưng), múa rối nước ở Nguyên Xá (Đông Hưng), làng thêu (Minh Lãng – Vũ Thư), làng muối (Tiền Hải, Thái Thụy), làng dệt chiếu Tiên Lễ (Hưng Hà), làng chạm bạc (Đồng Xâm – Kiến Xương). Tất cả cho thấy Thái Bình có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch làng nghề, du lịch nông thôn.

Trong nỗ lực đẩy mạnh hình thức du lịch kiểu mới này, vừa qua, tỉnh Thái Bình đón đoàn gồm hơn 120 du khách là giáo viên, học sinh của Trường Quốc tế Fairview ở Kuala Lumpur - Malaysia (FairviewInternational School) đến thăm trong 3 ngày. Với mục tìm hiểu văn hóa tại Thái Bình, và rèn cho học sinh tính tự lập, các em được tham gia chương trình “tập làm nông dân” với các hoạt động như: học làm muối, đánh bắt cá, trồng rau, học thêu, đan chiếu, học hát Chèo, thi nấu ăn... mang lại cho đoàn du khách những trải nghiệm hết sức thú vị mà họ chưa từng bao giờ trải qua.

Ông Vũ Văn Lịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV du thuyền du lịch Đông Dương (Indochina Travel Yacht) cho biết: “Tiềm năng du lịch của Thái Bình rất lớn, nhất là thế mạnh du lịch nông thôn, du lịch làng nghề, nhưng tiếc rằng ở đây chưa hoàn toàn phát huy hết được những điểm mạnh vốn có”.

Có thể nói, con đường phát triển du lịch nói chung và phát triển du lịch nông thôn nói riêng ở Thái Bình là một quá trình còn dài với nhiều khó khăn ở phía trước. Trong xu thế hội nhập và cùng với sự phát triển của xã hội, du lịch nông thôn đang dần khẳng định vị của mình trong đời sống kinh tế , văn hóa, xã hội của tỉnh Thái Bình. Tuy còn gặp không ít khó khăn và thách thức, nhưng với tiềm năng vốn có của mình Thái Bình đang trở thành một điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách trong và ngoài nước.