Thị trường tiền tệ châu Á suy yếu trước quyết định của Fed và PBOC

Theo gafin.vn

(Tài chính) Thị trường tiền tệ châu Á giảm mạnh nhất trong 9 tháng sau khi Fed tăng dự báo lãi suất, Trung Quốc mở rộng biên độ giao dịch đồng nhân dân tệ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ngày 19/3, Fed công bố sẽ giữ nguyên lãi suất mục tiêu ở mức cận 0 – 0,25% trong năm 2014 và có thể tăng lên 1% vào cuối năm 2015, cao hơn mức dự báo trước đó là 0,75%. Đồng nhân dân tệ (NDT) giảm kỷ lục trong 5 ngày do gần 1 tuần sau khi tăng biên độ giao dịch của NDT lên 2%, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã hạ tỷ giá tham chiếu ngày xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2013.

Saktiandi Supaat, trưởng bộ phận nghiên cứu tỷ giá hối đoái của ngân hàng Malayan Banking, nói: “Triển vọng tỷ giá của đồng đô la Mỹ (USD) không có lợi đối với tiền tệ của các quốc gia mới nổi, bao gồm khu vực châu Á. Với việc mở rộng biên độ giao dịch của NDT, chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chăn hoạt động đánh cược của các nhà đầu tư vào sự tăng giá của NDT, và tạo tính linh động hơn cho đồng tiền này”.

Từ ngày 14/3, tại Singapore, chỉ số đô la châu Á Bloomberg-JPMorgan – theo dõi 10 đồng tiền giao dịch mạnh nhất của khu vực – giảm 0,7% xuống 114,51, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6/2013. Tại Thượng Hải, NDT giảm 1,2% xuống 6,2250 NDT/USD và vào ngày 21/3, chạm mốc 6,2370 NDT/USD, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2013.

Tuần này, cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết sẽ cắt giảm thêm 10 tỷ USD từ chương trình mua trái phiếu – chương trình nhằm bơm dòng vốn vào các thị trường mới nổi – xuống 55 tỷ USD. Đây sẽ là đợt cắt giảm thứ 3 tính từ đầu năm 2014. Ngày 19/3, Janet Yellen cho biết có thể sẽ tăng lãi suất khoảng 6 tháng sau khi kết thúc chương trình mua trái phiếu vào cuối năm 2014.

Leo Rinaldy, nhà kinh tế học tại PT Mandiri Sekuritas ở Jakarta, nói: “Thị trường thế giới đều bất ngờ trước việc Fed sẽ tăng lãi suất”.

Tuần này, đồng peso của Philippine giảm 1,5% xuống 45,31 peso/USD, đồng ringgit của Malaysia giảm 0,9% xuống 3,3085 ringgit/USD. Đô la Đài Loan giảm 0,9% xuống 30,652 đô la Đài Loan/USD. Đồng rupiah của Indonesia giảm 0,6% xuống 11.423 rupiah/USD. Đồng won của Hàn Quốc giảm 0,7% xuống 1.080,4 won/USD. Đồng baht của Thái Lan giảm 0,3% xuống 32,381 baht/USD. Đồng rupee của Ấn Độ tăng 0,4% lên 60,9250 rupee/USD.

NDT suy yếu trong bối cảnh nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái với hoạt động xuất khẩu và sản lượng sản xuất giảm bất ngờ. Rủi ro về nợ xấu cũng ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư vào thị trường Trung Quốc. Trong tuần này, PBOC đã hạ tỷ giá tham chiếu ngày của NDT 0,21% xuống 6,1475 NDT/USD.

Ngày 7/3, công ty Khoa học và Công nghệ Năng lượng mặt trời Shanghai Chaori vỡ nợ – vụ vỡ nợ trái phiếu đầu tiên tại Trung Quốc. Tuần này, Trung Quốc tiếp tục chứng kiến một vụ vỡ nợ của công ty bất động sản Zhejiang Xingrun khi không thể chi trả khoản nợ trị giá 562 tỷ USD.

Daniel Chan, chiến lược gia của công ty Tư vấn Đầu tư toàn cầu China Silvert tại Hồng Kông, nói: “Giá trị của NDT giảm có thể là kết quả của việc các yếu tố kinh tế suy yếu và PBOC tiếp tục hạ thấp tỷ giá tham chiếu”.

Trong khi đó, tuần này, Amando Tetangco, Thống đốc ngân hàng trung ương của Philippine, cho biết có thể sẽ tăng lãi suất sau khi duy trì ở mức thấp kỷ lục là 3,5% từ tháng 11/2012. Cuộc đánh giá chính sách tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 27/3.

Tại Malaysia, Ngân hàng Negara Malaysia cho biết, lạm phát sẽ ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu phục hồi không đồng đều. Ngân hàng này cũng hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2014.

Theo báo cáo hàng năm của Ngân hàng Trung ương Philippine công bố ngày 19/3, GDP có thể tăng 4,5% đến 5,5% trong năm 2014. Mức tăng này cao hơn so với dự báo trước đó của Bộ Tài chính là 5% đến 5,5%. Lạm phát có thể tăng lên giữa 3% đến 4% so với mức 2,1% của năm 2013.

Michelle Tsai, nhà kinh tế học tại công ty chứng khoán Jih Sun Securities, nói: “Dự báo về lãi suất của các quan chức Fed cao hơn so với mong đợi, và thị trường thế giới đang rất lo ngại trước áp lực của các dòng vốn chảy ra”.