Tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả là yêu cầu quan trọng để phát triển

Trần Huyền

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước là yêu cầu quan trọng để đưa Đất nước phát triển và đời sống nhân dân được nâng cao.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội.

Sáng 13/2, Quốc hội tiến thành thảo luận ở tổ về Dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Phát biểu tại phiên thảo luận của Tổ 1, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, chủ trương tinh gọn, sắp xếp bộ máy được nhân dân, các cơ quan, đại biểu Quốc hội đồng tình ủng hộ, tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc tinh gọn bộ máy một phần nhằm tiết kiệm chi phí nhưng quan trọng hơn là để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, đưa Đất nước phát triển. "Đây là điều mong mỏi nhất", Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, Đất nước muốn phát triển bứt phá thì phải có sự tăng trưởng. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có tăng trưởng thì mới nâng cao được đời sống của Nhân dân, nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân phải được bảo đảm toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. "Nói tăng trưởng mà đời sống của Nhân dân không tăng lên thì không được".

Việc tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy cũng là để Đất nước phát triển và đời sống nhân dân được nâng cao. Đây là mục tiêu xuyên suốt và phải tập trung thực hiện. Trong đó, tinh gọn bộ máy thì phải xác định đúng chức năng, nhiệm vụ và phải có hiệu quả, hiệu lực. Cùng với đó, phải có hệ thống pháp luật đồng bộ để cả nước thực hiện; tiếp đến là bố trí đội ngũ cán bộ để thực hiện nhiệm vụ, thực thi pháp luật đạt hiệu lực, hiệu quả, hết lòng hết sức vì dân.

Tổng Bí thư cho biết, chủ trương tinh gọn bộ máy đã được nghiên cứu rất kỹ về lịch sử, kinh nghiệm của các quốc gia về hiệu quả bộ máy. Theo Tổng Bí thư, nhiều quốc gia đánh giá hiệu quả của bộ máy nhà nước bằng việc mang lại sự hài lòng cho người dân, các tiêu chí về khả năng lãnh đạo, tầm nhìn dài hạn, khả năng thích ứng, ưu tiên chiến lược và sự đổi mới của chính quyền.

Bên cạnh đó, hiệu quả của bộ máy nhà nước còn tính đến khả năng phối hợp, năng lực dữ liệu, thực thi chính sách, năng lực của bộ máy; khả năng quản lý về ngân sách; năng lực cạnh tranh của thị trường; vị thế quốc gia trên trường quốc tế; vị thế phát triển con người; củng cố nền dân chủ; cơ chế hành pháp, công bằng về pháp quyền, liêm chính của Nhà nước...

"Tất cả khâu đó phải tính đến, chính là tiêu chí đánh giá hiệu quả của bộ máy nhà nước, chính quyền", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Nhấn mạnh lại vai trò của tăng trưởng, Tổng Bí thư cho biết, chỉ có tăng trưởng mới giúp đủ tiềm lực bảo vệ Đất nước, thực thi các chính sách của Nhà nước, giúp nước ta tránh nguy cơ tụt hậu, "không còn cách nào khác". Trong tăng trưởng có nhiều giải pháp nhưng vấn đề tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả là yêu cầu quan trọng. Theo đó, phải nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân, huy động sự tham gia của toàn xã hội vào nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính và củng cố nền dân chủ. 

Tổng Bí thư cũng đề cập đến một số nội dung liên quan đến ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại Tổ như: Việc nâng cao hiệu quả của hoạt động thanh tra nói chung và thanh tra chuyên ngành nói riêng; tổ chức chính quyền quốc gia theo 3 cấp hay 4 cấp; số lượng các tỉnh, thành phố... Tổng Bí thư cho rằng, những vấn đề này cần tiếp tục được nghiên cứu, mục tiêu là để Đất nước phát triển, phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu nhân dân.