Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại giảm 25% so với cùng kỳ 2021

Theo Thanh Đồng/ Báo Đồng Khởi

Ngày 4/8/2022, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2022.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre. Ảnh: Thanh Đồng
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bến Tre. Ảnh: Thanh Đồng

Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh La Văn Bé cùng các thành viên BCĐ 389 của tỉnh tham dự.

Theo báo cáo, BCĐ 389 quốc gia, BCĐ các bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng và triển khai các nhiệm vụ một cách đồng bộ các biện pháp vừa kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 vừa tích cực, quyết liệt, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Kết quả thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong 6 tháng đầu năm 2022 giảm sâu, hơn 25% so với cùng kỳ năm 2021. Nhiều vụ việc, vụ án, đối tượng cầm đầu, đường dây ổ nhóm, tụ điểm phức tạp về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước đã được các lực lượng chức năng phát hiện xử lý kịp thời.

Cụ thể, phát hiện, xử lý 54.199 vụ việc: Buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, gian lận thuế, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Thu nộp ngân sách nhà nước 3.728 tỷ đồng. Qua đó góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội nghị, các địa phương đã báo cáo tình hình thực tế trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nêu rõ các thủ đoạn mới của những đối tượng, đồng thời kiến nghị các giải pháp, biện pháp xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Trong thời gian tới, BCĐ 389 quốc gia, các bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo về chuyên đề công tác tuyên truyền và chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là đối với mặt hàng thuốc lá điếu, đường cát, xăng dầu, sinh phẩm, trang thiết bị y tế... Thực hiện các biện pháp đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây, ổ nhóm tụ điểm phức tạp nhằm răn đe và phòng ngừa chung. Xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức của cán bộ trong phòng chống, đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Cần nhận diện rõ các phương thức, thủ đoạn mới, rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp lý, kiến nghị bổ sung, sửa đổi phù hợp.

Phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị, địa phương, ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Cung cấp số điện thoại đường dây nóng của lực lượng chức năng để người dân chủ động tố giác tội phạm. Xây dựng kế hoạch phù hợp tình hình mới để quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để vận động người dân nói không với việc tiêu thụ hàng gian, hàng vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ, mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm.