TP. Hồ Chí Minh: Số ca nhiễm COVID-19 đang giảm nhanh
Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy TP. Hồ Chí Minh đang từng bước kiểm soát hiệu quả làn sóng dịch mới sau giai đoạn gia tăng từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5.

Ngày 18/6, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết, sau giai đoạn gia tăng từ giữa tháng 4 đến cuối tháng 5, dịch COVID-19 đã bắt đầu giảm sau tuần 22, với số ca mắc còn 32 ca trong tuần 24, giảm 66% so với tuần cao điểm. Trong đó có 14 ca điều trị nội trú và 18 ca điều trị ngoại trú.
Theo đó, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, trong tuần 23 toàn Thành phố đã ghi nhận 69 ca mắc COVID-19, sang tuần thứ 24 (từ 09/6/2025 đến 15/6/2025) còn 32 ca bệnh, giảm 66% so với số ca mắc trong tuần lễ đạt mức cao nhất là tuần 22 với 94 trường hợp.
Tuy số ca mắc COVID-19 đang giảm nhưng ngành y tế vẫn không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch vì nguy cơ bệnh có biến chứng nặng và tử vong vẫn luôn có thể xảy ra, đặc biệt ở những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Trong thời gian qua, Thành phố đã ghi nhận ca tử vong liên quan đến COVID-19 trên hai bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền mạn tính.

Sở Y tế Thành phố khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan với dịch bệnh. Việc tuân thủ các khuyến cáo phòng, chống dịch của Bộ Y tế vẫn đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh biến chủng NB.1.8.1 vẫn đang lưu hành và chưa có nhiều dữ liệu khoa học về độc lực cũng như tốc độ lây lan.
Sở Y tế Thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19 và các biến chủng mới, chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, đảm bảo công tác thu dung, chăm sóc, điều trị người bệnh.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC) phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện và đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tiếp tục thực hiện giải trình tự gene các ca bệnh mới để đánh giá xu hướng lây lan của biến thể NB.1.8.1 đang lưu hành tại TP. Hồ Chí Minh cũng như khả năng xuất hiện các biến thể khác trong thời gian tới.
Các hoạt động truyền thông cộng đồng cần tiếp tục đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức người dân, đặc biệt là nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người chưa tiêm đủ liều vắc xin.