Trao đổi các cơ hội hợp tác về tài chính xanh

Trần Huyền

Chiều ngày 29/8/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc có cuộc làm việc với ông Alok Sharma - Chủ tịch Hội nghị Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) để thảo luận các cơ hội hợp tác về tài chính xanh nhằm hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các cam kết về năng lượng sạch và phát thải ròng bằng 0.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Chủ tịch COP26 Alok Sharma.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Chủ tịch COP26 Alok Sharma.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, là Bộ quản lý đa ngành, thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều chính sách tài khóa để ứng phó với dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế, đặc biệt là các chính sách tài chính để chuyển đổi năng lượng xanh và thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với cam kết tại COP26.

Hiện nay, Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh, phát triển điện mặt trời, điện gió, thủy điện... Đồng thời, đa dạng hóa nguồn vốn thực hiện chính sách này như: vốn ngân sách nhà nước, ngân hàng thương mại, vốn nước ngoài, vốn tư nhân... và thực hiện phát hành trái phiếu xanh để huy động nguồn lực để đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng.

Thực hiện các cam kết tại COP26, Việt Nam đã ban hành chiến lược và quyết định đưa ra các chương trình, giải pháp thực hiện mục tiêu chiến lược đã cam kết. Bộ Tài chính với vai trò tham mưu trong lĩnh vực tài chính đã xây dựng những chính sách tài chính chuẩn bị các nguồn lực để thực hiện thành công mục tiêu cam kết tại COP26.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại cuộc làm việc.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc phát biểu tại cuộc làm việc.

Nhấn mạnh Việt Nam có tiềm năng rất lớn để phát triển điện mặt trời, điện gió..., Bộ trưởng cho biết, hiện nay, Việt Nam đã mở rộng thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài để đầu tư cho hệ thống điện tái tạo. Bộ Tài chính sẽ bám sát quy hoạch điện 8 để xác định các nguồn vốn cho chuyển đổi năng lượng một cách hiệu quả nhất.

Đánh giá cao những ý kiến phát biểu của Bộ trưởng, Chủ tịch COP26 Alok Sharma hoan nghênh các cam kết của Việt Nam tại COP26 cũng như các giải pháp triển khai để ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam. Cùng quan điểm với Bộ trưởng, ông Alok Sharma cho rằng, Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển điện gió, điện mặt trời... để đáp ứng nhu cầu về năng lượng cũng như mục tiêu giảm phải thải bằng 0.

Theo ông Alok Sharma, thúc đẩy tăng trưởng xanh là tất yếu để thúc đẩy tăng trưởng cao, tạo công ăn việc làm cho người dân... Các nước G7 cũng như khối kinh tế tư nhân tại các quốc gia cũng quan tâm đầu tư tại Việt Nam và cung cấp các hỗ trợ để Việt Nam đạt được những kết quả trong chống biến đổi khí hậu.

Chủ tịch COP26 Alok Sharma hoan nghênh các cam kết của Việt Nam tại COP26.
Chủ tịch COP26 Alok Sharma hoan nghênh các cam kết của Việt Nam tại COP26.

Phía đoàn công tác của COP26 bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam về tài chính để ứng phó với biến đổi khí hậu trong tương lai; hợp tác về nguồn vốn cho dự án xanh và phát triển thị trường tài chính Việt Nam để đạt được mục tiêu về trái phiếu xanh, phát triển thị trường vốn... "Chúng tôi cam kết làm những gì có thể hỗ trợ Việt Nam phát triển tăng trưởng xanh." - Chủ tịch COP26 Alok Sharma khẳng định.

Tại cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi về Chương trình Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng; Các cơ hội để Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính quốc tế hỗ trợ chuyển dịch năng lượng thông qua các ngân hàng đa phương; Việc tiếp cận các nguồn vốn tư nhân, bao gồm cả các nguồn quốc tế, đầu tư vào các dự án xanh cho Việt Nam...