Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Trung Quốc

PV.

(Tài chính) Thực hiện kế hoạch giao lưu giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn đại biểu cán bộ Đảng ta do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, dẫn đầu, đã thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 30/6 đến ngày 06/7/2013.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ  thăm và làm việc tại Trung Quốc
Đồng chí Vương Đình Huệ hội kiến với Uỷ viên Quốc vụ Trung Quốc Vương Dũng

Chiều 2/7, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Uỷ viên quốc vụ Trung Quốc - Vương Dũng.

Tại buổi tiếp, đồng chí Vương Dũng nhiệt liệt chào mừng đồng chí Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu Ban Kinh tế Trung ương sang thăm Trung Quốc, coi đây là biểu hiện sinh động cho quan hệ giao lưu, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng theo tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

 Đồng chí Vương Dũng đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như trong công tác xây dựng Đảng của Việt Nam; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định thực hiện thắng lợi những mục tiêu mà Đại hội XI đã đề ra, xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Về quan hệ hữu nghị Trung – Việt, đồng chí khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, nguyện cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam củng cố và phát triển quan hệ đó.

Đồng chí Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Trung Quốc đã đạt được trong công cuộc cải cách, mở cửa và xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc hơn 35 năm qua và tin tưởng rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc sẽ hoàn thành những mục tiêu xây dựng đất nước mà Đại hội XVIII của Đảng đã đề ra, đặc biệt là hoàn thành công cuộc xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 2020.

Đồng chí Vương Đình Huệ đánh giá cao những kinh nghiệm về xây dựng đảng, về phát triển kinh tế - xã hội của Trung Quốc trong quá trình cải cách mở cửa, nhất là những kinh nghiệm được đúc kết tại Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây; và cho rằng, việc trao đổi kinh nghiệm lý luận và thực tiễn giữa hai Đảng không những giúp ích cho công cuộc phát triển của mỗi nước mà còn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác cùng phát triển của hai nước.

Nhân dịp này, đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam trước sau như một, coi trọng phát triển quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện với Trung Quốc, mong muốn cùng nhau thực hiện đầy đủ nhận thức chung đã đạt được qua các cuộc gặp gỡ của lãnh đạo cấp cao hai bên, đi sâu trao đổi, hợp tác thiết thực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, giải quyết ổn thỏa các vấn đề còn tồn tại nhằm đưa quan hệ hữu nghị Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần giữ gìn hoàn bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn Đại biểu Ban Kinh tế Trung ương đã gặp, trao đổi ý kiến với đồng chí Vương Gia Thụy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc, Trưởng ban liên lạc Đối ngoại Trung ương. Đoàn có các buổi làm việc với Trung tâm liên lạc kinh tế, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; Ủy ban Phát triển và Cải cách Nhà nước; Ủy ban Giám sát quản lý vốn và tài sản Nhà nước (SASAC); Bộ Nhà ở và xây dựng thành thị, nông thôn Trung Quốc (MOHURD); Bộ Nguồn nhân lực và An sinh xã hội (MOLSS).

Đồng chí Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu Ban Kinh tế Trung ương đã đi thăm và làm việc tại thành phố Châu Hải, thành phố Quảng Châu. Tại hai thành phố này, Đoàn đã nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với Lãnh đạo của tỉnh Quảng Đông và thành phố Châu Hải về xây dựng và phát triển khu hành chính - kinh tế, đặc biệt là về công tác quản lý nhà nước, bộ máy chính quyền và tổ chức đảng trong hệ thống chính trị của Khu; về cải cách thể chế kinh tế toàn diện gắn với cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Quảng Đông; nhất thể hóa sự phát triển giữa thành thị và nông thôn, giải quyết vấn đề “tam nông”…