Tuyên dương 244 bí thư chi bộ tiêu biểu

Lê Hưng

(Tài chính) Ngày 13/12/2014, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ tuyên dương 244 Bí thư Chi bộ tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Đại diện Bí thư Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự được báo cáo thành tích tại Lê tuyên dương.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng chụp hình lưu niệm với các đ/c lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW; đại diện Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank cùng các đ/c Bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc thuộc Đảng bộ Vietcombank
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng chụp hình lưu niệm với các đ/c lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW; đại diện Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Vietcombank cùng các đ/c Bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc thuộc Đảng bộ Vietcombank

Tham dự buổi lễ tuyên dương có đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; đ/c Nguyễn Văn Bình - Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Thống đốc NHNN Việt Nam; đ/c Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng - Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương; Đ/c Bùi Văn Thạch - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đ/c đại diện các Ban Đảng Trung ương; lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đ/c lãnh đạo Đảng ủy Khối; lãnh đạo Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân hàng, đơn vị trực thuộc cùng các bí thư chi bộ tiêu biểu trong toàn Đảng bộ Khối. Về phía Vietcombank, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT cùng đại diện lãnh đạo một số phòng ban tại Hội sở chính đã tham dự buổi lễ.

Là một trong những Đảng bộ tiêu biểu trực thuộc Đảng bộ Khối, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp lớn, chủ đạo của nền kinh tế đất nước, trong nhiều năm qua Đảng ủy Vietcombank đã lãnh đạo chuyên môn đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn hoạt động và duy trì sự tăng trưởng liên tục, nhiều năm liền Vietcombank luôn giữ vị trí trong “Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam”. Đặt mục tiêu phát triển bền vững, Vietcombank hướng tới trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, 1 trong 300 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất vào năm 2020.

Trong khuôn khổ buổi lễ tuyên dương, Đảng bộ Vietcombank là Đảng bộ duy nhất trong Khối Ngân hàng có Bí thư Chi bộ được lựa chọn báo cáo thành tích tại buổi lễ. Đồng chí Nguyễn Quang Minh - Trưởng phòng Vốn Tín dụng Quốc tế Hội sở chính Vietcombank - Bí thư Chi bộ 26 thuộc Đảng bộ Vietcombank đã vinh dự đại diện cho 244 bí thư chi bộ tiêu biểu từ hơn 5.800 bí thư chi bộ trong toàn Đảng bộ Khối báo cáo thành tích trước các đ/c lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Đảng ủy Khối, NHNN và các đại biểu tham dự Lễ tuyên dương.

Buổi chiều cùng ngày, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng đã gặp mặt 60 bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc trong tổng số 244 bí thư chi bộ tiêu biểu của Đảng ủy Khối. Tại buổi gặp mặt, đ/c Đoàn Hồng Nhung - Trưởng phòng Quản lý bán Sản phẩm bán lẻ Hội sở chính Vietcombank, Bí thư Chi bộ 34 thuộc Đảng bộ Vietcombank cũng đã vinh dự đại diện cho 60 bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc tặng hoa đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong những năm qua, thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và của Chính phủ, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, với mục tiêu ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh tái cơ cấu, cổ phần hóa, nhằm phát triển DN bền vững.

Hầu hết các đơn vị trong Khối đều hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động, nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Các công trình, dự án trọng điểm được quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo về chất lượng, đưa vào hoạt động đúng tiến độ, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giai đoạn 2011 - 2014, các đơn vị trong Khối đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết số 30a của Chính phủ, với tổng giá trị trên 10.500 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên, Đảng bộ Khối tổ chức tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ SXKD và tái cơ cấu DNNN. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vinh dự là đơn vị được lựa chọn đồng hành cùng chương trình. Thành công của buổi lễ trở thành nguồn động lực quan trọng để cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp ngày một phát triển.