Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm truyền thống

N. Ánh

Sáng ngày 29/10/2022, tại Hà Nội, Viện Báo chí thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức kỷ niệm 60 năm truyền thống. Đây là dịp đặc biệt để nhìn lại chặng đường đã qua đáng tự hào của Viện Báo chí và định hướng các giải pháp nhằm phát triển Viện trong thời gian tới.

Đảng ủy, Ban giám đốc, Hội đồng Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng hoa chúc mừng Viện Báo chí.
Đảng ủy, Ban giám đốc, Hội đồng Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng hoa chúc mừng Viện Báo chí.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS., TS. Đỗ Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Báo chí cho biết, Khoa Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một trong những đơn vị ra đời ngày 16/01/1962 theo Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 01/2019, Viện Báo chí được thành lập trên cơ sở sáp nhập Viện Nghiên cứu Báo chí - Truyền thông (trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền) với Khoa Báo chí, theo quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Với dấu mốc ra đời từ năm 1962 của Khoa Báo chí, Viện Báo chí đã có truyền thống 60 năm hình thành và phát triển.

Theo PGS., TS. Đỗ Thị Thu Hằng, chặng đường 60 năm qua, Viện Báo chí đã có thành tựu to lớn trong đào tạo nhân lực báo chí cách mạng, bám sát thực tiễn Cách mạng từng thời kỳ, nghiên cứu tổng kết thực tiễn báo chí cách mạng, phát triển lý luận báo chí cách mạng Việt Nam trên nền tảng của khoa học báo chí truyền thông. Trong 60 năm, Khoa Báo chí - Viện Báo chí xây dựng và thực thi mô hình đào tạo nhà báo đảm bảo kiến thức chính trị - xã hội, năng lực nghiệp vụ, phẩm chất chính trị - phẩm chất đạo đức kỹ phẩm chất nghề nghiệp báo chí đặc thù.

Hơn nửa thế kỷ qua, Viện đã đào tạo được gần 2 vạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh các khóa, các hệ và các cấp đào tạo đã trưởng thành, nối tiếp truyền thống tốt đẹp, khẳng định bản sắc và có nhiều đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp báo chí, truyền thông vì sự nghiệp đổi mới cho đất nước; tham gia chương trình đào tạo cán bộ báo chí, truyền thông cho một số các nước bạn như: Trung Quốc, Lào, Campuchia... và một số nước khác. Sinh viên, học viên tốt nghiệp từ Viện Báo chí đã trở thành những nhà hoạt động chính trị, nhà quản lý, nhà báo có uy tín trong hệ thống báo chí, hệ thống chính trị ở Việt Nam và các nước khác.

Toàn cảnh buổi lễ.
Toàn cảnh buổi lễ.

PGS., TS. Đỗ Thị Thu Hằng cho biết, trong những năm tới đây, Viện Báo chí sẽ tiếp tục chiến lược phát triển toàn diện về quản trị, phát triển đội ngũ giảng viên về lượng và chất, tăng cường giáo trình và tài liệu tham khảo, hiện đại hóa cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu đào tạo báo chí – truyền thông trong bối cảnh truyền thông số. 

Chúc mừng những kết quả đã đạt được của Viện Báo chí, PGS.,TS. Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, Viện Báo chí đã đóng góp cho nền báo chí chuyên nghiệp, tô thăm truyền thống vẻ vang của Nhà trường. Viện đã đào tạo hàng ngàn cán bộ, phóng viên, biên tập viên cho ngành báo chí - truyền thông, có nhiều nhà báo tên tuổi, nhà quản lý tài ba đóng góp xây dựng và phát triển đất nước. "Thay mặt Lãnh đạo Học viện, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tích và cống hiến của Viện cho sự phát triển của Nhà trường cũng như đất nước."- PGS.,TS. Nguyễn Thị Trường Giang nhấn mạnh.

PGS.,TS. Nguyễn Thị Trường Giang đề nghị, trong thời gian tới, Viện Báo chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, những kết quả đã đạt được, đổi mới hơn nữa để ngày càng phát triển và đóng góp hơn nữa cho Học viện và đất nước. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo bồi dưỡng và xây dựng luận cứ khoa học phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước quản lý về báo chí truyền thông; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giảng viên ngày càng có chất lượng...

Nhân dịp này, Viện Báo chí đã tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của Viện và tổ chức Hội thảo “Viện Báo chí: Truyền thống 60 năm đào tạo, nghiên cứu - vấn đề đặt ra và giải pháp phát triển”; Triển lãm sách và sản phẩm của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên tất cả các khóa, các bậc, các hệ trong lịch sử 60 năm của Viện Báo chí.

Sự kiện này là dịp để các thế hệ thầy trò, nhà giáo, nhà báo, nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia, các bên đối tác và các nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên cùng tri ân, nhìn lại truyền thống 60 năm sự nghiệp vẻ vang, tự hào trong đào tạo, nghiên cứu báo chí cho đất nước từ Khoa Báo chí tới Viện Báo chí. Đây cũng là dịp để điểm lại những thành tựu đạt được, đề ra những mục tiêu, định hướng giải pháp nhằm phát triển Học viện lên một tầm cao mới, giữ vững thương hiệu và nâng cao uy tín của Viện Báo chí.