Vietcombank tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

PV.

(Tài chính) Ngày 1/4/2013, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1/4/1963 – 1/4/2013) và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Tham dự sự kiện long trọng đặc biệt này, về phía khách mời có: Ông Vũ Văn Ninh - Ủy viên BCH TW Đảng – Phó Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; Ông Yasuaki Tanizaki – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên BCH TW Đảng – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ông Đặng Văn Hiếu - Ủy viên BCH TW Đảng – Thứ trưởng thường trực Bộ công an; Ông Vũ Viết Ngoạn – Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia; Ông Phạm Văn Phượng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Ông Nguyễn Quang Dương – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW; Ông Takashi Tsukamoto – Chủ tịch Tập đoàn tài chính Mizuho – đối tác chiến lược nước ngoài của Vietcombank; đại diện lãnh đạo các Bộ/Ban/Ngành của TW và TP.Hà Nội; các Tổ chức quốc tế; các định chế tài chính; các đối tác, khách hàng thân thiết của Vietcombank cùng đông đảo các cơ quan thông tấn, báo chí tại Trung ương và Hà Nội.

Về phía Vietcombank, có ông Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Nguyễn Phước Thanh - Tổng giám đốc; các thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành; Các ông/bà nguyên là lãnh đạo Vietcombank/Chi nhánh qua các thời kỳ cùng đông đảo CBNV của Vietcombank;

Trong diễn văn trình bày tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch HĐQT Vietcombank đã khái quát toàn bộ quá trình xây dựng và phát triển cùng những cống hiến, đóng góp to lớn nhưng thầm lặng và đầy hào hùng, vẻ vang của lớp lớp cán bộ nhân viên Vietcombank đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc suốt chặng đường lịch sử 50 năm qua: “50 năm lịch sử NHNT Việt Nam gắn bó mật thiết với công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà và xây dựng phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Lịch sử ấy thấm đẫm công sức và cả sự hy sinh của lớp lớp thế hệ cán bộ NHNT, chất chứa những khát vọng, niềm tin và tình yêu của hàng vạn con người. Không thể kể hết những sự kiện, không thể điểm hết những khuôn mặt đã làm nên lịch sử Vietcombank nhưng tất cả đã tạo nên một giá trị, một thương hiệu lớn mang tên VIETCOMBANK…; 50 năm không chỉ tạo nên một Vietcombank lớn mạnh, uy tín mà còn tạo dựng nên một văn hoá Vietcombank, một cốt cách Vietcombank rất đáng tự hào với những đặc trưng riêng có: tin cậy, chuẩn mực, sẵn sàng đổi mới, bền vững và nhân văn. Những giá trị cốt lõi của văn hoá Vietcombank chính là di sản quý báu, là tài sản vô giá, là sợi dây liên kết các thế hệ cán bộ Vietcombank, là nhân tố tạo nên sức mạnh của Vietcombank, giúp Vietcombank vượt qua những bước thăng trầm của lịch sử, luôn vươn đến những đỉnh cao mới, với những thành công tiếp nối thành công…”.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt chặng đường lịch sử phát triển 50 năm qua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, Vietcombank đã vinh dự và tự hào đón nhận phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập Hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã trao tặng Huân Chương Độc lập Hạng Nhất cho Vietcombank.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã biểu dương những đóng góp, thành tích mà tập thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên Vietcombank qua các thời kỳ đã phấn đấu và đạt được trong suốt 50 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: “Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đối với đất nước trong thời gian tới là hết sức to lớn và nặng nề, chúng ta vừa phải vượt qua những khó khăn trước mắt, đồng thời phải đẩy mạnh ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh kế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo”. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo: “Để góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nêu trên, các đơn vị, các cấp, các ngành, nhất là ngành ngân hàng cần quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

i) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần chỉ đạo triển khai có hiệu quả đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu giai đoạn 2011 – 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời cùng các Bộ, Ban, Ngành địa phương cần quan tâm kịp thời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để các NHTM nói chung, Vietcombank nói riêng tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của mình đóng góp nhiều hơn nữa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đât nước;

ii) Là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của nhà nước, giữ vững vai trò trên thị trường tiền tệ Việt Nam, Vietcombank cần quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và nhà nước trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn như hiện nay, các NHTM và Vietcombank cần có những biện pháp cụ thể nhằm hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng nguồn vốn từ các ngân hàng một cách hiệu quả, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh;

iii) Vietcombank cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, quyết tâm xây dựng Vietcombank thành một ngân hàng hiện đại, có khả năng cạnh tranh cao, hoạt động an toàn hiệu quả, có nền tảng công nghệ quản trị tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Với sự hiện diện của ngài Yasuaki Tanizaki – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc và chân thành về sự đóng góp, hỗ trợ của Chính phủ, nhân dân Nhật Bản và cá nhân ngài đại sứ đối với quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam trong nhiều năm qua, đồng thời mong muốn ngài đại sứ sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy phát triển mạnh mẽ trên tầm cao mới mối quan hệ hợp tác giữa chính phủ nhân dân và doanh nghiệp 2 nước Việt Nam và Nhật Bản.