“Vinh quang Việt Nam 2025” - Khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển dân tộc

Thanh Hằng

Tối 22/6, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2025 với chủ đề “Tự hào và Khát vọng” đã long trọng diễn ra, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân cả nước về tinh thần yêu nước, khát vọng vươn lên và sự cống hiến bền bỉ của con người Việt Nam.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc - Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Chương trình.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, năm 2025 là năm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại như: 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025), 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Theo Chủ tịch Nguyễn Đình Khang, những mốc son lịch sử này không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc. Trên nền tảng ấy, cả dân tộc đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm.

Chương trình năm nay vinh danh 13 tập thể và 6 cá nhân tiêu biểu - những tấm gương xuất sắc trong lao động, sáng tạo và cống hiến trên mọi lĩnh vực: từ các lực lượng vũ trang, nhà khoa học, giáo viên, y bác sĩ, công nhân kỹ thuật đến huấn luyện viên, vận động viên, doanh nghiệp.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Chương trình.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Chương trình.

Họ là những con người âm thầm cống hiến, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong phòng thí nghiệm, trên dây chuyền sản xuất, ngoài vùng biên cương hay trên sân đấu quốc tế, minh chứng sinh động cho một "mạch nguồn sáng tạo" và khát vọng vươn lên không ngừng của con người Việt Nam.

 “Vinh quang Việt Nam” không chỉ là một lễ tôn vinh mà còn là một diễn đàn truyền cảm hứng quốc gia, nơi khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý thức trách nhiệm xã hội và khát vọng đóng góp cho sự nghiệp chung”, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang khẳng định.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương ghi nhận và tri ân các cá nhân, tập thể được vinh danh, coi họ là “hiện thân sinh động nhất của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng thời kỳ mới”.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng trao biểu trưng tới các nhân được vinh danh tại Chương trình.
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng trao biểu trưng tới các nhân được vinh danh tại Chương trình.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, chủ đề chương trình năm nay “Tự hào và Khát vọng” là một lời hiệu triệu mạnh mẽ, hun đúc ý chí và thắp sáng tinh thần vươn lên vì một Việt Nam phát triển. Đặc biệt, trong năm 2025 là năm bản lề hướng đến Đại hội Đảng lần thứ XIV tinh thần đó càng cần được lan tỏa rộng khắp để huy động sức mạnh toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, “Vinh quang Việt Nam” là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị nhằm cổ vũ người tốt, việc tốt; khơi nguồn cảm hứng cho hàng triệu hành động đẹp vì đất nước.

Từ những tấm gương kiên cường vượt qua nghịch cảnh đến những con người lặng lẽ cống hiến cả đời không màng danh lợi, tất cả đã tạo nên tinh thần Việt Nam: yêu nước, nghĩa tình, đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm.

Các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Đình Khang trao khen thưởng tới 13 tập thể tiêu biểu.
Các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Đình Khang trao khen thưởng tới 13 tập thể tiêu biểu.

Ông kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cơ quan truyền thông tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy để mỗi tập thể, mỗi cá nhân, mỗi gia đình đều trở thành “ngọn lửa nhỏ” góp phần thắp sáng một Việt Nam đổi mới, sáng tạo, nhân văn và hội nhập.

Khép lại chương trình, những câu chuyện giàu cảm xúc và ý nghĩa đã để lại dư âm mạnh mẽ trong lòng người xem. “Vinh quang Việt Nam 2025” không chỉ là nơi tôn vinh những con người bình dị mà phi thường, mà còn là nơi kết nối niềm tin, tiếp sức cho hành trình dựng xây một đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và nhân ái.

Danh sách 13 tập thể và 6 cá nhân được vinh danh tại Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2025

* Tập thể

  1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
  2. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng.
  3. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
  4. Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh.
  5. Lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng.
  6. Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng.
  7. Bệnh viện Chợ Rẫy.
  8. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.
  9. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank).
  10. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines).
  11. Công ty Cổ phần Vắc xin Việt Nam (VNVC).
  12. Công ty Cổ phần Tập đoàn TH.
  13. Trường Đại học Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

* Cá nhân

  1. Ông Phạm Đình Duẩn - công nhân Phân xưởng khai thác 14, Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam.
  2. Anh hùng Lao động Mai Đức Chung - Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá nữ Quốc gia.
  3. PGS.TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên.
  4. Tiến sĩ Ngô Sô Phe - Hiệu trưởng Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn, Trường Đại học Trà Vinh.
  5. Vận động viên Trịnh Thu Vinh - Đội tuyển Bắn súng Quốc gia.
  6. Tiến sĩ Trần Tấn Phương - Nguyên Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.