Biến đổi khí hậu làm tăng dịch bệnh, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế

Long Vân

Biến đổi khí hậu đang làm thay đổi quy luật bùng phát của nhiều bệnh truyền nhiễm phổ biến, thúc đẩy sự xuất hiện của mầm bệnh mới, từ đó gây áp lực lớn lên hệ thống y tế.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Bệnh truyền nhiễm trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Vấn đề và Giải pháp”.
Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Bệnh truyền nhiễm trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Vấn đề và Giải pháp”.

Ngày 21/6, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Huế phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Bệnh truyền nhiễm trong bối cảnh biến đổi khí hậu: Vấn đề và Giải pháp”. Hội thảo thu hút sự tham gia của gần 70 chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Hội thảo là cơ hội để các nhà nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, đơn vị y tế, các tổ chức, cơ quan chuyên môn và các nhà hoạch định chính sách cùng trao đổi, định hình các giải pháp y tế công cộng bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu không chỉ ở Việt Nam mà cả ở các nước trong khu vực ASEAN.

TS. Hồ Đắc Thái Hoàng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Huế, cho biết: Nhiệt độ tăng, mưa lũ, nước biển dâng và thời tiết cực đoan đang ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng qua cả cơ chế trực tiếp và gián tiếp. Chúng làm gia tăng các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy và khiến bệnh không lây như tim mạch, hô hấp, rối loạn tâm thần trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong khi đó, theo PGS.TS. Trần Xuân Chương - Chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP. Huế, biến đổi khí hậu đang tạo điều kiện thuận lợi cho cả các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái xuất hiện. Ông dẫn chứng rằng các bệnh truyền qua véc-tơ như sốt xuất huyết đang có chu kỳ dịch rút ngắn và diễn biến phức tạp hơn, trong khi các bệnh lây qua đường nước trở nên phổ biến hơn vào mùa mưa lũ.

Tại Hội thảo, các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, không ngành nào có thể đơn lẻ giải quyết các vấn đề sức khỏe toàn cầu. Trong đó cách tiếp cận "Một sức khỏe" (One Health) với sự phối hợp liên ngành giữa y tế, nông nghiệp và môi trường là giải pháp tích hợp cần thiết nhằm bảo đảm sức khỏe tối ưu cho con người, động vật và hệ sinh thái.

Trong khi đó, TS. Hồ Đắc Thái Hoàng đề xuất cần một chiến lược ứng phó toàn diện, bao gồm cải cách y tế, tăng hợp tác quốc tế và nâng cao nhận thức cộng đồng để bảo vệ sức khỏe người dân một cách bền vững.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu. Thay đổi nhiệt độ, mưa, độ ẩm và các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ, hạn hán không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế, đời sống mà còn trực tiếp đe dọa sức khỏe con người.