Vô địch Euro 2020, Italia nhận khoản thưởng kỷ lục

Theo Thanh Trần/nhadautu.vn

Đội vô địch Italia sẽ nhận được khoản tiền thưởng 10 triệu euro (tương đương 272 tỷ đồng), mức thưởng cao chưa từng có.

 Vô địch Euro 2020, Italia nhận khoản thưởng kỷ lục.  Ảnh: UEFA.
Vô địch Euro 2020, Italia nhận khoản thưởng kỷ lục. Ảnh: UEFA.

Chức vô địch lịch sử giúp đội tuyển Italia có được 10 triệu euro. Ngoài ra, số tiền thưởng tích lũy được trong suốt hành trình vào đến trận chung kết đã giúp họ thu về 34 triệu euro tại Cúp C1 châu Âu 2020, con số cao kỷ lục.

Bất chấp những khó khăn do các giải đấu gặp phải, nhà tài trợ khó chi tiền do quản lý kém, nhưng mức thưởng của UEFA năm nay vẫn "vượt mức" so với các năm trước. Theo công bố của UEFA, tổng giải thưởng cho Euro 2020 đã tăng 28% so với năm 2016.

Do đó, quỹ tiền thưởng sẽ tăng tới 371 triệu euro. Đội vô địch Italia sẽ nhận được khoản tiền thưởng 10 triệu euro (tương đương 272 tỷ đồng), mức thưởng cao chưa từng có. Nhưng chắc chắn, theo mức thưởng lũy kế dành cho các đội tuyển góp mặt ở vòng bảng, vòng 1/8, tứ kết rồi bán kết thì số tiền tổng họ được nhận còn lớn hơn như thế rất nhiều.

Cụ thể, 16 đội dẫn đầu sẽ nhận 2 triệu euro, tứ kết 3,25 triệu euro, bán kết 5 triệu euro, 1,5 triệu euro cho mỗi trận thắng ở vòng bảng và 0,75 triệu euro nếu hòa.

Tổng cộng, trên đường vào trận chung kết, Italia phải thu về khoảng 15 triệu euro, cộng thêm 10 triệu euro cho chức vô địch và 9,25 triệu euro cho vé vào chung kết, họ sẽ có 34 triệu euro, tương đương 9% tổng giải thưởng của UEFA dành cho 24 đội.

Bên cạnh đó, dự kiến ​​đội tuyển Anh cũng sẽ nhận được tổng số tiền thưởng là 30 triệu euro.

Có thể nói rằng, con số 371 triệu euro là một kỷ lục tại giải. Dĩ nhiên, việc các giải đấu về sau nâng mức tiền thưởng lên cao hơn vốn là điều bình thường.

Nhưng điều đáng nói là tiền thưởng năm nay nhiều hơn Euro 2016 tới 70 triệu euro. Đó là sự chênh lệch khá lớn.

Ở những kỳ trước đó, khoảng cách về tiền thưởng không quá lớn như năm nay. Tổng tiền thưởng các kỳ Euro tính từ năm 2000 là: 77 triệu euro (2000), 129 triệu euro (2004), 184 triệu euro (2008), 196 triệu euro (2012), 301 triệu euro (2016).

Có thể thấy từ Euro 2012 đến Euro 2016 có sự tăng vọt, khi mức chênh lệch là 105 triệu euro. Nhưng Euro 2016 chứng kiến sự thay đổi số đội tham dự từ 16 lên thành 24, nên số tiền thưởng tăng đột biến cũng là điều dễ hiểu.

Còn lại, mức chênh lệch không quá cao. Dù Euro 2008 có số tiền thưởng khá cao so với năm 2004, nhưng cũng chỉ ở 55 triệu euro. Trong khi đó, Euro 2012 chỉ cao hơn Euro 2008 vỏn vẹn 12 triệu euro.