Xuất hiện "phù thủy đô la" lừa đảo trên facebook

Theo vtc.vn

(Tài chính) Chỉ vì nhẹ dạ cả tin, một phụ nữ ở TP. Hồ Chí Minh đã bị đối tượng người ngoại quốc lừa đảo hàng chục ngàn USD sau khi quen nhau qua facebook.

Một vụ lừa đảo bằng chiêu thức rửa USD bằng hóa chất bị công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá mới đây. Nguồn: vtc.vn
Một vụ lừa đảo bằng chiêu thức rửa USD bằng hóa chất bị công an TP. Hồ Chí Minh triệt phá mới đây. Nguồn: vtc.vn
Mới đây, chị N.T.K.V (sinh năm 1986, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức) đến công an quận Thủ Đức trình báo, đầu năm 2014, thông quan mạng xã hội facebook chị có quen với một người giới thiệu tên A.H quốc tịch Irland, hiện đang cư ngụ ở Brazil.

Ngày 12/3, qua trò chuyện trên thế giới ảo, A.H khoe với chị V là sắp sang Việt Nam làm ăn. Để tạo lòng tin, A.H nói nhờ chị V giữ giùm két sắt đựng 320.000 USD được y gửi từ Irland sang Việt Nam thời gian sắp tới.
 
Ít ngày sau đó, chị V nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông ngoại quốc tự giới thiệu tên là D.J, nhân viên của công ty Parcel delivery and courier servicer đang giữ chiếc két sắt của A.H. Sau đó, A.H yêu cầu chị V chuyển 11.000 USD gồm thuế sân bay, phí bảo hiểm, phí chống rửa tiền để chuyển két sắt về Việt Nam.

Từ ngày 14 – 19/3, do tin lời đối tượng, chị V. 3 lần ra ngân hàng chuyển tổng cộng cho A.H 11.000 USD vào số tài khoản của hai người phụ nữ ở Việt Nam.

Đến đêm 22/3, D.J chở két sắt đến nhà của chị V trên đường số 9, phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Đối tượng D.J còn đưa cho chị V bảng hướng sẵn sử dụng bằng tiếng Anh cách dùng hóa chất “biến” giấy thành USD.

Tuy nhiên khi mở két sắt, chị V phát hiện toàn xấp giấy màu xanh nên liên lạc với D.J thì đối tượng này yêu cầu chị chuyển thêm 60.000 USD để mua hóa chất ở hai đại sứ quán của hai quốc gia tại Việt Nam thì mới tẩy rửa được USD trong két sắt.  

Biết gặp phải kẻ lừa đảo, chị V âm thầm đến trụ sở Công an quận Thủ Đức tố cáo hành vi của D.J và A.H.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Thủ Đức nhử được tên D.J xuất đầu lộ diện rồi ập vào bắt giữ. Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 1 két sắt, 1 va ly màu đen, 21 xấp giấy màu xanh lá cây nhạt…

Điều đáng nói là, trước đó cơ quan công an đã bắt giữ nhiều đối tượng nước ngoài dùng thủ đoạn tương tự như trên để lừa đảo ở Việt Nam.