4 tháng đầu năm, Hải quan chủ trì, phối hợp bắt giữ hàng hóa vi phạm trị giá khoảng 1.206 tỷ đồng


Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, lũy kế 4 tháng đầu năm 2020, lực lượng kiểm soát hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 4.830 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.206 tỷ đồng.

Tàu CHUNG CHING (quốc tịch PaLau) đang neo đậu tại vùng biển tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Cục Điều tra chống buôn lậu cung cấp)
Tàu CHUNG CHING (quốc tịch PaLau) đang neo đậu tại vùng biển tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Cục Điều tra chống buôn lậu cung cấp)

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, từ ngày 16/3 đến ngày 15/4, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.148 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 195,541 tỷ đồng; Thu nộp ngân sách đạt 42,694 tỷ đồng, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 05 vụ.

Như vậy, lũy kế 4 tháng đầu năm 2020, lực lượng kiểm soát hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 4.830 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.206 tỷ đồng.

Cơ quan Hải quan khởi tố án hình sự 07 vụ, chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 30 vụ, thu ngân sách nhà nước đạt 110,885 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến công tác chống buôn lậu, ngày 7/5, tại Hạ Long (Quảng Ninh), Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia đã công bố và trao Thư khen của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho tập thể Đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc - Hải đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan).

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, thành tích này góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Đồng thời, đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét, đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp với các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc nêu trên và tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật các đối tượng vi phạm.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án TL320, vào hồi 3 giờ 30 phút ngày 19/3/2020, tại toạ độ 20019.838’N; 107029.884’E thuộc vùng biển Vịnh Bắc Bộ, Hải đội 1 - Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện tàu CHUNG CHING (quốc tịch PaLau) đang thả trôi sang mạn trái phép thuốc lá điếu xuống các xuồng cao tốc không có số hiệu để thẩm lậu vào trong nội địa tiêu thụ.

Kết quả kiểm tra sơ bộ ban đầu xác định các đối tượng trên tàu đã sang mạn trót lọt xuống 5 xuồng cao tốc khoảng 2.000 kiện thuốc lá (tương đương 1 triệu bao), số lượng thuốc lá còn lại trên tàu khoảng 6.549 kiện tương đương 3,274 triệu bao thuốc lá điếu các loại.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng sử dụng nhiều phương tiện, nhiều thủ đoạn tinh vi, với số lượng thuốc lá được bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay của ngành Hải quan.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2020, lực lượng kiểm soát hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 4.830 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.206 tỷ đồng.