Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Tập trung hoàn thiện thể chế, thu hút các nguồn lực cho phát triển

PV.

Trong thời gian tới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính là tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, mở đường thu hút các nguồn lực cho phát triển...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MT.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MT.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tại Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Nhơn Lý, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức chiều ngày 6/5/2021. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Bình Định.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã thông tin sơ lược về quá trình công tác của mình, cơ cấu chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính và chương trình hành động khi trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng cho biết, trong thời gian tới, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài chính là tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, mở đường thu hút các nguồn lực cho phát triển. Bộ Tài chính cũng sẽ tập trung thực hiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ về tài chính – ngân sách nhà nước; đảm bảo nền kinh tế vĩ mô phát triển ổn định; tập trung đầu tư cho đầu tư phát triển, đặc biệt là các dự án quan trọng, trọng điểm; tiếp tục ổn định thị trường chứng khoán để thực sự trở thành kênh dẫn vốn cho nền kinh tế…

Nhiều dự án luật và đề án quan trọng sẽ được Bộ Tài chính tập trung sửa đổi, bổ sung và nghiên cứu xây dựng trong thời gian tới như: Đề án phân cấp ngân sách, đảm bảo tính chủ động của ngân sách địa phương và tính chủ đạo của ngân sách Trung ương; các chính sách thu để đảm bảo thu về ngân sách các khoản thu tiềm năng, thu trên nền tảng số...

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: MT
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: MT

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát và trình Chính phủ các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Theo Bộ trưởng, mới đây, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021 cho nhiều đối tượng doanh nghiệp. Đây là chính sách hết sức quan trọng trong bối cảnh Covid-19 hiện nay, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn để quay vòng, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Với tư cách người ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Bình Định, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, nếu trở thành đại biểu Quốc hội khóa XV, ông tiếp tục nỗ lực phấn đấu, mang tâm tư của người dân đến với Quốc hội, quan tâm đến đời sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội; chống tham nhũng, lãng phí, thúc đẩy công bằng xã hội; cùng lãnh đạo Tỉnh xây dựng Bình Định phát triển hơn nữa...

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của cử tri đối với các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XV và giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị.