Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng gắn biển Công trình chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính

PV.

Nhân dịp hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025), chiều 30/6/2025, tại xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Tài chính đến thăm thầy và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Văn Hiến. Đồng thời, tham dự và thực hiện nghi thức gắn biển Công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cùng các đại biểu gắn biển Công trình chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc cùng các đại biểu gắn biển Công trình chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tài chính Việt Nam.

Lễ gắn biển "Công trình chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính Việt Nam" đối với Dự án cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Lê Văn Hiến. Sự kiện mang đậm ý nghĩa tri ân vùng đất cách mạng Tuyên Quang - nơi từng che chở các cơ quan đầu não và cán bộ ngành Tài chính trong những năm tháng kháng chiến gian khổ.

Cùng tham dự sự kiện về phía Bộ Tài chính có Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng các thành viên Đoàn công tác. Về phía tỉnh Tuyên Quang có: đồng chí Phan Huy Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND Tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh; đại diện các sở ban ngành tại Tuyên Quang. Đặc biệt là sự hiện diện của gần 600 thầy trò ngôi trường vinh dự được mang tên Cố Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến.

Trong bài phát biểu đầy xúc động, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã ôn lại những trang sử vẻ vang của ngành Tài chính gắn bó máu thịt với mảnh đất Tuyên Quang. Ngay sau khi thành lập Chính phủ cách mạng lâm thời ngày 28/8/1945, Bộ Tài chính đã là một trong những cơ quan đầu tiên được giao trọng trách chống "giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ lòng tri ân của ngành Tài chính đối với mảnh đất đã nuôi dưỡng, che chở cán bộ ngành Tài chính trong những ngày kháng chiến gian khổ.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ lòng tri ân của ngành Tài chính đối với mảnh đất đã nuôi dưỡng, che chở cán bộ ngành Tài chính trong những ngày kháng chiến gian khổ.

Khi Toàn quốc kháng chiến bùng nổ cuối năm 1946, Bộ Tài chính cùng Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh sơ tán lên chiến khu Việt Bắc. Từ năm 1947 đến 1950, thôn Cầu Bì, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương chính là nơi đặt Trụ sở Bộ Tài chính và cũng là nơi ở, làm việc của cố Bộ trưởng Lê Văn Hiến.

Suốt những năm tháng trường kỳ kháng chiến chống Pháp, Tuyên Quang kiên trung đã che chở cho các cơ quan đầu não của ngành Tài chính như Nha Ngân khố, Sở Đúc tiền, Nha Thống sứ, Nhà máy in tiền... nơi ra đời nhiều quyết sách tài chính quan trọng phục vụ kháng chiến.

"Không phải ngẫu nhiên mà lịch sử đã chọn Tuyên Quang làm 'Thủ đô kháng chiến', 'Thủ đô khu giải phóng'... Với địa thế hiểm trở và lòng dân kiên trung, đồng bào các dân tộc Tuyên Quang đã đùm bọc, che chở cho Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bác Hồ và ngành Tài chính luôn ghi nhớ công ơn to lớn đó”,  Bộ trưởng xúc động chia sẻ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu cùng trồng cây để công trình không chỉ khang trang hiện đại, mà còn rợp bóng mát cho các em học sinh học tập, vui chơi.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu cùng trồng cây để công trình không chỉ khang trang hiện đại, mà còn rợp bóng mát cho các em học sinh học tập, vui chơi.

Bộ trưởng mong muốn, thầy và trò Nhà trường sẽ tiếp tục sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, xứng đáng với ngôi trường mang tên cố Bộ trưởng Tài chính Lê Văn Hiến, góp phần xây dựng quê hương cách mạng, Thủ đô Kháng chiến ngày càng phát triển.

Báo cáo tại buổi lễ về quá trình hình thành và cải tạo Trường, ông Trương Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Tài chính Tuyên Quang cho biết, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", việc đầu tư nâng cấp Trường TH&THCS Lê Văn Hiến có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Ngôi trường được thành lập năm 2004 (tiền thân là Trường Phổ thông cơ sở Tú Thịnh) và ngay từ đầu đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Tài chính.

Sau hơn 20 năm hoạt động, cơ sở vật chất của trường xuống cấp, không đáp ứng đủ nhu cầu dạy và học. Với sự quan tâm sâu sắc của Bộ Tài chính và sự quyết tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang, Dự án cải tạo, nâng cấp trường đã được phê duyệt (Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 22/4/2022) với tổng mức đầu tư trên 69 tỷ đồng, hoàn thành vào tháng 12/2024.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thăm hỏi các cháu học sinh trường Lê Văn Hiến.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thăm hỏi các cháu học sinh trường Lê Văn Hiến.

Công trình được đầu tư bài bản trên diện tích trên 2,053 ha, bao gồm: cải tạo nhà lớp học 3 tầng (21 phòng) và nhà hiệu bộ; xây mới nhà lớp học 3 tầng, nhà hiệu bộ 2 tầng, nhà đa năng, nhà nội trú, nhà ăn, nhà công vụ, nhà bảo vệ, nhà để xe; cùng các hạng mục phụ trợ (cấp điện, nước, sân đường, sân thể thao, cây xanh...) và trang thiết bị học tập hiện đại.

“Công trình mới khang trang này sẽ tạo điều kiện học tập, rèn luyện tốt nhất cho gần 600 hoc sinh của 19 lớp (11 lớp Tiểu học, 8 lớp THCS) và 32 cán bộ, giáo viên của nhà trường”, đại diện Sở Tài chính cho biết.

Việc gắn biển công trình tại Trường Lê Văn Hiến không chỉ là sự kiện thiết thực chào mừng 80 năm Ngành Tài chính mà còn là minh chứng sinh động cho tình cảm sâu nặng, sự tri ân của các thế hệ cán bộ tài chính hôm nay đối với mảnh đất và con người Tuyên Quang - cái nôi đã nuôi dưỡng, bảo vệ Ngành trong những ngày đầu gian khó nhất của cách mạng. Công trình mang tên vị Bộ trưởng đầu tiên Lê Văn Hiến mãi là biểu tượng đẹp về sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và sự phát triển bền vững của giáo dục nơi vùng đất cách mạng anh hùng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Huy Ngoc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Huy Ngoc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, tại buổi làm việc nhanh với Tỉnh Tuyên Quang vào đúng ngày cả nước “sắp xếp lại giang sơn” và công bố Lãnh đạo của tỉnh thành trong cả nước, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã chúc mừng các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành tỉnh Tuyên Quang (mới) đã được Trung ương, nhân dân tin tưởng giao trọng trách.

Bộ trưởng tin tưởng, mặc dù Tuyên Quang là một tỉnh còn nghèo và vất vả, tuy nhiên với đội ngũ lãnh đạo mới có tâm và có tầm, Tuyên Quang sẽ phát huy được những thế mạnh vốn có của cả Tuyên Quang và Hà Giang trước đây, cùng với nỗ lực của Đảng, Nhà nước trong đầu tư cơ sở hạ tầng…, bứt phá để phát triển.

Về phía Bộ Tài chính, Bộ trưởng khẳng định sẵn sàng chia sẻ và đồng hành với Tuyên Quang, cùng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để Tuyên Quang sớm phát triển hơn, đời sống nhân dân ngày một no ấm, hạnh phúc.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng gắn biển Công trình chào mừng 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính - Ảnh 1
Đoàn công tác dâng hương hoa Liệt sỹ Phạm Văn Khang và đồng đội
Đoàn công tác dâng hương hoa Liệt sỹ Phạm Văn Khang và đồng đội

Cũng nhân dịp này, khi cả nước tiến tới Kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ, tri ân các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do cho tổ quốc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu di tích Liệt sỹ Phạm Văn Khang và đồng đội - những người con của ngành Tài chính đã hy sinh tại thôn Minh Tân-Phúc Ninh-Tuyên Quang khi trên đường vận chuyển máy móc thiết bị của xưởng in tiền lên chiến khu Việt Bắc vào ngày 25/4/1947.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc tham quan địa điểm làm việc của Bộ Tài chính tại Tuyên Quang trong những ngày kháng chiến chống Pháp.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc tham quan địa điểm làm việc của Bộ Tài chính tại Tuyên Quang trong những ngày kháng chiến chống Pháp.

Đoàn công tác cũng đến dâng hương cố Bộ trưởng Lê Văn Hiến tại Khu di tích Bộ Tài chính đặt tại thôn Cầu Bì (xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương). Chính tại nơi đây, Bộ Tài chính đã đặt bản doanh hoạt động trong suốt những năm kháng chiến chống thực dân Pháp.