Học viện Tài chính công bố quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường

PV.

Ngày 7/12, Học viện Tài chính tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. TS. Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện làm Chủ tịch Hội đồng trường.

PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Đào Tùng.
PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Đào Tùng.

Tham dự lễ công bố có PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính; ông Phạm Xuân Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính); PGS.,TS. Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cùng các vị khách mời.

Theo các quyết định được công bố, Hội đồng trường Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 thành viên. TS. Nguyễn Đào Tùng - Giảng viên cao cấp, Phó Giám đốc Học viện Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng trường.

Thay mặt Bộ Tài chính, ông Phạm Xuân Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã chúc mừng và giao nhiệm vụ cho TS. Nguyễn Đào Tùng - tân Chủ tịch Hội đồng nhà trường. Phó Vụ trưởng Phạm Xuân Thủy đề nghị Hội đồng trường xác định nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, xây dựng triển khai có hiệu quả để thực hiện các Nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Đào Tùng bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc sự tín nhiệm của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cũng như các cán bộ, giảng viên, sinh viên đã luôn hỗ trợ, giúp đỡ, đạo điều kiện để ông phát triển trong suốt thời gian qua. 

Các đại biểu tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Hội đồng trường Nguyễn Đào Tùng khẳng định sẽ tập trung toàn bộ nhiệt huyết và trí lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới với trách nhiệm cao nhất. Thay mặt cho Hội đồng trường, tân Chủ tịch Nguyễn Đào Tùng cam kết cùng với tập thể lãnh đạo Học viện nỗ lực triển khai đúng những chiến lược, nội dung của Đảng ủy đề ra.

Chủ tịch Hội đồng trường kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo hơn nữa sớm đưa Học viện Tài chính tự chủ phát triển ngày càng vững mạnh, xứng đáng “Là trung tâm thu hút nhân tài, bồi dưỡng nhân tâm, hoàn thiện nhân cách, phát triển nhân lực” như nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân từng căn dặn.

Trước đó, từ ngày 4/10/2021, Học viện Tài chính đã tổ chức thành công 3 phiên Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường với hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Từ kết quả của Hội nghị, Học viện đã trình Bộ Tài chính thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.