Trình Quốc hội xem xét phê chuẩn ông Hồ Đức Phớc giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính


Chiều ngày 7/4/2021, ông Hồ Đức Phớc, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội xem xét phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Hồ Đức Phớc, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, được Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nguồn: internet
Ông Hồ Đức Phớc, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, được Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính. Nguồn: internet

Ông Hồ Đức Phớc năm nay 58 tuổi, quê quán tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ông là tiến sĩ kinh tế, cử nhân ngành tài chính - kế toán. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Ông Hồ Đức Phớc trưởng thành từ cơ sở và từng đảm nhiệm nhiều cương vị như: Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND thị xã, Phó Bí thư Thị ủy thị xã Cửa Lò, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An.

Tháng 1/2016, ông Hồ Đức Phớc trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và trở thành Tổng Kiểm toán Nhà nước vào tháng 4 cùng năm.

Tháng 1/2021, ông Hồ Đức Phớc tiếp tục được bầu vào Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XIII và đến nay được Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cũng trong chiều ngày 7/4/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 11 bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và thành viên Chính phủ, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở đoàn về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức vụ này.