Bang Florida thông qua luật hạn chế truy cập mạng xã hội của thanh thiếu niên


Trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang thúc đẩy lệnh cấm TikTok, Thống đốc Florida Ron DeSantis đã ký luật hạn chế trẻ em truy cập mạng xã hội.

Ảnh: Getty Images
Ảnh: Getty Images

Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết, trước mối lo ngại ngày càng tăng về những tác động tiêu cực mà các nền tảng mạng xã hội đang gây ra đối với thanh thiếu niên ở Mỹ, việc thông qua luật hạn chế quyền truy cập nền tảng đối với độ tuổi này là cần thiết.

Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, theo đó cấm trẻ em 13 tuổi trở xuống sở hữu tài khoản mạng xã hội của riêng mình, và trẻ em từ 14 - 15 tuổi sẽ được phép có tài khoản nếu có sự đồng ý của phụ huynh. Ông Ron DeSantis nhấn mạnh, luật không nhắm vào bất kỳ công ty công nghệ nào, mà nhằm mục đích hạn chế quyền truy cập vào các nền tảng sử dụng các tính năng "gây nghiện" như "thích", video tự động phát và những nền tảng khuyến khích "cuộn vô hạn".

Theo Diễn giả Renner, mạng xã hội chứa đầy rủi ro và các nền tảng truyền thông xã hội đã gây ra tác động tàn phá đến sức khỏe tinh thần của thế hệ tương lai. Ông nhận định rằng, một đứa trẻ đang trong quá trình phát triển chưa thể nhận thức được mình đang bị “cuốn” vào những công nghệ “gây nghiện” này như thế nào, do đó không thể nhận ra được những tác hại để tránh xa.

Đạo luật này khiến Florida trở thành bang mới nhất trong chuỗi các bang thông qua luật hạn chế thanh niên Mỹ truy cập mạng xã hội, và có khả năng phải đối mặt những thách thức pháp lý tương tự ở các vùng khác của đất nước. Cụ thể, các bang Arkansas, California, Louisiana, Ohio và Utah cũng đã đưa ra luật tương tự để quản lý các nền tảng công nghệ. Và hồi tháng 2, thẩm phán liên bang đã tạm thời chặn luật của bang Ohio vì lo ngại về khả năng của luật có thể vi phạm quyền truy cập thông tin trực tuyến của thanh thiếu niên trong Tu chính án 1. Và năm ngoái, một thẩm phán liên bang khác đã tạm thời chặn luật của bang Arkansas.

Hơn nữa, các công ty công nghệ khổng lồ như Meta cho rằng, thay vì cấm truy cập mạng xã hội, sẽ tốt hơn nếu phụ huynh được bảo đảm cải thiện các công cụ giám sát, cũng như cải thiện khả năng truy cập dữ liệu để ngăn chặn những kẻ xấu.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn